Thủ tướng tiếp Chủ tịch Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều 10/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc, ông Huh Chang Soo. 

Thủ tướng hoan nghênh ông Huh Chang Soo và đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc sang thăm Việt Nam và bày tỏ vui mừng khi biết trong thành phần đoàn lần này, ngoài các tập đoàn lớn, còn có lãnh đạo Hiệp hội các nhà nhập khẩu Hàn Quốc.

Toàn cảnh buổi tiếp Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc, ông Huh Chang Soo. 

Thủ tướng cho biết, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu. Hiện có khoảng 160.000 người Hàn Quốc và Việt Nam sinh sống tại mỗi nước, những người đang đóng vai trò cầu nối quý giá gắn liền hai dân tộc và cũng là những nhân tố đóng góp tích cực cho tương lai hai nước. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Tán thành với Thủ tướng về các ý kiến nêu ra, ông Huh Chang Soo cho biết, đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam ngày càng được đẩy mạnh và đóng góp vào làn sóng đó, có vai trò rất lớn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Theo nhận định của ông, quy mô thị trường, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh, quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển. Điều đó tạo ra nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc mà theo ông dự đoán, đến năm 2020, kim ngạch thương mại song phương sẽ đạt 100 tỷ USD. Ông mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc cũng cho rằng, quan hệ hai nước không chỉ tập trung vào kinh tế mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác như, văn hóa, du lịch, ẩm thực, hiện đang rất phát triển.

Nhắc đến thành tích của đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang Seo trên đấu trường châu lục, ông Huh Chang Soo cho biết, báo chí Hàn Quốc rất quan tâm, thông tin nhiều về đội tuyển Việt Nam và đánh giá, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục đạt thành tích cao hơn.

Trao đổi với Thủ tướng, các doanh nghiệp tham gia đoàn cũng cho biết về tình hình hoạt động hợp tác đầu tư của mình tại Việt Nam, bày tỏ mong muốn có sự quan tâm, tạo điều kiện từ phía Chính phủ, các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Ghi nhận các ý kiến của đoàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc các nhà đầu tư Hàn quốc tiếp tục quyết định đầu tư, triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại Việt Nam trong những lĩnh vực quan trọng. Để đạt được mục tiêu 100 tỷ USD như ông Huh Chang Soo đề cập, theo Thủ tướng, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ phía doanh nghiệp hai nước.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có Hàn Quốc đầu tư thành công tại Việt Nam, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp nặng, phát triển cơ sở hạ tầng…, làm sao kết hợp tốt hơn, chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp FDI Hàn Quốc với doanh nghiệp Việt Nam và tăng cường nhập khẩu hàng hóa Việt Nam, để cân bằng cán cân thương mại.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn ngày càng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc làm ăn tốt ở Việt Nam, công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt công ăn việc làm, tạo giá trị gia tăng cao. Đây là những bông hoa đẹp đóng góp vào vườn hoa đóng góp vào quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng Thủ tướng Italy
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng Thủ tướng Italy

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Italy Giuseppe Conte.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng Thủ tướng Italy

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng Thủ tướng Italy

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Italy Giuseppe Conte.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lào

VOV.VN - Chiều 15/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Lào bên lề ACMECS 8 tại Bangkok, Thái Lan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lào

VOV.VN - Chiều 15/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Lào bên lề ACMECS 8 tại Bangkok, Thái Lan.

Thủ tướng Singapore hội đàm với tân Thủ tướng Malaysia
Thủ tướng Singapore hội đàm với tân Thủ tướng Malaysia

VOV.VN - Thủ tướng Singapore và tân Thủ tướng Malaysia đã có cuộc hội đàm kéo dài 30 phút về quan hệ song phương.

Thủ tướng Singapore hội đàm với tân Thủ tướng Malaysia

Thủ tướng Singapore hội đàm với tân Thủ tướng Malaysia

VOV.VN - Thủ tướng Singapore và tân Thủ tướng Malaysia đã có cuộc hội đàm kéo dài 30 phút về quan hệ song phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tân Thủ tướng Australia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tân Thủ tướng Australia

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến tân Thủ tướng Australia Scott Morrison.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tân Thủ tướng Australia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tân Thủ tướng Australia

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến tân Thủ tướng Australia Scott Morrison.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Đan Mạch
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Đan Mạch

VOV.VN - Chiều tối nay, 6/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Đan Mạch

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Đan Mạch

VOV.VN - Chiều tối nay, 6/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng Thủ tướng Tây Ban Nha
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng Thủ tướng Tây Ban Nha

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng Thủ tướng Tây Ban Nha

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng Thủ tướng Tây Ban Nha

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez.