Thủ tướng tiếp lãnh đạo một số tập đoàn của Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 1/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp lãnh đạo một số tập đoàn của Nhật Bản đang triển khai các dự án tại Việt Nam.

Tiếp ông Masayuki Hyodo, Chủ tịch Tập đoàn Sumitomo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh của Sumitomo với các tập đoàn lớn của Nhật Bản và Việt Nam như dự án hợp tác phát triển lĩnh vực Fintech, phát triển thành phố thông minh. Nhấn mạnh việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI có chọn lọc, Thủ tướng cho rằng, doanh nghiệp cần có nghiên cứu khả thi, áp dụng tiến bộ công nghệ, bảo đảm tiến độ dự án.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Masayuki Hyodo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành toàn cầu của Tập đoàn Sumitomo. Ảnh: TTXVN

Ông Masayuki Hyodo khẳng định sẽ nỗ lực để dự án đầu tư vào Việt Nam thành công, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.

* Tiếp ông Tatsuo Yasunaga, Chủ tịch Tập đoàn Mitsui, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao về thành tích trong sản xuất kinh doanh của Mitsui tại Việt Nam, nhất là việc chế biến và tiêu thụ các sản phẩm thủy sản của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tập đoàn Mitsui Tatsuo Yasunaga. Ảnh: VGP

Hoan nghênh dự án hợp tác của Mitsui tại Công ty thủy sản Minh Phú, qua đó có thể nâng giá trị xuất khẩu tôm của doanh nghiệp này lên mức 1 tỷ USD, Thủ tướng nhấn mạnh, Mitsui là doanh nghiệp có thị trường lớn, có thế mạnh về công nghệ nuôi trồng, chế biến thủy sản, nên sự hợp tác này chắc chắn sẽ giúp nâng cao giá trị sản xuất hàng hóa thủy sản của Việt Nam.

Ông Tatsuo Yasunaga cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp; vui mừng thông báo với Thủ tướng về thành công của dự án hợp tác đầu tư của Mitsui tại Công ty thủy sản Minh Phú với giá trị đầu tư hơn 150 triệu USD vào các khâu chế biến sản phẩm, vận hành doanh nghiệp và phát triển xuất khẩu.

Thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp tập trung nâng cấp trang thiết bị đông lạnh phục vụ xuất khẩu. Cùng với đó là mở rộng thị trường xuất khẩu, ngoài thị trường Mỹ, công ty sẽ hướng đến thị trường Nga. 

* Tiếp ông Han Chang-woo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Maruhan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước một cách thực chất và có hiệu quả, trong những lĩnh vực thiết yếu như: vận tải, hạ tầng, xây dựng, viễn thông, lương thực, thực phẩm, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Maruhan Han Chang-woo. Ảnh: VGP

Chính phủ hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản trong đó có Tập đoàn Maruhan có tiềm lực mạnh trở thành đối tác chiến lược của các doanh nghiệp nhà nước. Cùng với đó, với thế mạnh về kinh nghiệm quản lý, đặc biệt kinh nghiệm tái cấu trúc các tổ chức ngân hàng, Maruhan cũng có thể tham gia vào lĩnh vực này tại Việt Nam.  

Ông Han Chang-woo bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện của Thủ tướng, Chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam trong tiến trình tham gia tái cơ cấu ngân hàng tại Việt Nam; qua đó cống hiến cho sự phát triển của nền tài chính cũng như phát triển kinh tế Việt Nam.

* Tiếp ông Mitsuo Ohya, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Toray Industry, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao triết lý kinh doanh của Tập đoàn, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường trên nền tảng công nghệ hiện đại, sạch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Toray Industries Mitsuo Ohya. Ảnh: VGP

Thủ tướng hoan nghênh Tập đoàn đầu tư vào lĩnh vực dệt vải, một lĩnh vực có nhu cầu lớn tại Việt Nam. Việt Nam đã tham gia CPTPP, vừa ký Hiệp định EVFTA (ngày 30/6/2019) cũng như nhiều FTA khác, Việt Nam sẽ là thị trường nhiều tiềm năng với Toray.

Thủ tướng đề nghị Toray Industries nghiên cứu xây dựng tổ hợp công nghiệp khép kín, hiện đại, áp dụng công nghệ mới nhất nếu đầu tư vào Việt Nam; hợp tác – liên kết với các đối tác trong nước về cung ứng linh kiện trong chuỗi giá trị; phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan phát triển nguồn nhân lực quản lý, kỹ sư chất lượng cao trong lĩnh vực công nghiệp dệt may.

Cho biết Toray đang xem xét tiến hành đầu tư quy mô lớn ở Việt Nam, ông Mitsuo Ohya khẳng định sẽ sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường và mong muốn nhận được sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Chiba, Nhật Bản
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Chiba, Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 1/7, tại Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Morita Kensaku, Thống đốc tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Chiba, Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Chiba, Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 1/7, tại Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Morita Kensaku, Thống đốc tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Thủ tướng dự lễ công bố hai đường bay mới tới Nhật Bản của Vietjet
Thủ tướng dự lễ công bố hai đường bay mới tới Nhật Bản của Vietjet

VOV.VN - Chiều 1/7, tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ công bố hai đường bay mới đến Nhật Bản của hãng hàng không Vietjet.

Thủ tướng dự lễ công bố hai đường bay mới tới Nhật Bản của Vietjet

Thủ tướng dự lễ công bố hai đường bay mới tới Nhật Bản của Vietjet

VOV.VN - Chiều 1/7, tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ công bố hai đường bay mới đến Nhật Bản của hãng hàng không Vietjet.

Việt Nam sẽ là miền đất lành cho các tập đoàn lớn của Nhật Bản
Việt Nam sẽ là miền đất lành cho các tập đoàn lớn của Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 1/7, tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Nhật Bản.

Việt Nam sẽ là miền đất lành cho các tập đoàn lớn của Nhật Bản

Việt Nam sẽ là miền đất lành cho các tập đoàn lớn của Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 1/7, tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Nhật Bản.