Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với tỉnh Quảng Nam

VOV.VN -9 tháng qua, Quảng Nam đã dành gần 12.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chiều 27/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn công tác Chính phủ thăm và làm việc tại Quảng Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, một trong những nét nổi bật từ đầu năm đến nay của địa phương là tập trung nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là các công trình trọng điểm được quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ như dự án cầu Cửa Đại, Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng, giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A, đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi…

9 tháng qua, Quảng Nam đã dành gần 12.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của Quảng Nam đều tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 35.000 tỷ đồng.

Các lĩnh vực khác như nông nghiệp, du lịch, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng đều có chuyển biến tích cực.

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc với Quảng Nam
Trong số 6.000 tỷ đồng thu ngân sách từ đầu năm đến nay của Quảng Nam thì có trên 4.300 tỷ đồng thu nội địa, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái…

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đạt được kết quả phát triển kinh tế xã hội tích cực, toàn diện và đồng đều trên các lĩnh vực, cả công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ gắn với cải thiện đời sống nhân dân, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới…

Thủ tướng yêu cầu trong 3 tháng cuối năm nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tiếp tục tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nhằm đạt cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra trong cả năm nay, đồng thời khẩn trương chuẩn bị Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015 theo tinh thần phấn đấu đạt kết quả cao hơn năm 2014 để góp phần hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, tạo khí thế chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Để thực hiện được mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tập trung tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển, nhất là khai thác tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới.

Cùng với khai thác, phát huy lợi thế về nông, lâm nghiệp và thủy sản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị tỉnh Quảng Nam tiếp tục có các cơ chế, chính sách thuận lợi, môi trường đầu tư thông thoáng, thân thiện để thu hút nhiều hơn nữa dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch gắn với đa dạng các loại hình dịch vụ để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân và ngân sách địa phương.

Thủ tướng lưu ý tỉnh Quảng Nam hết sức tạo điều kiện, thu hút các nhà đầu tư lớn có uy tín cả trong nước và quốc tế đầu tư các dự án công nghiệp theo tiêu chí đảm bảo giá trị đầu tư cao, ít tiêu hao năng lượng, diện tích sử dụng đất ít, đảm bảo môi trường…

Đối với các dự án như dệt may, da giầy giải quyết nhiều việc làm thì khuyến khích về các khu công nghiệp cấp huyện.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tiếp tục chăm lo phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, quan tâm đến các gia đình chính sách, cải thiện và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Thủ tướng cho biết, sau Nghị định về chính sách phát triển thủy sản thì sắp tới Chính phủ sẽ ban hành các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số gắn với lợi ích từ rừng, đồng thời cấp gạo, hỗ trợ giống, vốn phát triển chăn nuôi…để thoát nghèo nhanh và từng bước nâng cao đời sống.

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã nêu ý kiến định hướng giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Quảng Nam liên quan đến một số dự án quan trọng trên địa bàn như cơ chế vốn đầu tư đường dẫn lên cầu Cửa Đại, dự án cầu Giao Thủy, Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An…

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm công trình Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng (lấy nguyên mẫu từ bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ) được khởi công xây dựng từ năm 2009 trên khuôn viên có tổng diện tích 15ha, với tổng kinh phí đầu tư trên 400 tỷ đồng. Đây là công trình có tính nhân văn sâu sắc, có ý nghĩa lớn về giáo dục truyền thống yêu nước, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Thủ tướng Singapore
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Thủ tướng Singapore

VOV.VN -Chuyến thăm Việt Nam của ông Goh Chok Tong nhằm củng cố quan hệ Đối tác chiến lược, sự gần gũi giữa lãnh đạo hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Thủ tướng Singapore

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Thủ tướng Singapore

VOV.VN -Chuyến thăm Việt Nam của ông Goh Chok Tong nhằm củng cố quan hệ Đối tác chiến lược, sự gần gũi giữa lãnh đạo hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch ADB
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch ADB

VOV.VN - Chiều 18/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Takehiko Nakao - Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch ADB

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch ADB

VOV.VN - Chiều 18/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Takehiko Nakao - Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại Yên Bái
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại Yên Bái

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu Yên Bái tập trung triển khai chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình gắn xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại Yên Bái

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại Yên Bái

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu Yên Bái tập trung triển khai chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình gắn xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mừng thọ Anh hùng Lao động Vũ Khiêu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mừng thọ Anh hùng Lao động Vũ Khiêu

VOV.VN -Thủ tướng chân thành cảm ơn những đóng góp của Anh hùng Lao động, Giáo sư Vũ Khiêu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mừng thọ Anh hùng Lao động Vũ Khiêu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mừng thọ Anh hùng Lao động Vũ Khiêu

VOV.VN -Thủ tướng chân thành cảm ơn những đóng góp của Anh hùng Lao động, Giáo sư Vũ Khiêu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.