Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

VOV.VN - Bên lề Hội nghị cấp cao ASEM 10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Hội nghị cấp cao ASEM 10 đang diễn ra tại Milan (Italia). Bên lề Hội nghị, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vào chiều tối 16/10 (theo giờ Việt Nam).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam quý trọng giữ gìn và mong muốn củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống và tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển lành mạnh, ổn định.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên duy trì gặp gỡ và tiếp xúc cấp cao để tăng cường tin cậy, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực, đồng thời kịp thời chỉ đạo giải quyết thỏa đáng các vấn đề nảy sinh trong quan hệ hai nước; sớm tổ chức Phiên họp lần thứ 7 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Hai bên nhất trí triển khai thực chất 3 nhóm công tác hợp tác về xây dựng cơ sở hạ tầng, hợp tác về tiền tệ và bàn bạc hợp tác cùng phát triển trên biển trong khuôn khổ đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ hai nước.

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh đề nghị hai bên kiểm soát tốt tình hình trên biển, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, thúc đẩy các cơ chế đàm phán tiến triển, nghiêm túc thực hiện Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc; tôn trọng Luật pháp quốc tế, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

 
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định, Đảng, Chính phủ Trung Quốc luôn kiên trì phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với Việt Nam, luôn mong muốn xử lý thỏa đáng các vấn đề khó khăn phát sinh trong quan hệ hai nước, cùng thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định.
Thủ tướng Lý Khắc Cường đã phản hồi tích cực đối với những đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian tới./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng dự phiên Đối thoại với Diễn đàn doanh nghiệp Á-Âu
Thủ tướng dự phiên Đối thoại với Diễn đàn doanh nghiệp Á-Âu

VOV.VN -Diễn đàn Doanh nghiệp Á – Âu lần thứ 14 thu hút sự tham dự của khoảng 800 đại diện các tập đoàn lớn của hai châu lục.

Thủ tướng dự phiên Đối thoại với Diễn đàn doanh nghiệp Á-Âu

Thủ tướng dự phiên Đối thoại với Diễn đàn doanh nghiệp Á-Âu

VOV.VN -Diễn đàn Doanh nghiệp Á – Âu lần thứ 14 thu hút sự tham dự của khoảng 800 đại diện các tập đoàn lớn của hai châu lục.

Thủ tướng tiếp Phó Thủ tướng Đức phụ trách vấn đề kinh tế
Thủ tướng tiếp Phó Thủ tướng Đức phụ trách vấn đề kinh tế

VOV.VN -Trong sáng 16/10, (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Sigmar Gabriel.

Thủ tướng tiếp Phó Thủ tướng Đức phụ trách vấn đề kinh tế

Thủ tướng tiếp Phó Thủ tướng Đức phụ trách vấn đề kinh tế

VOV.VN -Trong sáng 16/10, (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Sigmar Gabriel.

Việt Nam chân thành cùng các nước xây dựng lòng tin chiến lược
Việt Nam chân thành cùng các nước xây dựng lòng tin chiến lược

VOV.VN -Chính sách nhất quán của Việt Nam là không liên minh với nước này để chống phá nước khác; kiên định đấu tranh bảo vệ lợi ích chính đáng của mình.

Việt Nam chân thành cùng các nước xây dựng lòng tin chiến lược

Việt Nam chân thành cùng các nước xây dựng lòng tin chiến lược

VOV.VN -Chính sách nhất quán của Việt Nam là không liên minh với nước này để chống phá nước khác; kiên định đấu tranh bảo vệ lợi ích chính đáng của mình.