Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 1788/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, ngày 31/10/2020, HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 18 bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả, 53/53 đại biểu tham dự đã bầu ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre.

Ông Trần Ngọc Tam sinh ngày 15/5/1965 quê quán ở xã An Phú Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, ông có trình độ chuyên môn là Cử nhân triết học, cử nhân Luật, chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước.

Ông cũng từng trải qua các chức vụ: Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tại Hội nghị lần thứ I BCH Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020- 2025, ông được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Tại Quyết định 1787/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Cao Văn Trọng, để nghỉ hưu trước tuổi theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trần Ngọc Tam giữ chức Chủ tịch tỉnh Bến Tre thay ông Cao Văn Trọng
Ông Trần Ngọc Tam giữ chức Chủ tịch tỉnh Bến Tre thay ông Cao Văn Trọng

VOV.VN - 53/53 đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre đã bỏ phiếu bầu ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre thay ông Cao Văn Trọng.

Ông Trần Ngọc Tam giữ chức Chủ tịch tỉnh Bến Tre thay ông Cao Văn Trọng

Ông Trần Ngọc Tam giữ chức Chủ tịch tỉnh Bến Tre thay ông Cao Văn Trọng

VOV.VN - 53/53 đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre đã bỏ phiếu bầu ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre thay ông Cao Văn Trọng.

Ông Phan Văn Mãi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre 
Ông Phan Văn Mãi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre 

VOV.VN - Ông Phan văn Mãi sinh năm 1973, quê quán xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Trình độ chuyên môn: cử nhân Anh văn, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế.

Ông Phan Văn Mãi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre 

Ông Phan Văn Mãi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre 

VOV.VN - Ông Phan văn Mãi sinh năm 1973, quê quán xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Trình độ chuyên môn: cử nhân Anh văn, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre đặt ra nhiều chỉ tiêu mang tính bứt phá 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre đặt ra nhiều chỉ tiêu mang tính bứt phá 

VOV.VN - Cụ thể, đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt hơn 8,5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu tăng gấp đôi năm 2020 (khoảng 87 triệu đồng/năm)

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre đặt ra nhiều chỉ tiêu mang tính bứt phá 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre đặt ra nhiều chỉ tiêu mang tính bứt phá 

VOV.VN - Cụ thể, đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt hơn 8,5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu tăng gấp đôi năm 2020 (khoảng 87 triệu đồng/năm)