Thủ tướng: Phát triển nông nghiệp phải dựa vào nội lực, yếu tố con người là chính

VOV.VN - Thủ tướng cũng khích lệ việc phải tự chủ vươn lên, dựa vào nội lực, yếu tố con người là chính. Nhưng cũng không thể bỏ qua ngoại lực. Lấy nông nghiệp làm trụ đỡ của nền kinh tế, trong đó nông dân là chủ thể thì cần có sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả.

Sáng nay (29/5), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ 4 đã diễn ra tại Trụ sở Tỉnh ủy Sơn La. Hội nghị được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với trên 500 đại biểu trực tiếp và kết nối trực tuyến với 62 điểm cầu trên toàn quốc.

Trong vòng gần 4 giờ đồng hồ, cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và bà con nông dân trong cả nước diễn ra hết sức sôi nổi.

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, người đứng đầu Chính phủ và đại diện các Bộ, ngành Trung ương đã lần lượt tiếp thu, giải đáp cặn kẽ từng câu hỏi, băn khoăn của bà con. Những câu hỏi đưa ra để đối thoại cũng là nỗi niềm, tâm tư, nguyện vọng của đông đảo nông dân Việt Nam, bao quanh các vấn đề về giá vật tư nông nghiệp, giống, thức ăn chăn nuôi tăng cao; vấn đề khó khăn trong nguồn vốn sản xuất nông nghiệp; vấn đề kiểm soát đất đai; phát triển hạ tầng; cơ chế, chính sách hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp như về vốn vay, đào tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Trực tiếp tham dự cuộc đối thoại, ông Trần Như Kiên, Giám đốc HTX nông nghiệp Phương Nam, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ, ông rất ấn tượng với câu trả lời của Thủ tướng. "Thủ tướng đã trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành phải có một nhà máy chiếu xạ ở ngoài miền Bắc, để giảm giá thành, giảm chi phí cho người nông dân. Đây là mong muốn và mơ ước của chúng tôi. Chúng tôi chân thành cảm ơn người đứng đầu Chính phủ".

Cùng tham dự Hội nghị đối thoại, chị Chảo Thị Yến, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai nói có một câu hỏi cho Thủ tướng, liên quan về việc người trẻ ở lại để phát triển quê hương. chị Chảo Thị Yến cảm thấy đây là một buổi trao đổi rất cởi mở, ý nghĩa. Những tâm tư nguyện vọng của người dân ở Sơn La  đã được Thủ tướng, các bộ, ngành giải đáp và có những định hướng cụ thể.

Hội nghị cũng dành thời gian đối thoại giữa Thủ tướng với các với các hợp tác xã, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; các chuyên gia, nhà khoa học. Đây cũng là điểm mới của Hội nghị lần này.

Trong quá trình đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm thông, chia sẻ với bà con nông dân và ngành nông nghiệp trước những khó khăn thực tại, sau ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, xung đột Nga - Ukraine, lạm phát trên toàn cầu…

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta phải xây dựng nền kinh tế nói chung và kinh tế nông nghiệp nói riêng bảo đảm độc lập, tự chủ nhưng vẫn phải chủ động hội nhập sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Vì hai yếu tố này có mối quan hệ biện chứng hai chiều.

Tuy nhiên, đi đôi với quá trình hội nhập, trong một thế giới phẳng như hiện nay thì những tác động thường có xu hướng toàn cầu; cũng bởi thế mà khó khăn luôn hiện hữu, hết khó khăn này sẽ đến khó khăn khác. Thủ tướng lưu ý, chúng ta không thể xa rời thực tiễn, phải đối mặt nhưng quan trọng nhất là không được mất bình tĩnh, không cầu toàn hay nóng vội, nắm chắc thông tin để tìm mọi cách hóa giải khó khăn.

Thủ tướng cũng khích lệ việc phải tự chủ vươn lên, dựa vào nội lực, yếu tố con người là chính. Nhưng cũng không thể bỏ qua ngoại lực. Lấy nông nghiệp làm trụ đỡ của nền kinh tế, trong đó nông dân là chủ thể thì cần có sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa tất cả các cấp ngành và bà con.

"Với tinh thần hết sức thẳng thắn, chân thành, tình cảm, nhưng tôi xin nhắc lại là cuộc đối thoại hôm nay không thể giải quyết được hết mọi vấn đề. Vấn đề phân cấp phân quyền, những gì thuộc thẩm quyền của các cấp thì các cấp phải tích cực chủ động giải quyết. Người nông dân, nhân dân tiếp tục góp ý, đóng góp ý tưởng. Khó khăn, thách thức thì nhìn thấy rồi, nhưng cách làm phải như thế nào để thoát khỏi khó khăn, chứ không chỉ nêu khó khăn rồi để đấy, rồi kêu ca, phàn nàn cũng không được. Mỗi người phải có trách nhiệm, trên cương vị của mình để giải quyết khó khăn, thách thức, làm hết trách nhiệm, hết mình, vượt qua chính mình mới là điều quan trọng nhất"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo kế hoạch công tác, sau Hội nghị đối thoại với nông dân, chiều nay (29/5), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đại diện các bộ, ngành trung ương tiếp tục có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp sức nông dân, đối thoại đa chiều, tháo gỡ nhiều vấn đề nóng
Tiếp sức nông dân, đối thoại đa chiều, tháo gỡ nhiều vấn đề nóng

VOV.VN - Nông dân, các Hợp tác xã, các doanh nghiệp, các nhà khoa học rất kỳ vọng trên cơ sở các chủ trương, quyết sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ đáp ứng mong muốn, nguyện vọng chính đáng của họ.

Tiếp sức nông dân, đối thoại đa chiều, tháo gỡ nhiều vấn đề nóng

Tiếp sức nông dân, đối thoại đa chiều, tháo gỡ nhiều vấn đề nóng

VOV.VN - Nông dân, các Hợp tác xã, các doanh nghiệp, các nhà khoa học rất kỳ vọng trên cơ sở các chủ trương, quyết sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ đáp ứng mong muốn, nguyện vọng chính đáng của họ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân

VOV.VN - Sáng nay (29/5) tại Sơn La, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đối thoại trực tiếp với nông dân tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ 4 năm 2022. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân

VOV.VN - Sáng nay (29/5) tại Sơn La, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đối thoại trực tiếp với nông dân tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam lần thứ 4 năm 2022. 

Thủ tướng dự Lễ khai mạc Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022
Thủ tướng dự Lễ khai mạc Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương, đơn vị cần tập trung phát triển hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái trái cây, xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp...

Thủ tướng dự Lễ khai mạc Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022

Thủ tướng dự Lễ khai mạc Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương, đơn vị cần tập trung phát triển hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái trái cây, xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp...