Thủ tướng: Ngoại giao kinh tế phải có kết quả nhìn thấy được và đo đếm được

VOV.VN - Chiều tối 19/9, tại Trụ sở Chính phủ đã diễn ra Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác Ngoại giao kinh tế.

 

Cùng dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Lê Văn Thành, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng, Lãnh đạo các Bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam... cùng với sự tham dự trực tuyến của 94 Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đây là Hội nghị đầu tiên Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo về công tác ngoại giao kinh tế, được triển khai ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đến năm 2030.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đánh giá thời cơ và thách thức trong tình hình hiện nay, đặc biệt, là những cơ hội Việt Nam cần tranh thủ, khai thác nhất là xuất khẩu, đầu tư, du lịch nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; từ đó đề xuất các biện pháp để đẩy mạnh hoạt động ngoại giao kinh tế ở cả trong và ngoài nước nhằm vượt qua khó khăn trước mắt và tạo đột phá để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Đặc biệt là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực đầu tư viễn thông, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp an ninh mạng và chuyển đối số ra thị trường nước ngoài, ông Tào Đức Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã kiến nghị đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét thiết lập quan hệ ngoại giao ở mức độ phù hợp tại một số quốc gia Viettel đang hoạt động đầu tư; thúc đẩy đàm phán, xúc tiến ký kết các hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư với một số nước hiện đang là thị trường, thị trường tiềm năng của Viettel để có sự hỗ trợ về mặt chính trị, ngoại giao, tạo khuôn khổ pháp lý đầu tư thuận lợi, an toàn và hiệu quả; hỗ trợ hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, xuất nhập khẩu trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao; kịp thời hỗ trợ giải quyết khó khăn tại thị trường và các vấn đề cần giải quyết trên bình diện quốc gia.  

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao Bộ Ngoại giao đã rất chủ động, tích cực trong công tác tổ chức Hội nghị quan trọng này nhằm trao đổi, thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế một cách toàn diện, thực chất trong giai đoạn hiện nay.

Thủ tướng cho biết, 9 tháng qua, tình hình thế giới đã diễn biến rất nhanh, phức tạp hơn dự báo, ảnh hưởng lớn đến nhiều phương diện đến kinh tế toàn cầu và từng quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng các quyết sách quan trọng của Nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân cả nước và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, tình hình KTXH 8 tháng nước ta tiếp tục ổn định và khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực.

Thủ tướng khẳng định, đóng góp vào thành tựu chung đó có sự nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt triển khai nhiệm vụ của ngành Ngoại giao nói chung và của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nói riêng.

Thủ tướng đã phân tích kết quả đạt được, những tồn tại và hạn chế đồng thời chỉ rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác ngoại giao kinh tế trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục kế thừa và phát huy bản sắc đối ngoại và ngoại giao Hồ Chí Minh; quán triệt nghiêm túc và luôn bám sát chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc, tinh thần của Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của đối ngoại. Trong đó, giữ vững hòa bình, ổn định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; phục vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ trung tâm; nâng cao vị thế và uy tín đất nước là nhiệm vụ quan trọng.

Thủ tướng yêu cầu, công tác ngoại giao kinh tế phải được triển khai bài bản, toàn diện hơn, vừa đồng bộ vừa có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, có kết quả “nhìn thấy được”, “đo đếm được”. Không ngừng đổi mới, sáng tạo, hết sức linh hoạt trong triển khai; cách làm phải vừa tổng thể, vừa chi tiết, nhanh mà chắc; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Bên cạnh đó, ngành ngoại giao cần hết sức tranh thủ, phát huy cao nhất thế và lực mới của đất nước; chủ động, tích cực trong việc kiến tạo cục diện có lợi cho môi trường hòa bình, an ninh, phát triển của đất nước.

Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục triển khai hiệu quả công tác thiết lập quan hệ với các nước sở tại, truyền tải thông điệp, hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế với những nền tảng quan trọng: Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, có lịch sử hào hùng đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước; có nền văn hóa lâu đời, phong phú, đa dạng; con người Việt Nam cần cù, bản lĩnh, sáng tạo, thân thiện và mến khách.

Việt Nam đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện. Quan điểm xuyên suốt là lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển; phát huy tối đa trí tuệ, tài năng, phẩm chất, đạo đức của con người Việt Nam; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh, an toàn, an dân; Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; Quyết tâm xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Lấy nội lực là cơ bản, quyết định lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, thu hút du lịch, trong đó chú trọng việc tạo điều kiện về thị thực cho khách quốc tế. Đồng thời, tiếp tục chú trọng và triển khai tốt công tác bảo hộ công dân.

Thủ tướng yêu cầu, tiếp tục quyết liệt xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển; lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đưa đối ngoại và ngoại giao thực sự trở thành một động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững đất nước trong thời gian tới; Đẩy mạnh đổi mới tư duy, mạnh dạn, đột phá, sáng tạo trong công tác ngoại giao kinh tế, trên cơ sở giữ vững nguyên tắc, chắc chắn, thận trọng, kiên định mục tiêu và chân thành, khiêm tốn. Trong đó tập trung, thúc đẩy đa dạng hóa thị trường; Tăng cường tìm kiếm đối tác, kết nối;  Tranh thủ mọi cơ hội để thu hút nguồn lực bên ngoài cho chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; Tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu, hết sức coi trọng công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược; tiếp tục kiện toàn cơ chế, khuôn khổ, nguồn lực triển khai công tác ngoại giao kinh tế.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, với sự chung sức, đồng lòng của ngành Ngoại giao, các Cơ quan đại diện ở nước ngoài, các ban, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả phương châm ngoại giao “tình cảm, chân thành, tin cậy, bình đẳng, tôn trọng, hiệu quả, cùng phát triển”, chúng ta sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới, quan trọng hơn, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tất cả vì sự phồn vinh, thịnh vượng của đất nước, vì cuộc sống hạnh phúc, ấm no của Nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 19/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa Lý Khắc Cường. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 19/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa Lý Khắc Cường. 

Thủ tướng họp các cơ quan đại diện ở nước ngoài để đẩy mạnh ngoại giao kinh tế
Thủ tướng họp các cơ quan đại diện ở nước ngoài để đẩy mạnh ngoại giao kinh tế

VOV.VN - Chiều tối nay 19/9, tại Trụ sở Chính phủ, Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác Ngoại giao kinh tế đã được diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Thủ tướng họp các cơ quan đại diện ở nước ngoài để đẩy mạnh ngoại giao kinh tế

Thủ tướng họp các cơ quan đại diện ở nước ngoài để đẩy mạnh ngoại giao kinh tế

VOV.VN - Chiều tối nay 19/9, tại Trụ sở Chính phủ, Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác Ngoại giao kinh tế đã được diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc công tác xây dựng 3 bệnh viện lớn tại Hà Nam
Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc công tác xây dựng 3 bệnh viện lớn tại Hà Nam

VOV.VN - Trong 3 cơ sở, cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai tại thành phố Phủ Lý được khởi công xây dựng vào cuối năm 2014, dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Tuy nhiên sau gần 4 năm, khu khám bệnh vẫn chưa đi vào hoạt động.

Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc công tác xây dựng 3 bệnh viện lớn tại Hà Nam

Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc công tác xây dựng 3 bệnh viện lớn tại Hà Nam

VOV.VN - Trong 3 cơ sở, cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai tại thành phố Phủ Lý được khởi công xây dựng vào cuối năm 2014, dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Tuy nhiên sau gần 4 năm, khu khám bệnh vẫn chưa đi vào hoạt động.