Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ Thủ tướng New Zealand

(VOV) - Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN 21 và các hội nghị cấp cao liên quan, hôm nay (20/11), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng New Zealand John Key.

Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo và du lịch; đánh giá cao việc hai nước đã mở rộng sự hợp tác trong các lĩnh vực lao động và an ninh quốc phòng, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Thủ tướng New Zealand John Key khẳng định sẽ tiếp tục duy trì viện trợ ODA cho Việt Nam; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn và thông báo Toàn quyền New Zealand sẽ thăm Việt Nam, đồng thời mời lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thăm New Zealand.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí sớm tiến hành kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa hoc và kỹ thuật hai nước  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự hợp tác của New Zealand với ASEAN và các đóng góp tích cực của New Zealand tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.  

Thủ tướng John Key bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ New Zealand ứng cử làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2015-2016 và  nhấn mạnh, New Zealand sẽ tiếp tục phối hợp và hợp tác tốt với Việt Nam trong tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Đối thoại toàn cầu ASEAN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Đối thoại toàn cầu ASEAN

(VOV) -Đối thoại là cơ hội để các nhà lãnh đạo ASEAN và các tổ chức quốc tế chia sẻ về tầm nhìn cho sự phát triển của thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Đối thoại toàn cầu ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Đối thoại toàn cầu ASEAN

(VOV) -Đối thoại là cơ hội để các nhà lãnh đạo ASEAN và các tổ chức quốc tế chia sẻ về tầm nhìn cho sự phát triển của thế giới.