Khống chế đối tượng “ngáo đá” dùng dây thép treo cổ tự tử

VOV.VN -Công an phường Thành Tô (quận Hải An, Hải Phòng) vừa giải cứu một đối tượng có biểu hiện ngáo đá dùng dây thép buộc vào lan can ban công.

Đêm ngày 26/11, tại khu vực ban công phía ngoài Phòng 509, Nhà B1, khu chung cư 5 tầng tại phường Thành Tô (quận Hải An, Hải Phòng) bất ngờ xuất hiện đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” liên tục hò hét, gây mất an ninh trật tự.

Lực lượng công an và nhân viên y tế đang tìm cách khống chế đối tượng.
(Ảnh: Công an Hải Phòng)

Nhận được tin báo, Công an phường Thành Tô đã nhanh chóng xử lý vụ việc. Tại hiện trường, cánh cửa ra phía ngoài ban công phòng 509 khu chung cư đã bị đối tượng chèn chặt bằng các chậu cây cảnh, đối tượng bên ngoài liên tục kêu gào, dùng thanh sắt gõ vào lan can, gây huyên náo cả khu chung cư.

Lực lượng công an và cứu hộ vừa khéo léo trấn an, tìm cách tiếp cận vừa bố trí sẵn sàng các đệm hơi phía dưới, đề phòng đối tượng nhảy xuống. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 27/11, phát hiện đối tượng có ý định sử dụng sợi dây thép (dùng phơi quần áo) buộc vào lan can ban công để treo cổ tự tử, lực lượng công an đã phá cửa, khống chế đối tượng đưa vào nhà sơ cứu.

Đối tượng được xác định là Trần Văn B., sinh 1959, trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Trước đó, đối tượng này đến Phòng 509 khu chung cư chơi và lên cơn “ngáo đá”.

Sau khi được giải cứu khỏi ban công, đối tượng tiếp tục giãy đạp và cắn lưỡi nhằm tự tử. Lực lượng Công an phường Thành Tô đã gọi cấp cứu 115 phối hợp đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp điều trị, sau đó thông báo và bàn giao cho gia đình đối tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khống chế đối tượng “ngáo đá” cầm dao đuổi người đi đường
Khống chế đối tượng “ngáo đá” cầm dao đuổi người đi đường

VOV.VN -Tại cơ quan, đối tượng Hồng khai nhận trước đó đã dùng ma túy đá ở Hải Phòng. Khi đi xe khách về đến Nghệ An thì đối tượng lên cơn ảo giác.

Khống chế đối tượng “ngáo đá” cầm dao đuổi người đi đường

Khống chế đối tượng “ngáo đá” cầm dao đuổi người đi đường

VOV.VN -Tại cơ quan, đối tượng Hồng khai nhận trước đó đã dùng ma túy đá ở Hải Phòng. Khi đi xe khách về đến Nghệ An thì đối tượng lên cơn ảo giác.

Kẻ ngáo đá “làm xiếc” trên tầng 20 của khách sạn
Kẻ ngáo đá “làm xiếc” trên tầng 20 của khách sạn

Gần 2 tiếng đồng hồ nỗ lực thuyết phục, lực lượng chức năng mới đưa được nam thanh niên này xuống đất an toàn từ tầng 20.

Kẻ ngáo đá “làm xiếc” trên tầng 20 của khách sạn

Kẻ ngáo đá “làm xiếc” trên tầng 20 của khách sạn

Gần 2 tiếng đồng hồ nỗ lực thuyết phục, lực lượng chức năng mới đưa được nam thanh niên này xuống đất an toàn từ tầng 20.

Nghi án con trai “ngáo đá” đâm chém dã man bố mẹ đẻ và vợ
Nghi án con trai “ngáo đá” đâm chém dã man bố mẹ đẻ và vợ

VOV.VN - Sau khi trở về nhà, do mâu thuẫn trong gia đình, Hùng (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) đã dùng dao chém dã man bố mẹ đẻ và đâm vào ngực vợ.

Nghi án con trai “ngáo đá” đâm chém dã man bố mẹ đẻ và vợ

Nghi án con trai “ngáo đá” đâm chém dã man bố mẹ đẻ và vợ

VOV.VN - Sau khi trở về nhà, do mâu thuẫn trong gia đình, Hùng (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) đã dùng dao chém dã man bố mẹ đẻ và đâm vào ngực vợ.