Thủ tướng thị sát phòng chống dịch do virus Corona tại Huế

VOV.VN - Thủ tướng đã đi thị sát công tác bảo đảm vệ sinh, phòng chống dịch bệnh virus corona cho khách du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế,

Chiều nay, 7/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi thị sát công tác bảo đảm vệ sinh, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona cho khách du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế, một tỉnh rất đông du khách trong và ngoài nước tới thăm.

Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và 2 Chỉ thị, 2 Công điện Thủ tướng Chính phủ, trong nửa tháng qua, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp để phòng chống dịch viêm đường hô cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Tỉnh đã cho dừng hẳn các lễ hội chưa tổ chức, đồng thời mở cửa bình thường các di tích, danh lam thắng cảnh để đón khách du lịch, đi cùng với việc bảo đảm tốt công tác vệ sinh, phòng dịch. Cùng với đó là sẵn sàng ở mức độ cao nhất để kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh và hướng dẫn cách phòng tránh dịch bệnh cho toàn dân, nhất là đối với trẻ em, người già. Tuy vậy, các biện pháp này không gây tâm lý nặng nề, hoang mang cho người dân và du khách. Dù là nơi có đông khách du lịch, đến nay tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus corona. Vì thế, trên các chuyến bay đến Huế vào chiều nay vẫn đông khách du lịch. Tại quần thể di tích Cố đô Huế có khá nhiều du khách các nước đến tham quan. 

Đánh giá cao tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đến giờ này Chính phủ và chính quyền các địa phương cơ bản thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Điều này giúp củng cố niềm tin của người dân và khách nước ngoài đối với khả năng kiểm soát thành công dịch bệnh này của Việt Nam. 

Nhắc lại yêu cầu trong phòng chống dịch không được chủ quan, nhưng cũng không được bi quan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về phòng, chống dịch, nhất là làm tốt công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng và phòng dịch tại các di tích, danh lam thắng cảnh, các nơi lưu trú của khách du lịch cũng như ở những nơi công cộng nhằm bảo đảm sức khỏe cho người dân và khách du lịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng điện đàm với Tổng thống Indonesia về hợp tác đối phó Corona
Thủ tướng điện đàm với Tổng thống Indonesia về hợp tác đối phó Corona

VOV.VN - Tổng thống Joko Widodo đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã có những biện pháp nhanh chóng, đồng bộ để ngăn chặn và phòng ngừa dịch bệnh lan rộng

Thủ tướng điện đàm với Tổng thống Indonesia về hợp tác đối phó Corona

Thủ tướng điện đàm với Tổng thống Indonesia về hợp tác đối phó Corona

VOV.VN - Tổng thống Joko Widodo đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã có những biện pháp nhanh chóng, đồng bộ để ngăn chặn và phòng ngừa dịch bệnh lan rộng

Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc trong ứng phó dịch corona
Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc trong ứng phó dịch corona

VOV.VN - Với mục tiêu phòng, chống không để dịch nCoV lan rộng, tiến tới kiểm soát dịch bệnh, Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc.

Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc trong ứng phó dịch corona

Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc trong ứng phó dịch corona

VOV.VN - Với mục tiêu phòng, chống không để dịch nCoV lan rộng, tiến tới kiểm soát dịch bệnh, Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc.

Dịch corona: Việt Nam đảm bảo an toàn cao nhất các hoạt động của ASEAN
Dịch corona: Việt Nam đảm bảo an toàn cao nhất các hoạt động của ASEAN

VOV.VN- Trong bối cảnh dịch corona bùng phát, Việt Nam quyết tâm đảm bảo các hoạt động của năm Chủ tịch ASEAN diễn ra trong điều kiện an ninh, an toàn cao nhất.

Dịch corona: Việt Nam đảm bảo an toàn cao nhất các hoạt động của ASEAN

Dịch corona: Việt Nam đảm bảo an toàn cao nhất các hoạt động của ASEAN

VOV.VN- Trong bối cảnh dịch corona bùng phát, Việt Nam quyết tâm đảm bảo các hoạt động của năm Chủ tịch ASEAN diễn ra trong điều kiện an ninh, an toàn cao nhất.