Thủ tướng tiếp Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Indonesia

VOV.VN -Thủ tướng mong muốn Phòng Công nghiệp và Thương mại Indonesia thiết lập hợp tác chặt chẽ với Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam.

Sáng nay, 12/10, tiếp tục các hoạt động trong chương trình tham dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN và thăm làm việc tại Indoneisa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Rosan Perkasa Roeslani, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Indonesia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Rosan Perkasa Roeslani, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Indonesia.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Indonesia có những bước phát triển đáng mừng. Indonesia là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam với hơn 70 dự án đầu tư, trị giá hơn 500 triệu USD. Kim ngạch thương mại song phương năm 2017 đạt 6,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, hợp tác thương mại, đầu tư còn khiêm tốn với tiềm năng quan hệ hai nước. Do đó, Phòng Công nghiệp và Thương mại Indonesia có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước nói chung và hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai nước nói riêng. Thủ tướng mong muốn Phòng Công nghiệp và Thương mại Indonesia thiết lập hợp tác chặt chẽ với Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia đề xuất với Chính phủ Indonesia các biện pháp tạo thuận lợi hơn nữa các quy định đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, đặc biệt là hợp tác chặt chẽ trong quá trình thẩm định các văn bản về chứng minh nguồn gốc xuất xứ, cấp giấy chứng nhận kiểm nghiệm các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, kiểm dịch động thực vật.

Tán thành với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về các vấn đề nêu ra, ông Rosan Perkasa Roeslani cho rằng, hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước còn chưa xứng tầm, cần cải thiện hơn nữa. Ông nhìn nhận, Việt Nam rất thành công khi mở cửa thị trường và thu hút đầu tư nước ngoài, đây là bài học kinh nghiệm tốt cho Indonesia. Bản thân ông đã có đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực khách sạn, du lịch và mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực này.

Thủ tướng cho rằng Việt Nam – Indonesia là hai nước đông dân, chỉ cần 0,5% dân số đi du lịch sang nhau thì con số đã rất lớn. Do đó, Thủ tướng mong muốn hai bên cần mở thêm các chuyến bay thẳng đến các điểm du lịch của nhau để tăng cường kết nối. Thủ tướng cũng mong muốn ông Rosan Perkasa Roeslani, với nhiều kinh nghiệm trong điều hành khách sạn, tổ chức các cuộc xúc tiến chuyên đề về du lịch, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng đến Indonesia, bắt đầu dự Cuộc gặp các nhà Lãnh đạo ASEAN
Thủ tướng đến Indonesia, bắt đầu dự Cuộc gặp các nhà Lãnh đạo ASEAN

VOV.VN - Ngay khi đến Bali, Thủ tướng sẽ dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN (ALG) và có một số cuộc tiếp xúc song phương

Thủ tướng đến Indonesia, bắt đầu dự Cuộc gặp các nhà Lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng đến Indonesia, bắt đầu dự Cuộc gặp các nhà Lãnh đạo ASEAN

VOV.VN - Ngay khi đến Bali, Thủ tướng sẽ dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN (ALG) và có một số cuộc tiếp xúc song phương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp song phương với Tổng thống Philippines
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp song phương với Tổng thống Philippines

VOV.VN - Tại cuộc gặp, Tổng thống Duterte khẳng định Philippines luôn coi Việt Nam là nước bạn bè thân thiết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp song phương với Tổng thống Philippines

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp song phương với Tổng thống Philippines

VOV.VN - Tại cuộc gặp, Tổng thống Duterte khẳng định Philippines luôn coi Việt Nam là nước bạn bè thân thiết.

Thúc đẩy quan hệ với ASEAN và Đối tác Chiến lược với Indonesia
Thúc đẩy quan hệ với ASEAN và Đối tác Chiến lược với Indonesia

VOV.VN -Chuyến thăm của Thủ tướng khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các nước ASEAN và quan hệ Đối tác Chiến lược với Indonesia.

Thúc đẩy quan hệ với ASEAN và Đối tác Chiến lược với Indonesia

Thúc đẩy quan hệ với ASEAN và Đối tác Chiến lược với Indonesia

VOV.VN -Chuyến thăm của Thủ tướng khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với các nước ASEAN và quan hệ Đối tác Chiến lược với Indonesia.

Thủ tướng chứng kiến thỏa thuận hợp tác hạ tầng Việt Nam- Indonesia
Thủ tướng chứng kiến thỏa thuận hợp tác hạ tầng Việt Nam- Indonesia

VOV.VN -Hai bên phối hợp triển khai 3 công trình quan trọng gồm, dự án cao tốc tại Indonesia, cao ốc trung tâm tài chính tại Jakarta và dự án năng lượng tái tạo điện mặt trời của Licogi.

Thủ tướng chứng kiến thỏa thuận hợp tác hạ tầng Việt Nam- Indonesia

Thủ tướng chứng kiến thỏa thuận hợp tác hạ tầng Việt Nam- Indonesia

VOV.VN -Hai bên phối hợp triển khai 3 công trình quan trọng gồm, dự án cao tốc tại Indonesia, cao ốc trung tâm tài chính tại Jakarta và dự án năng lượng tái tạo điện mặt trời của Licogi.

Thủ tướng đề nghị IMF, WB tư vấn ASEAN xây dựng cơ chế cảnh báo rủi ro kinh tế
Thủ tướng đề nghị IMF, WB tư vấn ASEAN xây dựng cơ chế cảnh báo rủi ro kinh tế

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Liên Hợp Quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới thúc đẩy triển khai các kết quả của Hội nghị WEF ASEAN.

Thủ tướng đề nghị IMF, WB tư vấn ASEAN xây dựng cơ chế cảnh báo rủi ro kinh tế

Thủ tướng đề nghị IMF, WB tư vấn ASEAN xây dựng cơ chế cảnh báo rủi ro kinh tế

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Liên Hợp Quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới thúc đẩy triển khai các kết quả của Hội nghị WEF ASEAN.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Ciputra
Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Ciputra

VOV.VN -Chủ tịch Tập đoàn Ciputra là Chủ tịch Hội hữu nghị Indonesia - Việt Nam, chủ đầu tư khu đô thị Ciputra Hà Nội.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Ciputra

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Ciputra

VOV.VN -Chủ tịch Tập đoàn Ciputra là Chủ tịch Hội hữu nghị Indonesia - Việt Nam, chủ đầu tư khu đô thị Ciputra Hà Nội.