Thủ tướng thăm Đại sứ quán, gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt tại Campuchia

VOV.VN - Chiều 9/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm ăn tại Campuchia.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng đã gửi đến toàn thể cộng đồng người Việt tại Campuchia lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và cá nhân Thủ tướng.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Vương quốc Campuchia trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, diễn ra vào Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022 kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao giữa hai nước.

Chuyến thăm này là một trong nhiều hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước kể từ sau khi Campuchia tổ chức xong cuộc bầu cử xã-phường tháng 6/2022.

Thủ tướng cho biết, mục đích chính chuyến thăm nhằm triển khai đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIII của Đảng ta ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng, các nước ASEAN; trong đó dành ưu tiên cao cho mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia. Phía Campuchia đã dành cho Thủ tướng và đoàn cán bộ cấp cao của Việt Nam sự đón tiếp rất trọng thị, thể hiện sự coi trọng và dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hữu nghị đoàn kết truyền thống với Việt Nam. 

Thủ tướng cũng thông báo về kết quả hợp tác thời gian qua và phương hướng hợp tác thời gian tới, những kết quả đạt được trong chuyến thăm, về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong nước với kiều bào, doanh nghiệp và nhân dân tại buổi gặp mặt.

Thủ tướng cho biết, trong các cuộc trao đổi, Thủ tướng cũng đã đề nghị phía Campuchia, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, hợp pháp tại Campuchia; Tháo gỡ vướng mắc trong quá trình giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt, xem xét tạo điều kiện nhập quốc tịch Khmer đối với số bà con đã đủ điều kiện; Có lộ trình di dời bà con sinh sống trên sông nước một cách hợp lý, bố trí khu tái định cư với các điều kiện cơ sở hạ tầng, an sinh cơ bản, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ gia đình thuộc diện phải di dời.

Trên cơ sở sự quan tâm của Chính phủ Campuchia đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại đây, Thủ tướng cũng đề nghị phía Campuchia tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động hiệu quả và mở rộng thị phần tại Campuchia, nhất là các dự án trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, sản xuất phân bón, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, công nghệ thông tin truyền thông, y tế và trồng nông sản sạch; đồng thời, sớm có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, coi đây là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Riêng đối với kiều bào Việt Nam tại Campuchia, sự quan tâm này là đặc biệt vì các đặc thù lịch sử và điều kiện khó khăn của bà con.

Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao tấm lòng yêu nước và những đóng góp quan trọng của kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như đối với quan hệ hai nước. Những năm qua, bà con đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, đất nước; đặc biệt là ủng hộ quỹ vắc-xin phòng chống dịch Covid-19; quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai; động viên cán bộ và chiến sỹ làm nhiệm vụ tại Trường Sa; đồng thời tích cực góp phần củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Thủ tướng khẳng định, những nghĩa cử cao đẹp của bà con đã trở thành tấm gương cho toàn thể cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; được trân trọng ghi nhận và tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen... Những nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp ta tại Campuchia, một trong những địa bàn nhận dòng vốn đầu tư lớn nhất từ Việt Nam cũng hoàn toàn xứng đáng được đặc biệt trân trọng, vì không những góp phần cho hợp tác kinh tế giữa hai nước, mà còn giúp nâng cao vị thế, uy tín của nước ta tại Campuchia.

Thời gian tới cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng góp sức của doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị bà con nêu cao lòng tự hào dân tộc, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, chấp hành tốt luật pháp sở tại, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia, nỗ lực hết mình đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của sở tại, cũng như hướng về quê hương đất nước và gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Thủ tướng cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp ta tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương mại tại địa bàn Campuchia, đồng thời nỗ lực tối đa hỗ trợ bà con Việt kiều, nhất là trong chuyển đổi nghề nghiệp, an sinh cuộc sống sau khi di dời khỏi khu vực Biển Hồ.

Về một số tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của bà con và cộng đồng doanh nghiệp ta, Thủ tướng hết sức cảm thông, chia sẻ, ghi nhận các ý kiến đó và sẽ giao các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp tinh thần kịp thời, thấu đáo.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có truyền thống đoàn kết, kề vai sát cánh đấu tranh vì độc lập dân tộc và cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử. Quan hệ láng giềng với Campuchia có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng đối với an ninh và phát triển của Việt Nam. Việc gìn giữ và không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước có ý nghĩa to lớn.

Thủ tướng đánh giá cao đồng chí Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán thời gian qua đã luôn nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong việc gìn giữ, củng cố và phát triển mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia; là cầu nối quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực; đồng thời, hết sức quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của bà con người Việt.

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội, thuận lợi. Thủ tướng đề nghị đồng chí Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực khắc phục những khó khăn, thách thức, tận dụng tối đa những cơ hội, thuận lợi, tiềm năng, thế mạnh để triển khai hiệu quả, hoàn thành xuất sắc hơn nữa các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao theo tinh thần Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ngày 19/9/2022.

Bám sát và nghiên cứu kỹ tình hình sở tại, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, nắm bắt thông tin và các cơ hội để có các kiến nghị kịp thời cho Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong việc tăng cường quan hệ giữa hai nước nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ gần gũi, tin cậy giữa ta và các bạn Campuchia.

Đặc biệt, tiếp tục quán triệt cao độ, làm tốt công tác cộng đồng theo tinh thần Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và thực hiện tốt Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Tiếp tục quan tâm phối hợp với các cơ quan chức năng của Campuchia giải quyết các nhu cầu chính đáng của cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm ăn tại Campuchia, hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp trong kinh doanh, đầu tư tại Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia
Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Hai bên khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển hơn nữa tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia, đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Hai bên khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển hơn nữa tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia, đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Campuchia kỷ niệm 69 năm Quốc khánh
Campuchia kỷ niệm 69 năm Quốc khánh

VOV.VN - Sáng nay (9/11), lễ mít tinh kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Campuchia (9/11/1953 – 9/11/2022) được tổ chức trọng thể tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh, dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Campuchia kỷ niệm 69 năm Quốc khánh

Campuchia kỷ niệm 69 năm Quốc khánh

VOV.VN - Sáng nay (9/11), lễ mít tinh kỷ niệm 69 năm Quốc khánh Campuchia (9/11/1953 – 9/11/2022) được tổ chức trọng thể tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnom Penh, dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm trụ sở Công ty Viettel Campuchia
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm trụ sở Công ty Viettel Campuchia

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Metfone phát huy vai trò cầu nối quan trọng, góp phần vun đắp, củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm trụ sở Công ty Viettel Campuchia

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm trụ sở Công ty Viettel Campuchia

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Metfone phát huy vai trò cầu nối quan trọng, góp phần vun đắp, củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia.