Philippines xác nhận 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron

VOV.VN - Ngày 15/12, Philippines xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.

Bộ Y tế Philippines cho biết 2 ca nhiễm biến thể Omicron là người nhập cảnh, được phát hiện trong 48 mẫu bệnh giải trình tự gen hôm 14/12. Trường hợp thứ nhất là một nam giới 48 tuổi người Philippines, trở về Philippines từ Nhật Bản hôm 1/12 trên chuyến bay của Hãng Philippines Airlines. Người này có kết quả xét nghiệm dương tính và được đưa vào cơ sở cách ly từ ngày 7/12.

Hiện tại, bệnh nhân không có triệu chứng, nhưng lúc nhập cảnh, bệnh nhân có biểu hiện cảm lạnh và ho. Trường hợp thứ hai là một nam giới 37 tuổi người Nigeria, đến Philippines vào ngày 30/11 trên chuyến bay của Hãng Oman Air. Người này xét nghiệm dương tính vào ngày 7/12 và cũng lập tức được đưa tới cơ sở cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Theo Bộ Y tế Philippines, một trong hai người nhiễm biến thể Omicron trước đó đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 đầy đủ. Bộ Y tế Philippines đang khẩn trương xác định các kết quả xét nghiệm và tình trạng sức khỏe của phi hành đoàn, cũng như mọi hành khách khác đi trên các chuyến bay có bệnh nhân nhiễm Omicron.

Từ ngày 1/12, để ngăn ngừa sự xâm nhập của biến thể Omicron, Philippines đã đình chỉ chính sách nhập cảnh đối với du khách nước ngoài đã tiêm phòng đầy đủ, đồng thời đẩy nhanh việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong nước. Chính phủ Philippines kéo dài cảnh báo cấp độ 2 về dịch bệnh trên toàn quốc cho tới ngày 31/12/2021.

Philippines là quốc gia Đông Nam Á mới nhất ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron. Nước này hiện đã ghi nhận hơn 2,8 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 7.900 trường hợp nhiễm biến thể Delta và hơn 50.000 trường hợp tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines: Nửa số bệnh viện trên toàn quốc không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới
Philippines: Nửa số bệnh viện trên toàn quốc không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

VOV.VN - Với những thành công trong khống chế làn sóng Covid-19 mới, Philippines tuyên bố không còn ca mắc Covid-19 mới nào trong một nửa số bệnh viện trên toàn quốc trong 1 tuần qua.

Philippines: Nửa số bệnh viện trên toàn quốc không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

Philippines: Nửa số bệnh viện trên toàn quốc không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

VOV.VN - Với những thành công trong khống chế làn sóng Covid-19 mới, Philippines tuyên bố không còn ca mắc Covid-19 mới nào trong một nửa số bệnh viện trên toàn quốc trong 1 tuần qua.

Philippines tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường cho người có nguy cơ cao
Philippines tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường cho người có nguy cơ cao

VOV.VN - Hôm nay (22/11), Philippines bắt đầu tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa Covid-19 cho 2 nhóm người được xác định có nguy cơ cao mắc Covid-19, đó là người cao tuổi và những người mắc bệnh kèm suy giảm miễn dịch.

Philippines tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường cho người có nguy cơ cao

Philippines tiêm mũi vaccine Covid-19 tăng cường cho người có nguy cơ cao

VOV.VN - Hôm nay (22/11), Philippines bắt đầu tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa Covid-19 cho 2 nhóm người được xác định có nguy cơ cao mắc Covid-19, đó là người cao tuổi và những người mắc bệnh kèm suy giảm miễn dịch.

Philippines sẵn sàng mở cửa đón du khách đã tiêm vaccine Covid-19
Philippines sẵn sàng mở cửa đón du khách đã tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Philippines mới đây đã thông qua kế hoạch cho phép du khách nước ngoài đã tiêm vaccine Covid-19 nhập cảnh, sau các động thái nới lỏng giới hạn du lịch một số nước Đông Nam Á.

Philippines sẵn sàng mở cửa đón du khách đã tiêm vaccine Covid-19

Philippines sẵn sàng mở cửa đón du khách đã tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Philippines mới đây đã thông qua kế hoạch cho phép du khách nước ngoài đã tiêm vaccine Covid-19 nhập cảnh, sau các động thái nới lỏng giới hạn du lịch một số nước Đông Nam Á.