Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Chúng ta còn bỏ sót lớn giá trị GDP"

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Tổng cục Thống kê nghiên cứu để tính đúng, tính đủ GDP, bởi hiện nay chưa tính hết được kinh tế phi chính thức.

Sáng 22/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị Tổng kết ngành Thống kê năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.
Thủ tướng nêu rõ, dự buổi làm việc hôm nay là để lắng nghe Tổng cục Thống kê báo cáo số liệu các lĩnh vực, ngành, địa phương, để Thủ tướng có một mệnh lệnh, chỉ đạo, giao trách nhiệm điều hành, làm rõ trách nhiệm cá nhân các Bộ trưởng, các Chủ tịch hội đồng quản trị các tập đoàn, doanh nghiệp, các địa phương, để xem vì sao không đạt được kết quả, hoặc vì sao có sự bất cập.

Trong năm 2017, Thủ tướng đánh giá cao Tổng cục Thống kê đã tham mưu cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho Thủ tướng và Chính phủ về kịch bản tăng trưởng hàng quý, cũng là lần đầu tiên chúng ta có kịch bản tăng trưởng theo quý để làm căn cứ chỉ đạo điều hành, đạt mục tiêu đề ra cho cả năm.

Dù đầu năm có nhiều lo ngại về mục tiêu tăng trưởng cả năm, nhưng nhờ có kịch bản tăng trưởng có cơ sở khoa học này mà Thủ tướng và Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp phải nỗ lực thực hiện kịch bản tăng trưởng, và giúp tăng trưởng các quý sau cao hơn quý trước. Thủ tướng nhấn mạnh đây là kinh nghiệm quý cho năm 2018 của Tổng cục Thống kê. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Thống kê cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành trong điều chính giá điện, dịch vụ y tế theo sát thị trường, chọn đúng thời điểm để khi giá tăng mà không tác động đến mục tiêu chỉ số giá tiêu dùng. 

Nhấn mạnh Chính phủ luôn tôn trọng tính trung thực, khách quan của số liệu thống kê, Thủ tướng đánh giá cao cán bộ của Tổng cục vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, và ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm tốt nguyên tắc đầu tiên của công tác thống kê là trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời, thực hiện đúng Luật Thống kê.

Tổng cục Thống kê đã tiếp tục đổi mới phương pháp tiếp cận, phát triển hệ thống thống kê, trong đó đã tính toán và công bố số liệu GDP các tỉnh, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý điều hành của các cấp các ngành.

Theo đó, cách tính tăng trưởng kinh tế của địa phương đã loại bỏ bớt được sự chồng lấn, góp phần giảm chênh lệch số liệu địa phương và cả nước, khắc phục bệnh thành tích ở một số địa phương. Công tác dự báo tăng trưởng cũng tương đối chính xác. Các định chế tài chính lớn của thế giới đều có đánh giá thống nhất với dự báo của Tổng cục Thống kê Việt Nam.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại của hoạt động thống kê. Trong đó, công tác kiểm tra giám sát tuyên truyền phổ biến số liệu thống kê còn nhiều vấn đề; Sản phẩm thống kê còn đơn điệu; Hợp tác quốc tế, đào tạo cán bộ chuyên gia thống kê còn hạn chế; Hiện thống kê số lượng tăng trưởng đã tốt, nhưng cần chú ý hơn về các chỉ tiêu về chất lượng tăng trưởng như vấn đề môi trường, năng suất lao động…

Chúng ta còn bỏ sót lớn giá trị GDP. Kinh tế không chính thức của Việt Nam còn rất lớn. Đây là khâu mà các đồng chí cần khắc phục. Tôi cũng nhấn mạnh với các đồng chí nhiều lần, tại hội nghị này chúng tôi cũng muốn nói, đó là người ta nói chúng ta bỏ ít nhất 20% trên tổng GDP về kinh tế không chính thức. Vì chúng ta không có chế độ quản lý chặt chẽ từ dưới lên trên, không ai thống kê chính xác từ dưới cơ sở. Cho nên GDP cũng mất mà thuế cũng mất rất lớn” – Thủ tướng cho biết.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trao Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân ngành Thống kê.
Nhấn mạnh nếu tính toán đủ thì GDP sẽ cao hơn mức 6,81%, thu nhập bình quân đầu người tăng lên, dư địa vay nợ công còn để phục vụ đầu tư, Thủ tướng yêu cầu khắc phục tình trạng này trong năm 2018.

“Chắc chắn rằng Thủ tướng và Chính phủ cần một kịch bản tăng trưởng rõ nét để điều hành, như kinh nghiệm quan trọng lần đầu tiên năm 2017 mà các đồng chí đã đưa. Thứ hai là ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước, không thể chạy theo tăng trưởng một chiều, nóng vội. Đây là điều các đồng chí phải chủ động trong công tác tham mưu với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thủ tướng Chính phủ qua hàng tháng, hàng quý để đánh giá” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhấn mạnh tình hình thế giới liên tục có sự thay đổi, Thủ tướng yêu cầu Tổng cục Thống kê cần chú ý công tác nghiên cứu tình hình quốc tế, từ đó có định hướng đề xuất hợp lý, không để bất ngờ và không để Thủ tướng quyết định sai chính sách vĩ mô.

Với vai trò sứ mệnh quan trọng, ngành Thống kê cần nâng cao chất lượng công tác thống kê, phục vụ tốt hơn sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2018. Cùng với đó là nâng cao chất lượng số liệu thống kê để tiến tới phân tích, đánh giá, hoạch định chính sách, số liệu nào chính sách đó, có đánh giá, dự báo.

Cùng với đó, hoạt động thống kê phải chú ý nghiên cứu áp dụng chuẩn mực quốc tế, chuẩn hóa quy trình, ứng dụng công nghệ hiện đại. Quan tâm hơn nữa đến phân tích, đánh giá số liệu thống kê để số liệu thống kê thực sự là con số biết nói.

Ngành Thống kê phải có báo cáo, đánh giá sâu về tình hình thế giới, không để xảy ra tình trạng Thủ tướng quyết định sai chính sách vĩ mô khi tình hình thế giới thay đổi. Cần tập trung nghiên cứu, áp dụng phương pháp thống kê mới, tiên tiến, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Tiếp tục thực hiện tốt các đề án của ngành, trong đó có nhiệm vụ thống kê GDP của các địa phương, tránh trùng lắp, sai số quá lớn giữa địa phương và số liệu chung của cả nước.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đã trao Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân ngành Thống kê./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Sáng tạo” phải được coi là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng
“Sáng tạo” phải được coi là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng

VOV.VN - Theo cố vấn cao cấp UNDP tại Việt Nam, kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, “sáng tạo” là yếu tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng.

“Sáng tạo” phải được coi là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng

“Sáng tạo” phải được coi là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng

VOV.VN - Theo cố vấn cao cấp UNDP tại Việt Nam, kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, “sáng tạo” là yếu tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng.

Thủ tướng: Phải phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế 6,7% năm 2018
Thủ tướng: Phải phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế 6,7% năm 2018

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nỗ lực phấn đấu để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 6,7% năm 2018.

Thủ tướng: Phải phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế 6,7% năm 2018

Thủ tướng: Phải phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế 6,7% năm 2018

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nỗ lực phấn đấu để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 6,7% năm 2018.

Năm 2017, nhiều chuyên gia giỏi vào Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng
Năm 2017, nhiều chuyên gia giỏi vào Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng

VOV.VN - Năm 2017, một trong những sự kiện được quan tâm là Thủ tướng đã lập Tổ Tư vấn kinh tế để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề phát triển kinh tế

Năm 2017, nhiều chuyên gia giỏi vào Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Năm 2017, nhiều chuyên gia giỏi vào Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng

VOV.VN - Năm 2017, một trong những sự kiện được quan tâm là Thủ tướng đã lập Tổ Tư vấn kinh tế để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề phát triển kinh tế