Thủ tướng xem xét kiến nghị của Phú Yên về dự án giao thông

(VOV) -Thủ tướng yêu cầu Phú Yên phát huy tiềm năng, lợi thế, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương.

Hôm nay (7/4), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Phú Yên. Phát biểu trong buổi làm việc chiều nay với lãnh đạo chủ chốt tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tỉnh Phú Yên tập trung tính toán phát huy tiềm năng, lợi thế, nhất là về nông nghiệp, thủy sản, du lịch và thu hút đầu để phát triển, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương.

Báo cáo của tỉnh Phú Yên và ý kiến đánh giá của các Bộ, ngành tại buổi làm việc cho thấy: Nhờ triển khai nghiêm túc Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn Phú Yên trong quý I năm nay tiếp tục ổn định và phát triển. Nổi bật là giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 12% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản khai thác tăng 9% với hơn 13.000 tấn.

Tỉnh cũng khống chế kịp thời dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn bò, không để lây lan trên diện rộng; nhưng đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh điều thì nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ phá sản, do giá hạt điều nhân đang giảm.

Từ đầu năm đến nay, Phú Yên cũng đã tập trung đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới, tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, nhất là hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm khởi công dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô. Tỉnh Phú Yên quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra trong năm nay, trong đó tốc độ trưởng kinh tế đạt 12,5%, giải quyết việc làm cho 23.500 lao động và giảm 2,2% tỷ lệ hộ nghèo…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên đạt được trong những năm qua.

Trong năm 2012, tăng trưởng GDP của Phú Yên đạt 10,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; tổng đầu tư toàn xã hội tăng mạnh; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới chuyển biến tích cực. Đây là những tiền đề để Phú Yên tiếp tục giữ ổn định và phát triển kinh tế- xã hội trong quý I năm nay với nhiều kết quả tích cực.

Cùng với đề nghị Phú Yên tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn nổi lên như: quy mô kinh tế còn nhỏ, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn cao tới gần 16%, Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần tập trung tính toán, phát huy tiềm năng, lợi thế, nhất là về nông nghiệp, thủy sản, du lịch và thu hút đầu để phát triển, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương. Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tỉnh Phú Yên tập trung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đề ra trong năm nay.

Thủ tướng lưu ý tỉnh đặc biệt coi trọng nhiệm vụ trọng tâm là tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu tỉnh Phú Yên đặc biệt quan tâm đảy mạnh triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới bằng các nguồn lực, các tiêu chí; nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cũng chính là thực hiện tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người nông dân.

Cùng với phát triển kinh tế, Thủ tướng lưu ý tỉnh Phú Yên hết sức chăm lo phát triển các lĩnh vực xã hội, nhất là chăm lo phát triển giáo dục, y tế, việc làm và xóa đói giảm nghèo…

Nhằm tạo điều kiện để Phú Yên thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã nêu ý kiến định hướng giải quyết một số kiến nghị của địa phương liên quan đến Dự án tuyến giao thông nối Quốc lộ 1A với Khu công nghiệp Hòa Tâm, dự án Hạ tầng đô thị Nam thành phố Tuy Hòa – Vũng Rô, Dự án Cảng cá Phú Lạc, cũng như dự án Đài phát thanh và truyền hình Phú Yên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: 'Không quân phải luôn đề cao tinh thần chiến đấu'
Thủ tướng: 'Không quân phải luôn đề cao tinh thần chiến đấu'

(VOV) - Đây là lời nhắc nhở, động viên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi thăm Trung đoàn Không quân 910.

Thủ tướng: 'Không quân phải luôn đề cao tinh thần chiến đấu'

Thủ tướng: 'Không quân phải luôn đề cao tinh thần chiến đấu'

(VOV) - Đây là lời nhắc nhở, động viên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi thăm Trung đoàn Không quân 910.