Thủ tướng thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái

VOV.VN - “Tết cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần, là dịp để hướng về cội nguồn, tổ tiên, sum vầy gia đình. Nhưng rất nhiều đồng chí phải gác lại hạnh phúc riêng để hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc".

Chiều nay (26/1), Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Móng Cái, các lực lượng liên ngành tại Cửa khẩu lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Ninh là địa phương có vị trí trọng yếu về an ninh, quốc phòng, là cửa ngõ hợp tác quốc tế lớn của đất nước. Quảng Ninh luôn khẳng định được vai trò, vị trí trong một động lực phát triển kinh tế, giao thương quốc tế. Do đó, lực lượng Biên phòng có nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Móng Cái có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên đoạn biên giới chỉ với 2,62 km nhưng là đầu mối quan trọng về thương mại và giao lưu quốc tế giữa Việt Nam - Trung Quốc và ASEAN với Trung Quốc. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu, là nhiệm vụ thường xuyên. Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý, bảo vệ tốt đường biên, mốc giới, phát triển đường biên giới với Trung Quốc thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Thủ tướng đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXIV; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng cần nhận thức rõ mục tiêu cao nhất là bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và đường biên giới quốc gia; giữ vững hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới để thúc đẩy giao lưu, hợp tác, hữu nghị và phát triển; không để ảnh hưởng đến tổng thể cục diện ổn định, hữu nghị, hợp tác trong quan hệ với nước bạn. Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chủ động nắm, phân tích, nhận định, đánh giá đúng, kịp thời tình hình nội, ngoại biên, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng; công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu. Nắm chắc quy chế liên quan đến biên giới, nâng cao trình độ nghiệp vụ; nghiên cứu đề xuất chính sách, biện pháp hiện đại hóa công tác quản lý biên giới, cửa khẩu.

Quán triệt đường lối của Đảng, Nhà nước về quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, xây dựng kế hoạch, các biện pháp cụ thể về quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực với các địa phương tiếp giáp của nước bạn, phấn đấu để quan hệ giữa hai nước, hai địa phương xứng tầm với quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược vì lợi ích chính đáng của nhân dân hai nước.

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, luyện tập thành thục các phương án, kế hoạch, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, người có uy tín, các cháu học sinh trên địa bàn nhân các ngày lễ, Tết, khai giảng.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng gắn với phong trào thi đua Quyết thắng; xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, xác định tốt tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quản lý tốt chính trị nội bộ, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; xây dựng đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Quan tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh, xuất sắc.

“Tết cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần, là dịp để hướng về cội nguồn, tổ tiên, tụ họp, sum vầy gia đình. Nhưng rất nhiều đồng chí phải gác lại hạnh phúc riêng để hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, để giữ vững sự bình yên cho mọi miền đất nước, để mọi người dân sống trong yên vui, hòa bình"- Thủ tướng chia sẻ.

Mùa Xuân mới với nhiều niềm tin và khí thế mới, người đứng đầu Chính phủ tin tưởng rằng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Móng Cái tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, quyết liệt, năng động, sáng tạo, phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng trong chiều 26/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu đã dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn, thuộc Khu Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn công tác tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ an ninh biên giới Quốc gia, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Không để ai bị bỏ lại phía sau, không ai là không có Tết
Chủ tịch nước: Không để ai bị bỏ lại phía sau, không ai là không có Tết

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán – Xuân Nhâm Dần 2022, ngày 26/1, tại Thành phố Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà chúc Tết các gia đình chính sách, công nhân và hộ nghèo.

Chủ tịch nước: Không để ai bị bỏ lại phía sau, không ai là không có Tết

Chủ tịch nước: Không để ai bị bỏ lại phía sau, không ai là không có Tết

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán – Xuân Nhâm Dần 2022, ngày 26/1, tại Thành phố Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà chúc Tết các gia đình chính sách, công nhân và hộ nghèo.

Cầu Tình Yêu, đường bao biển - dự án của lòng dân Quảng Ninh
Cầu Tình Yêu, đường bao biển - dự án của lòng dân Quảng Ninh

VOV.VN - Sáng nay (26/1) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Cầu Cửa Lục 1 và đường bao biển Hạ Long- Cẩm Phả giai đoạn 1.

Cầu Tình Yêu, đường bao biển - dự án của lòng dân Quảng Ninh

Cầu Tình Yêu, đường bao biển - dự án của lòng dân Quảng Ninh

VOV.VN - Sáng nay (26/1) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Cầu Cửa Lục 1 và đường bao biển Hạ Long- Cẩm Phả giai đoạn 1.

Thủ tướng đề nghị Thanh Hóa tổ chức Tết cho nhân dân vui tươi, an toàn và tình nghĩa
Thủ tướng đề nghị Thanh Hóa tổ chức Tết cho nhân dân vui tươi, an toàn và tình nghĩa

VOV.VN - Thăm và chúc Tết tại Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và tình nghĩa cho nhân dân.

Thủ tướng đề nghị Thanh Hóa tổ chức Tết cho nhân dân vui tươi, an toàn và tình nghĩa

Thủ tướng đề nghị Thanh Hóa tổ chức Tết cho nhân dân vui tươi, an toàn và tình nghĩa

VOV.VN - Thăm và chúc Tết tại Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và tình nghĩa cho nhân dân.