Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế xã hội

VOV.VN - Đây là phiên họp nhằm đánh giá lại những nhiệm vụ đã triển khai và đưa ra kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Sáng 19/1, tại Hà Nội, diễn ra phiên họp lần thứ 2 của Tiểu ban Kinh tế xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Tiểu ban. Đây là phiên họp nhằm đánh giá lại những nhiệm vụ đã triển khai và đưa ra kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cùng dự có các đồng chí trong Tiểu ban: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp.
Nhiệm vụ quan trọng của Tiểu ban Kinh tế xã hội là xây dựng 2 văn kiện gồm: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 để phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc XIII.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các thành viên của Tiểu ban đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra từ phiên họp lần thứ nhất của Tiểu ban cách đây 2 tháng.

Theo đó đã trình Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban thành lập bộ phận thường trực Tiểu ban gồm 7 đồng chí là Thủ tướng Chính phủ, 5 Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

Nhấn mạnh những người hiểu biết sâu sắc về một lĩnh vực chính là những người làm nhiệm vụ trong lĩnh vực đó, Thủ tướng đánh giá cao các thành viên đã quán triệt và dành thời gian nghiên cứu.

Tiểu ban cũng đã thành lập Tổ biên tập gồm 57 thành viên, gồm nhiều đồng chí cấp thứ trưởng của các bộ, ngành; Phó chủ tịch UBND một số địa phương. Tổ biên tập cũng đã có một số buổi làm việc, tập trung rà soát, hoàn thiện các tài liệu để trình Tiểu ban tại cuộc họp này.

Cụ thể gồm: Chương trình kế hoạch hoạt động của Tiểu ban; chủ đề của Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội; kết cấu của Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội; một số nội dung trọng tâm chiến lược của Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm; phân công đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với 40 chuyên đề đã được đề cập nghiên cứu; đề xuất quy chế hoạt động của Tiểu ban.

Thủ tướng chủ trì phiên họp.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lên 2 mốc thời gian quan trọng của Tiểu ban cần lưu ý, thứ nhất là báo cáo Hội nghị Trung ương 10 vào tháng 5/2019 để Trung ương cho ý kiến vào Đề cương chi tiết; thứ 2 là báo cáo Hội nghị Trung ương 11 vào tháng 10/2019 để Trung ương cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện để hoàn thiện gửi Đại hội Đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Tiểu ban thảo luận và thống nhất về 6 nội dung vừa nêu để triển khai thực hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội
Xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội.

Xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội

Xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội.

Thủ tướng chủ trì họp phiên đầu tiên Tiểu ban Kinh tế-Xã hội
Thủ tướng chủ trì họp phiên đầu tiên Tiểu ban Kinh tế-Xã hội

VOV.VN - Phiên họp nhằm thống nhất kế hoạch công tác của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thủ tướng chủ trì họp phiên đầu tiên Tiểu ban Kinh tế-Xã hội

Thủ tướng chủ trì họp phiên đầu tiên Tiểu ban Kinh tế-Xã hội

VOV.VN - Phiên họp nhằm thống nhất kế hoạch công tác của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 8 Quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII, trong đó Tiểu ban Nhân sự do Tổng Bí thư làm Trưởng tiểu ban.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 8 Quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII, trong đó Tiểu ban Nhân sự do Tổng Bí thư làm Trưởng tiểu ban.

Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII
Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII.

Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII

Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII.

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.