Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

VOV.VN - Chiều 18/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.

Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Xây dựng; Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Nguyễn Văn Thọ cho biết, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp, khó lường chưa từng có do đại dịch COVID-19, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện “mục tiêu kép”, trong đó tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch với mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân là trên hết, trước hết; đồng thời đạt được một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đáng ghi nhận.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội; giáo dục - đào tạo được chú trọng ưu tiên đầu tư; hệ thống cơ sở vật chất ngành y tế đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, y tế cơ sở, y tế tư nhân phát triển mạnh; chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được thực hiện đầy đủ, đời sống của Nhân dân được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 với 12 mục tiêu lớn, thể hiện sự quyết tâm của tập thể Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc chăm lo cho sự phồn vinh, hạnh phúc của Nhân dân tỉnh nhà. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phấn đấu năm 2022 đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) không tính dầu thô và khí đốt đạt 7 - 7,6%;

Bên cạnh đó tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành xem xét 12 nội dung nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội khu vực phía Nam và toàn quốc. Trong đó có một số kiến nghị đáng chú ý như: thúc đẩy Dự án Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ; thí điểm cơ chế cảng mở tại cụm cảng container khu vực Cái Mép; thành lập Chi cục Kiểm định Hải quan tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải; đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu...

Sau khi nghe các ý kiến của đại diện các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được trong thời gian qua; cơ bản nhất trí phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đảng, phòng chống dịch COVID-19.

Về công tác quy hoạch Thủ tướng chỉ rõ, về quy hoạch, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cần có quy hoạch tổng thể, chiến lược, cơ bản lâu dài, có tầm nhìn xa và tư duy đổi mới . Về đầu tư, thực hiện cần có phân kỳ và tùy thuộc vào nguồn lực của tỉnh. Cùng với đó, tỉnh cần khắc phục quy hoạch manh mún, tầm nhìn ngắn hạn, thay đổi quy hoạch và quy hoạch đi trước một bước. Thủ tướng cho rằng, đầu tư công của ta còn chậm do chúng ta chia nát các dự án. Dẫn chứng cụ thể, Thủ tướng cho biết, vừa qua Thủ tướng đi kiểm tra một số dự án, có những dự án thậm chí đến 20 năm chưa hoàn thành được công trình nào, có dự án đầu tư ban đầu lên đến 400 tỷ mà tới tận 4 đời Bộ trưởng cũng chưa hoàn thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bà Rịa – Vũng tàu cần tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng trong triển khai công tác.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cấp, các ngành ngay từ đầu năm 2022; triển khai hiệu quả Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 để tạo điều kiện thuận lợi thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó tập trung thực hiện tốt 3 trụ cột phòng, chống dịch.

Thủ tướng đặc biệt quan tâm việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển 04 trụ cột kinh tế của tỉnh, trong đó, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; thúc đẩy phát triển vững chắc dịch vụ cảng biển và dịch vụ logistics; tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông kết nối hệ thống cảng và khu công nghiệp của tỉnh; tăng cường quảng bá du lịch, thúc đẩy tiến độ lựa chọn nhà đầu tư có đẳng cấp quốc tế, đủ năng lực, kinh nghiệm đầu tư vào các dự án du lịch lớn của tỉnh, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ “hậu COVID”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cần tăng cường huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội, nhất là thúc đẩy hợp tác công tư để phát triển hạ tầng chiến lược; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; triển khai tích cực, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bảo đảm an sinh xã hội. Chú trọng bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh gắn với đổi mới lề lối, phương thức làm việc; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hiệu quả; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại...

Về các kiến nghị của Tỉnh Thủ tướng yêu cầu, các Bộ ngành tập trung tháo gỡ, những việc nào thuộc thẩm quyền của Bộ ngành nào, Bộ ngành đó khẩn trương giải quyết và tạo điều kiện nhanh nhất cho Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát triển và phục hồi kinh tế sau đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp bước truyền thống “miền Đông gian lao mà anh dũng”
Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp bước truyền thống “miền Đông gian lao mà anh dũng”

VOV.VN - Sáng nay (18/12) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12/8/1991-12/8/2021) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp bước truyền thống “miền Đông gian lao mà anh dũng”

Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp bước truyền thống “miền Đông gian lao mà anh dũng”

VOV.VN - Sáng nay (18/12) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12/8/1991-12/8/2021) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Thủ tướng đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Võ Thị Sáu
Thủ tướng đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Võ Thị Sáu

VOV.VN -  Sáng 18/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Võ Thị Sáu - Nữ Anh hùng của quê hương Đất Đỏ tại Đền thờ Võ Thị Sáu đặt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thủ tướng đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Võ Thị Sáu

Thủ tướng đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Võ Thị Sáu

VOV.VN -  Sáng 18/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Võ Thị Sáu - Nữ Anh hùng của quê hương Đất Đỏ tại Đền thờ Võ Thị Sáu đặt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.