Thủ tướng: “Người trẻ không có hoài bão thì không thành công”

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định rằng, người trẻ cần có hoài bão rất lớn, đóng góp vào xã hội. Người trẻ không có hoài bão thì không thành công.

Chiều 8/5, tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, giảng viên sinh viên Đại học Hải Phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mở đầu buổi nói chuyện với sinh viên bằng câu chuyện, ở các nước, các chính khách thường tham gia nhiều buổi nói chuyện với sinh viên các trường đại học. Song ở Việt Nam tập quán này chưa phổ biến.

Vì vậy, Thủ tướng mong muốn, thời gian tới sẽ có nhiều hơn những buổi nói chuyện với các sinh viên để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng từ đó có những chính sách phù hợp. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Đại học Hải Phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sinh viên là nguồn lực quý giá để phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước, nhưng cũng chỉ ra những hạn chế mà trong giáo dục đại học đang gặp phải như chất lượng giáo dục chưa cao, đào tạo chưa thực sự gắn với nhu cầu xã hội. Khả năng thực hành, ứng biến các tình huống trong đời sống thực tiễn của sinh viên vẫn chưa tốt.

Thủ tướng đặt vấn đề: Vì sao gần đây rất nhiều sinh viên Việt Nam đi học ở nước ngoài? Có phải vì giáo trình trong nước vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra? Việc ứng dụng giữa lý thuyết với thực tiễn còn yếu?

Từ thực tế đó, Thủ tướng đề nghị, đội ngũ cán bộ giảng viên phải đổi mới phương pháp giáo dục, nếu vẫn bài cũ, sách cũ, không đổi mới thì khó có được thành công.

Thủ tướng cũng đề nghị Đại học Hải Phòng cần tiếp tục đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục đại học theo hướng đẩy mạnh tự chủ, tự chịu trách nhiệm; mở rộng các hình thức liên kết đào tạo đa dạng với các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhằm bảo đảm chất lượng học viên đào tạo ra trường có năng lực thực hành ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu xã hội; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, đặc biệt những lĩnh vực Trường có thế mạnh, vào thực tiễn sản xuất kinh doanh phù hợp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của vùng như kinh tế biển, công nghiệp dân dụng, vận tải thủy, du lịch... 

Thủ tướng lưu ý trong đào tạo, phải coi sinh viên là trung tâm và đề nghị nhà trường chú ý giáo dục cả về kiến thức, nhân cách để các em chủ động vươn lên khẳng định mình lập thân, lập nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhấn mạnh: “Sinh viên phải có hoài bão, phải nuôi dưỡng ước mơ, không ngừng rèn luyện, tích cực học tập, bồi dưỡng phẩm chất. Nếu cả nước Việt Nam khởi nghiệp thì sinh viên là những người khởi nghiệp đầu tiên. Các bạn trẻ cần có hoài bão rất lớn, đóng góp vào xã hội. Người trẻ không có hoài bão thì không thành công”. 

Đại học Hải Phòng có quy mô đào tạo tới 18.000 sinh viên, trong đó có 12.000 sinh viên hệ chính quy.

Tính đến năm 2015, Trường đã đào tạo, bồi dưỡng 35.000 lượt giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các bậc học phổ thông và mầm non, đào tạo và bồi dưỡng 23.000 lượt cán bộ quản lý kinh tế, khoa học - kĩ thuật, công nghệ trình độ đại học.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên và hoạt động hợp tác quốc tế của trường đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thủ tướng nhắc lại rằng, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn quan tâm, coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một đột phá chiến lược, là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Để tiếp nối bề dày truyền thống của trường Đại học Hải Phòng, Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính quyền thành phố Hải Phòng tạo mọi điều kiện thuận lợi để trường phát triển thành một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Samsung
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Samsung

VOV.VN - Chiều nay 4/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn Samsung Shin Jong Kyun.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Samsung

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Samsung

VOV.VN - Chiều nay 4/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn Samsung Shin Jong Kyun.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhóm các nhà đầu tư Hoa Kỳ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhóm các nhà đầu tư Hoa Kỳ

VOV.VN - Chiều nay, 5/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhóm các nhà đầu tư Hoa Kỳ do ông Wiliam Weidner dẫn đầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhóm các nhà đầu tư Hoa Kỳ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhóm các nhà đầu tư Hoa Kỳ

VOV.VN - Chiều nay, 5/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhóm các nhà đầu tư Hoa Kỳ do ông Wiliam Weidner dẫn đầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Kuwait
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Kuwait

VOV.VN - Lãnh đạo Việt Nam và Kuwait đều khẳng định quyết tâm tăng cường, phát triển hơn nữa mối quan hệ trong các lĩnh vực thương mại, dầu khí, đầu tư…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Kuwait

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Kuwait

VOV.VN - Lãnh đạo Việt Nam và Kuwait đều khẳng định quyết tâm tăng cường, phát triển hơn nữa mối quan hệ trong các lĩnh vực thương mại, dầu khí, đầu tư…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong đường lối và chính sách đối ngoại Việt Nam tiếp tục coi Nhật bản là đối tác chiến lược gần gũi và lâu dài. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong đường lối và chính sách đối ngoại Việt Nam tiếp tục coi Nhật bản là đối tác chiến lược gần gũi và lâu dài.