Thủ tướng sẽ đối thoại với thanh niên tại Đại hội Hội LHTN Việt Nam

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra từ 10 đến 12/12 tới, tại Hà Nội.

Tại buổi họp báo thông tin về Đại hội, diễn ra sáng 3/12, tại Hà Nội, Ban tổ chức cho biết, Báo cáo chính trị trình Đại hội sẽ có tiêu đề "Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đồng hành và phát huy thanh niên xung kích, sáng tạo, tình nguyện, chung sức trẻ vì tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh”.

Họp báo thông tin đại hội

Tham dự Đại hội, có khoảng 1.000 đại biểu chính thức. Đây là các cán bộ, hội viên, thanh niên ưu tú đại diện hơn 9,9 triệu hội viên Hội LHTN Việt Nam trên cả nước. Trong đó, có 193 đại biểu thanh niên dân tộc, 110 đại biểu thanh niên tín đồ tôn giáo.

Về cơ cấu, có 646 đại biểu nam, 354 đại biểu nữ. Về trình độ học vấn, có một đại biểu có học hàm Giáo sư, ba Phó Giáo sư, 34 Tiến sĩ, 218 Thạc sĩ, 615 cử nhân đại học, cao đẳng, 33 đại biểu trình độ trung cấp. Bên cạnh đó, có 16 đại biểu là thanh niên, sinh viên Việt Nam tại nước ngoài.

Vào các ngày 10, 11 và 12 tới đây, sẽ diễn ra nhiều hoạt động trong khuôn khổ Đại hội. Đáng chú ý, tại phiên trọng thể, diễn ra vào ngày 11/12, các đại biểu dự Đại hội sẽ tham gia chương trình đối thoại với Thủ tướng Chính phủ. Chương trình có chủ đề "Khát vọng thanh niên Việt Nam - Vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh".

Trước đó, tại phiên khai mạc Đại hội vào ngày 10/12, các đại biểu sẽ nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thông tin chuyên đề về một số vấn đề định hướng phát triển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ tham gia 12 diễn đàn với nhiều chủ đề xoay quanh lòng yêu nước, bản lĩnh, tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, ý thức sống đẹp, có ích, tình nguyện vì cộng đồng, khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hổi nhập quốc tế và xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh.

Bên lề Đại hội, khoảng 1.000 đại biểu chính thức sẽ chia thành tám nhóm, triển khai các hoạt động tình nguyện như: chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện"; thăm, trao quà tặng trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi, gia đình chính sách, người già neo đơn và thương, bệnh binh; các hoạt động bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, sáng 10/12, Ban Tổ chức sẽ khai mạc triển lãm "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Tối 11/12, sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật "Khát vọng trẻ" do Báo Thanh Niên tổ chức tại Cung điền kinh Mỹ Đình. Tối 12/12, thanh niên Thủ đô sẽ triển khai chương trình chào mừng thành công Đại hội.

Cùng với việc tập trung đánh giá công tác triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và công tác xây dựng tổ chức Hội, Đại hội lần này sẽ tiến hành xác định mười chỉ tiêu trọng tâm thực hiện trong giai đoạn 2019-2024; xác định tiếp tục triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" với các nội hàm mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao thanh niên giảm niềm tin vào minh bạch, liêm chính?
Vì sao thanh niên giảm niềm tin vào minh bạch, liêm chính?

VOV.VN - Những trải nghiệm không tốt của thanh niên Việt Nam khi tiếp cận với các dịch vụ công khiến họ giảm niềm tin vào minh bạch và liêm chính.

Vì sao thanh niên giảm niềm tin vào minh bạch, liêm chính?

Vì sao thanh niên giảm niềm tin vào minh bạch, liêm chính?

VOV.VN - Những trải nghiệm không tốt của thanh niên Việt Nam khi tiếp cận với các dịch vụ công khiến họ giảm niềm tin vào minh bạch và liêm chính.

Vấn đề liêm chính vẫn chưa được nhận thức đúng đắn ở thanh niên
Vấn đề liêm chính vẫn chưa được nhận thức đúng đắn ở thanh niên

VOV.VN - Theo Báo cáo của tổ chức này, cứ ba thanh niên Việt Nam thì có một người không ngần ngại thực hiện hành vi tham nhũng.

Vấn đề liêm chính vẫn chưa được nhận thức đúng đắn ở thanh niên

Vấn đề liêm chính vẫn chưa được nhận thức đúng đắn ở thanh niên

VOV.VN - Theo Báo cáo của tổ chức này, cứ ba thanh niên Việt Nam thì có một người không ngần ngại thực hiện hành vi tham nhũng.

Luật Thanh niên sửa đổi cần bổ sung “tiếng nói” của thanh niên
Luật Thanh niên sửa đổi cần bổ sung “tiếng nói” của thanh niên

VOV.VN - Thanh niên phải được giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Luật Thanh niên sửa đổi cần bổ sung “tiếng nói” của thanh niên

Luật Thanh niên sửa đổi cần bổ sung “tiếng nói” của thanh niên

VOV.VN - Thanh niên phải được giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.