Tiềm năng hợp tác Việt Nam-Israel rất lớn, đặc biệt lĩnh vực công nghệ

VOV.VN - Israel là đất nước phát triển về khoa học công nghệ. Đây cũng là lĩnh vực có tiềm năng hợp tác nhất giữa Việt Nam và Israel, đặc biệt với những ứng dụng trong nông nghiệp.

Chuẩn bị sang Israel nhận nhiệm vụ, Đại sứ Lý Đức Trung bày tỏ niềm vinh dự đi cùng với trọng trách được giao, trong đó có việc triển khai đầy đủ các nội dung quan trọng mà Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra, lấy người dân, doanh nghiệp và địa phương làm trung tâm phục vụ. Ở góc độ Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ Lý Đức Trung khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Isarel sẽ nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp để mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động, chương trình hợp tác giữa hai nước ở các cấp khác nhau.

Theo ông Lý Đức Trung, chúng ta thường biết đến với những mô hình phát triển thành công trên thế giới như “Kỳ tích sông Hàn” hay “Thần kỳ Nhật Bản”…, nhưng Israel cũng là một nơi kỳ diệu.

“Nói như vậy có thể sẽ khác so với cảm nhận của nhiều người, nhưng cá nhân tôi cho rằng, Israel có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Việt Nam và Israel đều là những dân tộc gan góc, đã vượt lên rất nhiều khó khăn. Điểm tương đồng lớn nhất là luôn sống trong môi trường khó khăn, làm sao để giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, làm sao để vượt lên khó khăn của nghịch cảnh”, ông Lý Đức Trung chia sẻ nhân dịp dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31.

Điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khiến Việt Nam phải hứng chịu bão lũ thường xuyên. Còn Israel lại là đất nước có phần lớn diện tích là sa mạc, nguồn nước ngọt rất hiếm khan hiếm, nhưng họ đã vượt qua khó khăn, chinh phục được thiên nhiên. Họ đã dùng sức người, năng lực trí tuệ cũng như sự sáng tạo không giới hạn để cải tạo thiên nhiên. Từ một quốc gia không có nước ngọt, Israel đã xuất khẩu nước ngọt. Từ một quốc gia chỉ toàn cát, Israel đã canh tác nông nghiệp trên sa mạc, có thể nuôi trồng thủy sản, tạo ra những loại cây trái có chất lượng cao nhất trên thế giới

Theo ông Lý Đức Trung, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Israel là rất lớn. Địa hình cát từ Bình Định đến Ninh thuận, điều kiện khí hậu đại dương, rất tương đồng với Israel. Israel là một đất nước nhỏ nằm ở cực Tây Địa Trung Hải với diện tích khoảng 22.000 km2, trong đó chỉ khoảng 4.000 km2 có thể canh tác, trồng trọt được. Trên địa hình như vậy, với nguồn tài nguyên nước ngọt rất hiếm, Israel đã làm được rất nhiều thứ.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay, các địa phương của Việt Nam có thể hợp tác chặt chẽ với Israel để tìm giải pháp mới trong nông nghiệp trên cơ sở ứng dụng công nghệ nhằm tạo ra năng suất cao. Việt Nam cũng có thể sử dụng công nghệ Israel trong việc bảo quản sau thu hoạch, từ đó nâng cao chất lượng và tạo dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, đưa các sản phẩm của Việt Nam lên vị thế chắc chắn, lớn mạnh hơn trên nhiều thị trường khác nhau trên thế giới.

Hiện nay Việt Nam có nhiều thế mạnh về hạt tiêu, hạt điều, và các nông sản khác, tuy nhiên hàm lượng công nghệ trong các sản phầm này vẫn chưa cao. Trong quá trình hợp tác với các chuyên gia Israel, Việt Nam có thể tối ưu hóa năng lực sáng tạo của cả 2 bên.

“Các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm được đối tác phù hợp ở Israel trên tất cả các lĩnh vực. Khi nghĩ về Israel, người ta thường nghĩ tới 2 từ: công nghệ và quản trị. Họ đưa công nghệ vào quản trị đời sống xã hội, quản trị sản xuất, quản trị doanh nghiệp. Những gì Israel đạt được hiện nay dựa trên nền quản trị công nghệ đó, họ trở thành một quốc gia khởi nghiệp có vị thế hàng đầu thế giới. Với năng lực sáng tạo của người Việt Nam, chúng ta có thể biến một số địa phương của Việt Nam thành ‘tiểu Israel’ trong tương lai”, ông Lý Đức Trung chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại giao kinh tế: Doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, đại sứ quán là cầu nối
Ngoại giao kinh tế: Doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, đại sứ quán là cầu nối

VOV.VN - Các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài đóng vai trò cầu nối, là “cánh tay nối dài” của các địa phương và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế, phục vụ phát triển.

Ngoại giao kinh tế: Doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, đại sứ quán là cầu nối

Ngoại giao kinh tế: Doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, đại sứ quán là cầu nối

VOV.VN - Các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài đóng vai trò cầu nối, là “cánh tay nối dài” của các địa phương và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế, phục vụ phát triển.

Mở lại đường bay quốc tế từ 1/1: Doanh nghiệp nước ngoài “nóng lòng” vào Việt Nam
Mở lại đường bay quốc tế từ 1/1: Doanh nghiệp nước ngoài “nóng lòng” vào Việt Nam

VOV.VN - Mở lại đường bay quốc tế đang là vấn đề được các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài quan tâm. Các đại sứ Việt Nam tại Nga và Singapore đã có những chia sẻ thực tế về vấn đề này.

Mở lại đường bay quốc tế từ 1/1: Doanh nghiệp nước ngoài “nóng lòng” vào Việt Nam

Mở lại đường bay quốc tế từ 1/1: Doanh nghiệp nước ngoài “nóng lòng” vào Việt Nam

VOV.VN - Mở lại đường bay quốc tế đang là vấn đề được các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài quan tâm. Các đại sứ Việt Nam tại Nga và Singapore đã có những chia sẻ thực tế về vấn đề này.

Các đại sứ nói gì về trường phái ngoại giao "cây tre Việt Nam"?
Các đại sứ nói gì về trường phái ngoại giao "cây tre Việt Nam"?

VOV.VN - Bản sắc “ngoại giao cây tre” mà Tổng Bí thư nhấn mạnh trong bài phát biểu mang nội hàm, thông điệp rất sâu sắc để truyền đạt tới các nhà ngoại giao bằng lời văn rất dễ hiểu.

Các đại sứ nói gì về trường phái ngoại giao "cây tre Việt Nam"?

Các đại sứ nói gì về trường phái ngoại giao "cây tre Việt Nam"?

VOV.VN - Bản sắc “ngoại giao cây tre” mà Tổng Bí thư nhấn mạnh trong bài phát biểu mang nội hàm, thông điệp rất sâu sắc để truyền đạt tới các nhà ngoại giao bằng lời văn rất dễ hiểu.