Thủ tướng tiếp Đại sứ các nước ASEAN tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 11/5, tại trụ sở Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các đại sứ ASEAN.

Tại buổi tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng được gặp Đại sứ của 9 nước ASEAN và bày tỏ tin tưởng các Đại sứ sẽ tiếp tục đóng góp hết sức mình vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị, và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng các Đại sứ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; chủ động vả tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, trong đó khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng phát triển quan hệ mọi mặt với các nước láng giềng trong khu vực, đặc biệt là các nước thành viên trong khối ASEAN, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước và vì hòa bình, ổn đinh trong khu vực.

Về hợp tác trong ASEAN, Thủ tướng cho rằng các nước thành viên cần nỗ lực xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, đặc biệt là trong bối cảnh môi trường chiến lược khu vực có nhiều biến chuyển và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng.

Trước những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, Thủ tướng đề nghị các nước cần tiếp tục tăng cường phối hợp để phát huy vai trò trung tâm của ASEAN; duy trì đoàn kết và lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông; thúc đẩy giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xứ của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm đạt dược Bộ Quy tắc ứng xử ở Biên Đông (COC) để giữ gìn hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và hợp tác ở khu vực.

Thủ tướng khẳng định, các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với các Đại sứ để các Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước ASEAN; Chính phủ việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ để các đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì trong trong ASEAN có 4 nước là thành viên sáng lập TPP, và khẳng định VN sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để các nước tham gia TPP hiệu quả, tốt hơn.

Thay mặt đại sứ các nước ASEAN, Đại sứ Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane khẳng định, việc các Đại sứ của 9 nước thành viên cùng dự buổi gặp gỡ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết giữa các nước ASEAN; cam kết với tư cách là cầu nối, sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN với Việt Nam cũng như góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, đoàn kết trong khối ASEAN, vì mục tiêu thịnh vượng và phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Kuwait
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Kuwait

VOV.VN - Lãnh đạo Việt Nam và Kuwait đều khẳng định quyết tâm tăng cường, phát triển hơn nữa mối quan hệ trong các lĩnh vực thương mại, dầu khí, đầu tư…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Kuwait

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Kuwait

VOV.VN - Lãnh đạo Việt Nam và Kuwait đều khẳng định quyết tâm tăng cường, phát triển hơn nữa mối quan hệ trong các lĩnh vực thương mại, dầu khí, đầu tư…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu lên chương trình hành động của mình trước cử tri nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu lên chương trình hành động của mình trước cử tri nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nga từ ngày 16-20/5
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nga từ ngày 16-20/5

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Nga từ ngày 16-20/5 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitri Medvedev.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nga từ ngày 16-20/5

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nga từ ngày 16-20/5

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Nga từ ngày 16-20/5 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitri Medvedev.