Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Vĩnh Long phải có cải cách mạnh hơn“

VOV.VN - Chiều 11/6, Thủ tướng đã làm việc với tỉnh Vĩnh Long về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và khắc phục hạn hán, mặn xâm nhập thời gian qua.

Theo báo cáo của tỉnh Vĩnh Long, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng năm nay ước đạt trên 14.700 tỷ đồng, tăng 4,14% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nửa đầu năm ước đạt gần 2.850 tỷ đồng. Thu ngân sách hàng năm cân đối được khoảng 70% nguồn chi.

Thủ tướng làm việc với tỉnh Vĩnh Long

Trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, thì khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn với trên 44,5%. Nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp duy trì ổn định, thương mại dịch vụ vẫn tiếp tục phát triển. Các hoạt động văn hóa xã hội, an sinh xã hội được duy trì. Tỉnh đã tập trung giải quyết hơn 10.000 việc làm trong gần 6 tháng qua, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đào tạo nghề. 

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2014 – 2020, tỉnh đã xây dựng các cánh đồng mẫu, tạo nguồn giống lúa tốt; phát triển đàn bò cái lai Sind; nâng cao năng suất của nuôi trồng thủy sản… Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm ngoái, tỉnh có 23 xã đạt chuẩn.

Tuy nhiên, 6 tháng qua, sản xuất nông nghiệp của tỉnh gặp nhiều khó khăn do hạn hán kéo dài, mặn xâm nhập sớm, sâu và độ mặn cao. Điều đó khiến giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản cũng giảm gần 4%. 

Bên cạnh đó, tiến độ triển khai vốn đầu tư phát triển từ ngân sách chậm; các mặt hàng chính là gạo, thủy sản phục hồi xuất khẩu chậm; tín dụng tăng trưởng thấp và nợ xấu có xu hướng tăng; sản xuất kinh doanh của nhiều DN còn khó khăn; vẫn xảy ra tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Vĩnh Long.

Tại buổi làm việc, tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành hỗ trợ đầu tư một số công trình thủy lợi phòng chống hạn và mặn xâm nhập.

Cụ thể, đầu tư 731 tỷ đồng cho 3 hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ hoặc tiếp nước ngọt Bắc Vũng Liêm; Vũng Liêm và Lục Sỹ. Tỉnh cũng đề nghị Trung ương hỗ trợ 350 tỷ đồng xây dựng Dự án đường Võ Văn Kiệt; Dự án Trung tâm Hội nghị và nhà khách tỉnh trị giá 500 tỷ đồng, Bảo tàng Nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; thành lập Trung tâm xúc tiến Đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh.

Thủ tướng đã đặt hoa, viếng Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh có nhiều tiến bộ trong nhiều mặt, kể cả kinh tế, quốc phòng, an ninh. Tái cơ cấu nông nghiệp bước đầu đạt kết quả, đời sống người dân tốt hơn, giảm nghèo nhanh, xây dựng nhà ở cho hộ gia đình chính sách. Tuy nhiên, tình hình giải ngân vốn xây dựng cơ bản vẫn chậm, cơ cấu kinh tế chưa thúc đẩy phát triển.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại địa phương; thực hiện vượt mức chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2016, đóng góp vào kế hoạch chung của Trung ương. 

Riêng tái cơ cấu nông nghiệp, Thủ tướng cho rằng có thể rút kinh nghiệm được cho một số tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Thủ tướng yêu cầu tỉnh nên nắm bắt thời cơ mới, đó là hội nhập sâu kinh tế quốc tế, nhất là TPP. Vĩnh Long phải lựa chọn được sản phẩm, hướng đi chủ đạo để hội nhập. Bên cạnh đó là ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuấ để thu hút đầu tư và phát triển DN hiệu quả hơn,

Thủ tướng chỉ đạo: "Mội trường đầu tư kinh doanh đi liền cải cách hành chính, thu hút đầu tư phát triển và vấn đề khởi nghiệp cho phát triển. Chúng ta còn nhiều kinh tế hộ nhưng DN lại rất ít. Một tỉnh có truyền thống như thế này mà có quá ít doanh nghiệp. Cho nên Vĩnh Long phải có cải cách mạnh hơn, để có hệ thống hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn". 

Thủ tướng cũng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp mạnh mẽ hơn, chủ động phòng chống thiên tai, xâm nhập mặn; đẩy mạnh xuất khẩu.

Thủ tướng thăm hỏi công nhân tại Khu công nghiệp Hoà Phú

Về kiến nghị một số dự án, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: "Đồng ý xây dựng hệ thống thủy lợi ngăn mặn Bắc Vũng Liêm,vốn đầu tư 130 tỷ đồng, giữ ngọt cho 10.000 héc ta đất nông nghiệp, và Hệ thống Thủy lợi cồn Lục Sỹ, huyện Trà Ôn, mục tiêu ngăn mặn giữ ngọt cho 3.800 hec ta đất, vốn đầu tư chỉ 50 tỷ đồng. Còn dự án thủy lợi ngăn mặn tiếp ngọt huyện Vũng Liêm, mục tiêu ngăn mặn tiếp ngọt cho 70.000 héc ta đất nông nghiệp, vốn đầu tư hơn 500 tỷ, thì giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Kế hoạch Đầu tư đưa vào kế hoạch trung hạn năm nay".    

Về đường Võ Văn Kiệt, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với tỉnh để hoàn thiện thủ tục, tìm kiếm nguồn đầu tư, kết hợp giữa trung ương và địa phương để triển khai. Đối với các dự án khác, Thủ tướng yêu cầu tỉnh kết hợp với các nhà đầu tư để tìm nguồn xã hội hóa.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Vĩnh Long, Thủ tướng cũng đã đến thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, tại xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Thủ tướng dâng hương, hoa tưởng nhớ đồng chí Phạm Hùng. Trong lưu bút, Thủ tướng viết: “Tưởng nhớ đồng chí Phạm Hùng, tất cả chúng ta đều phải cố gắng học tập rèn luyện, công tác để thực hiện tốt đường lối của Đảng và Bác Hồ, nhằm xây dựng nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong chiều nay, Thủ tướng đã đặt hoa, viếng Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ấp Phong Thới, thị trấn Vũng Liêm. Trong sổ lưu bút, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: "Tưởng nhớ đồng chí Sáu Dân, người lãnh đạo cao cấp, tận tụy, gương mẫu, suốt đời lo việc dân việc nước. Đồng chí Sáu Dân là tấm gương sáng cho thế hệ chúng tôi học tập noi theo".   

Thủ tướng cũng đã thăm, tặng quà và động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Hồng

Thủ tướng cũng đã thăm, tặng quà và động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Hồng tại Phường I, Thành phố Vĩnh Long, đã có con duy nhất hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc; thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Quân, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Công ty TNHH Tỷ Xuân, Khu Công nghiệp Hòa Phú, thăm hỏi động viên lãnh đạo và người lao động công ty. Đây là Công ty có số lượng lao động lớn, với 18.400 lao động, kim ngạch xuất khẩu 160 triệu USD. Kế hoạch năm 2016 sẽ nâng tổng số lao động lên 25.000, kim ngạch xuất khẩu 230 triệu USD.

Phát biểu tại buổi gặp, Thủ tướng biểu dương những thành công của công ty và đóng góp cho địa phương. Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo công ty, ngoài chú trọng hoạt động sản xuất, xuất khẩu, thì cần quan tâm đến đời sống của công nhân, giữ gìn vệ sinh, môi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào

VOV.VN -Chiều 1/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Lào Xaysy Santivong đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào

VOV.VN -Chiều 1/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Lào Xaysy Santivong đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Lâm Đồng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Lâm Đồng

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Lâm Đồng phải phát triển gắn với những lợi thế đặc sắc mà các nơi khác không có được.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Lâm Đồng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Lâm Đồng

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Lâm Đồng phải phát triển gắn với những lợi thế đặc sắc mà các nơi khác không có được.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển Đà Lạt cần tầm nhìn dài hạn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển Đà Lạt cần tầm nhìn dài hạn

VOV.VN - Để phát triển Đà Lạt thành thành phố văn minh, hiện đại, Lâm Đồng cần có tầm nhìn dài hạn, 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển Đà Lạt cần tầm nhìn dài hạn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển Đà Lạt cần tầm nhìn dài hạn

VOV.VN - Để phát triển Đà Lạt thành thành phố văn minh, hiện đại, Lâm Đồng cần có tầm nhìn dài hạn, 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Học viện Lục quân Đà Lạt
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Học viện Lục quân Đà Lạt

VOV.VN - Học viện Lục quân Đà Lạt cần tiếp tục phát huy thành tích xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu trong hệ thống nhà trường của QĐND Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Học viện Lục quân Đà Lạt

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Học viện Lục quân Đà Lạt

VOV.VN - Học viện Lục quân Đà Lạt cần tiếp tục phát huy thành tích xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu trong hệ thống nhà trường của QĐND Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào

VOV.VN - Thủ tướng đánh giá cao Bộ trưởng đã chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào

VOV.VN - Thủ tướng đánh giá cao Bộ trưởng đã chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào.