Slovenia có nữ Tổng thống đầu tiên

VOV.VN - Slovenia đã có nữ Tổng thống đầu tiên sau khi ứng cử viên Natasa Pirc Musar giành chiến thắng trước đối thủ trực tiếp Anze Logar tại vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra ngày hôm qua (13/11).

Theo dữ liệu của ủy ban bầu cử, với 99% số phiếu được kiểm, ứng viên Natasa Pirc Musar đã giành được 53,8%, trong khi đối thủ của của bà là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Lô-ga chỉ giành được 46,2%. Điều này cũng đồng nghĩa bà Natasa Pirc Musar sẽ trở thành nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên của quốc gia đông Âu nhỏ bé với chỉ 2 triệu dân này.

Trong khi cả hai ứng cử viên đều tranh cử với tư cách độc lập, việc bà Natasa Pirc Musar giành được chiến thắng cách biệt là điều khá bất ngờ bởi tại vòng 1 bà chỉ giành được 26,8% kém hơn 7% so với đối thủ trực tiếp.

Tuy nhiên, kết quả của cuộc bầu cử cũng phản ánh một phần cục diện chính trị hiện nay của Slovenia, khi ông  Logar là ứng viên của Đảng Dân chủ Slovenia đối lập và nhận  sự ủng hộ của cựu Thủ tướng cánh hữu Janez Jansa, người thất bại trong cuộc bầu cử hồi tháng 6 năm nay. Trong khi bà Natasa Pirc Musar là ứng cử viên độc lập nhưng nhận được sự ủng hộ từ liên minh cầm quyền hiện nay.

Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi giành chiến thắng, bà Natasa Pirc Musar cho biết, bà muốn tổ chức các cuộc họp với các chủ tịch của tất cả các đảng trong quốc hội để xem trên cương vị mới, bà có thể giúp đỡ từ đâu. Bà Natasa Pirc Musar cũng cho biết, với tư cách là Tổng thống mới, bà sẽ tham khảo ý kiến của cả ba Tổng thống tiền nhiệm.

Thừa nhận chiến thắng của đối thủ, ông Logar đã gửi lời chúc mừng và mong bà Musar sẽ là Tổng thống của tất cả và hợp tác với tất cả vì Slovenia cần điều đó.

Theo dự kiến, bà Musar sẽ tiếp nhận vị trí mới từ người tiền nhiệm từ ngày 23/12 tới với nhiệm kỳ 5 năm. Trong hệ thống nghị viện của Slovenia, vai trò của Tổng thống chủ yếu là theo nghi lễ. Tuy nhiên bà Musar cho biết, bà sẽ hành xử khác với người tiền nhiệm Borut Pahor, người hiếm khi can thiệp vào các vấn đề chính trị trong nước suốt hai nhiệm kỳ vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Slovenia chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2
Người dân Slovenia chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2

VOV.VN - Ngày mai (13/11), người dân Slovenia sẽ đi bỏ phiếu cho vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này. Đây là trận chung kết giữa hai ứng cử viên giành được tỷ lệ cao nhất tại vòng 1 là Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Trung hữu Anze Logar và nữ ứng cử viên độc lập Natasa Pirc Musar, được Đảng Xanh châu Âu ủng hộ.

Người dân Slovenia chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2

Người dân Slovenia chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2

VOV.VN - Ngày mai (13/11), người dân Slovenia sẽ đi bỏ phiếu cho vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này. Đây là trận chung kết giữa hai ứng cử viên giành được tỷ lệ cao nhất tại vòng 1 là Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Trung hữu Anze Logar và nữ ứng cử viên độc lập Natasa Pirc Musar, được Đảng Xanh châu Âu ủng hộ.

Hàng rào thép chống người di cư ở châu Âu- Hungary nâng cấp, Slovenia tháo dỡ
Hàng rào thép chống người di cư ở châu Âu- Hungary nâng cấp, Slovenia tháo dỡ

VOV.VN - Nhằm ngăn chặn những người di cư cố gắng tiếp cận Hungary từ Serbia và Croatia, Thủ tướng Hungary Viktor Orban quyết định sẽ nâng cấp hàng rào thép gai ở biên giới với các nước này bằng cách nâng cao hàng rào hiện nay từ 4 mét lên thành 5 mét.

Hàng rào thép chống người di cư ở châu Âu- Hungary nâng cấp, Slovenia tháo dỡ

Hàng rào thép chống người di cư ở châu Âu- Hungary nâng cấp, Slovenia tháo dỡ

VOV.VN - Nhằm ngăn chặn những người di cư cố gắng tiếp cận Hungary từ Serbia và Croatia, Thủ tướng Hungary Viktor Orban quyết định sẽ nâng cấp hàng rào thép gai ở biên giới với các nước này bằng cách nâng cao hàng rào hiện nay từ 4 mét lên thành 5 mét.

Séc, Ba Lan và Slovenia đề xuất thêm 10 điểm nhằm trừng phạt Nga
Séc, Ba Lan và Slovenia đề xuất thêm 10 điểm nhằm trừng phạt Nga

VOV.VN - Cộng hòa Séc, Ba Lan và Slovenia đã cùng nhau lập ra một danh sách gồm 10 điểm mà họ cho rằng Liên minh châu Âu phải thực hiện nếu thực sự muốn chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Séc, Ba Lan và Slovenia đề xuất thêm 10 điểm nhằm trừng phạt Nga

Séc, Ba Lan và Slovenia đề xuất thêm 10 điểm nhằm trừng phạt Nga

VOV.VN - Cộng hòa Séc, Ba Lan và Slovenia đã cùng nhau lập ra một danh sách gồm 10 điểm mà họ cho rằng Liên minh châu Âu phải thực hiện nếu thực sự muốn chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.