Thương viện Hoa Kỳ sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Quốc hội Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam phản đối hành động của Trung Quốc trên biển Đông

Chiều 4/8, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật Ngài Bob Corker, Thượng nghị sĩ, thành viên cao cấp của Ủy ban đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ hữu nghị, tốt đẹp giữa hai nước trong 20 năm qua và khẳng định Quốc hội Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Quốc hội Hoa Kỳ. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chuyến thăm của Ngài Bob Corker tới Việt Nam lần này sẽ thành công, góp phần phát triển quan hệ song phương và giữa hai Quốc hội.

Về vấn đề biển Đông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, Việt Nam luôn mong muốn duy trì, xây dựng tình hữu nghị với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Các nước cần cùng nhau xây dựng hòa bình, ổn định và phát triển. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam phản đối hành động của Trung Quốc trên biển Đông gây đe dọa an ninh, hòa bình ở khu vực. Việt Nam chủ trương sử dụng các biện pháp đấu tranh chính trị, ngoại giao và có thể cả pháp lý để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Quốc hội Việt Nam tin tưởng vai trò của Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế trong việc đấu tranh bảo vệ quyền lợi pháp lý của các nước ở biển Đông.

Ngài Bob Corker, Thượng nghị sĩ, thành viên cao cấp của Ủy ban đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp Đoàn và khẳng định Thương viện Hoa Kỳ sẵn sàng thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác với Quốc hội Việt Nam, nhất là kinh nghiệm ban hành các luật. Ngài Bob Corker tin tưởng Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ sớm được ký kết tạo sức bật mạnh mẽ cho việc phát triển kinh tế của Việt Nam và vì lợi ích của mỗi bên. Ngài Bob Corker cũng nhấn mạnh, Hòa Kỳ rất quan tâm tới tình hình Biển Đông và phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước gặp Chủ tịch thường trực Thượng viện Hoa Kỳ
Chủ tịch nước gặp Chủ tịch thường trực Thượng viện Hoa Kỳ

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Thượng viện Hoa Kỳ tăng cường đối thoại giữa hai Quốc hội

Chủ tịch nước gặp Chủ tịch thường trực Thượng viện Hoa Kỳ

Chủ tịch nước gặp Chủ tịch thường trực Thượng viện Hoa Kỳ

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Thượng viện Hoa Kỳ tăng cường đối thoại giữa hai Quốc hội

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy
Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ toàn diện với Hoa Kỳ

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ toàn diện với Hoa Kỳ

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch thường trực Thượng viện Hoa Kỳ
Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch thường trực Thượng viện Hoa Kỳ

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định coi Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch thường trực Thượng viện Hoa Kỳ

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch thường trực Thượng viện Hoa Kỳ

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định coi Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam