Thủ tướng: Quân khu 4 cần nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Quân khu 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, Nhà nước để cụ thể hóa vào thực tiễn ngày càng tốt hơn.

Chiều 17/9, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với Bộ Tự lệnh quân khu 4 về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang quân khu từ đầu năm đến nay.

9 tháng qua, lực lượng vũ trang Quân khu 4 thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ; nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương 6 tỉnh trên địa bàn xử lý tốt các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 đón Thủ tướng.

Lực lượng vũ trang quân khu cũng đã chủ động, tích cực phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy rừng và tham gia cứu hộ, cứu nạn sự cố sập giàn giáo tại công trường Formosa…

Quân khu 4 đã tập trung chỉ đạo xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, tổ chức thi công, cải tạo, nâng cấp, làm mới các công trình chiến đấu bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai tích cực, chủ động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Quân khu 4 cũng đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ quân khu lần thứ X thành công tốt đẹp.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương những thành tích mà lực lượng vũ trang Quân khu 4 đạt được trong thời gian qua, góp phần thiết thực phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nói riêng và của cả nước nói chung.

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc.

Phân tích bối cảnh chung của thế giới, tình hình KT-XH cũng như thế và lực của đất nước, Thủ tướng nêu rõ: Để thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc thì trước hết phải mạnh về chính trị, tư tưởng, mạnh về kinh tế, mạnh về khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lực lượng quân đội, công an phải mạnh. 

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, Nhà nước để cụ thể hóa vào thực tiễn ngày càng tốt hơn; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; cán bộ, chiến sỹ tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân; nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh tổng hợp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Quân khu 4 cần tiếp tục làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; củng cố nền Quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Thủ tướng cũng lưu ý lực lượng vũ trang Quân khu 4 tăng cường phối hợp với các địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án kinh tế quốc phòng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, gắn bó mật thiết với nhân dân, tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; tích cực, chủ động tham gia với vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ.

Là địa bàn có đường biên giới dài hơn 1.200 km tiếp giáp với 7 tỉnh của nước bạn Lào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Quân khu 4 tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ hợp tác với phía bạn Lào, góp phần phát triển KT-XH, giữ vững ổn định biên giới, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cả nước, thể hiện sâu sắc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.../.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Cứ mưa là ngập- dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả các dự án chống ngập
Cứ mưa là ngập- dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả các dự án chống ngập

VOV.VN-Tại nhiều địa phương xảy ra tình trạng ngập lụt khi mưa lớn. Dư luận có quyền đặt câu hỏi về tính hiệu quả của các dự án công trình chống ngập hiện nay.

Cứ mưa là ngập- dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả các dự án chống ngập

Cứ mưa là ngập- dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả các dự án chống ngập

VOV.VN-Tại nhiều địa phương xảy ra tình trạng ngập lụt khi mưa lớn. Dư luận có quyền đặt câu hỏi về tính hiệu quả của các dự án công trình chống ngập hiện nay.

Thủ tướng: Hà Tĩnh đã tạo bước phát triển đột phá về kinh tế
Thủ tướng: Hà Tĩnh đã tạo bước phát triển đột phá về kinh tế

VOV.VN - Sau khi thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An, chiều tối 16/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh.

Thủ tướng: Hà Tĩnh đã tạo bước phát triển đột phá về kinh tế

Thủ tướng: Hà Tĩnh đã tạo bước phát triển đột phá về kinh tế

VOV.VN - Sau khi thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An, chiều tối 16/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh.

Thủ tướng dự lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1
Thủ tướng dự lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

VOV.VN - Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 là dự án có công suất tổ máy lớn, hiệu suất cao, đáp ứng tốt yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Thủ tướng dự lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Thủ tướng dự lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

VOV.VN - Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 là dự án có công suất tổ máy lớn, hiệu suất cao, đáp ứng tốt yêu cầu về bảo vệ môi trường.