Lễ hội 586 năm chiến thắng Xương Giang

Lễ hội Xương Giang được mở ra ở đất Bắc Giang bắt đầu vào năm 1998, dựa trên cơ sở chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang năm 1427.

Sáng 15/2 (tức mùng 6 Tết Quý Tỵ 2013), tại khu di tích Chiến thắng Xương Giang (Bắc Giang), đông đảo quần chúng nhân dân và du khách thập phương đã tham dự Lễ hội kỷ niệm 586 năm Chiến thắng Xương Giang,tưởng nhớ công ơn to lớn của các nghĩa sỹ trong trận chiến lịch sử Chi Lăng – Xương Giang.

Lễ hội Xương Giang được mở ra ở đất Bắc Giang bắt đầu vào năm 1998, dựa trên cơ sở chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang năm 1427 của quân dân Đại Việt chống lại và đập tan gần 10 vạn quân xâm lược nhà Minh và được duy trì liên tục từ đó đến nay.

Sau phần rước kiệu từ đình làng Kế, làng Thành, làng Vẽ…về khu vực thành Xương Giang, lễ dâng hương được tổ chức ở trung tâm khai hội rất long trọng. Ở đây, các lễ chào cờ, đọc diễn văn, đọc “Đại cáo bình Ngô”, lễ múa ra quân được tiến hành. Ngoài “phần lễ”, “phần hội” được tổ chức gồm chương trình ca múa nhạc dân gian; thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian như: bóng đá, kéo co, vật dân tộc, cờ tướng, ném bóng, chọi chim, bịt mắt bắt dê...

Lễ hội Xương Giang được tổ chức vào những ngày đầu Xuân năm mới thể hiện sự tôn kính, ghi nhớ công ơn của nhân dân Bắc Giang đối với các bậc hiền tài và nghĩa sỹ, người dân Xương Giang - Bắc Giang đã chiến đấu anh dũng, hi sinh trên mảnh đất hào hùng. Lễ hội khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân và nhân dân địa phương phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội đã đề ra.

Cách đây 586 năm (năm 1427), tại mảnh đất địa linh nhân kiệt này, trận quyết chiến chiến lược của quân dân Đại Việt đã diễn ra, buộc Vương Thông ở Đông Quan đầu hàng, là chiến thắng đỉnh cao và có ý nghĩa quyết định thắng lợi cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi – Nguyễn Trãi lãnh đạo sau 10 năm chiến đấu gian khổ, ngoan cường, chấm dứt 20 năm ách đô hộ bạo tàn của triều đại nhà Minh.

Để tiếp tục giữ gìn, phát huy giá trị của Khu Di tích chiến thắng Xương Giang, thành phố Bắc Giang đang tập trung thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang với tổng diện tích 37 ha. Theo kế hoạch, năm 2013 giai đoạn 1 chính thức khởi công và nơi đây sẽ là khu văn hóa tâm linh, điểm đến của du lịch Bắc Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên