Tỉnh ủy Khánh Hòa tọa đàm nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

VOV.VN - Các tham luận khẳng định sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử cách mạng Việt Nam.

“Từ hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ đến khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa giàu đẹp, phát triển hiện đại”. Đây là chủ đề buổi Tọa đàm kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021) do Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa tổ chức tại TP Nha Trang.

Buổi tọa đàm thu hút hơn 50 bài tham luận của các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo đến từ các Viện, Trường, Tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Các tham luận tập trung nêu rõ những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, khẳng định sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử cách mạng Việt Nam.

Qua nhiều năm bôn ba khắp nơi, đến nhiều châu lục khác nhau trên thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh càng hiểu rõ tầm quan trọng của biển đối với một quốc gia. Đó là một phần cấu thành nên sự giàu mạnh, quan trọng như máu thịt đối với đất nước.

Hiện nay, hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước thách thức to lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Vì vậy, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo càng trở nên quan trọng, đòi hỏi phải thấm nhuần sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tại cuộc Tọa đàm, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đoàn kết, xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ của cả nước, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh “hơn mười ngày nay” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Trước mắt tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả 4 chương trình kinh tế xã hội trọng điểm, phát triển 3 vùng kinh tế động lực của tỉnh. Đồng thời cần chủ động triển khai các biện pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép “phòng chống dịch bệnh Covid-19 gắn với phát triển kinh tế xã hội”, nhằm biến khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, sớm trở thành hiện thực sống động" - ông Nguyễn Khắc Toàn cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trường đào tạo “hạt giống đỏ” đầu tiên cho Cách mạng Việt Nam
Trường đào tạo “hạt giống đỏ” đầu tiên cho Cách mạng Việt Nam

VOV.VN - Di tích Lớp huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam tại số nhà 13, đường Văn Minh (nay là số nhà 248-250 đường Văn Minh) là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc, bồi dưỡng cán bộ và sinh sống vào thời kỳ đại cách mạng của Trung Quốc năm 1924 sau khi đến Quảng Châu.

Trường đào tạo “hạt giống đỏ” đầu tiên cho Cách mạng Việt Nam

Trường đào tạo “hạt giống đỏ” đầu tiên cho Cách mạng Việt Nam

VOV.VN - Di tích Lớp huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam tại số nhà 13, đường Văn Minh (nay là số nhà 248-250 đường Văn Minh) là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc, bồi dưỡng cán bộ và sinh sống vào thời kỳ đại cách mạng của Trung Quốc năm 1924 sau khi đến Quảng Châu.

Theo dấu chân Nguyễn Ái Quốc trên đất nước của Lê-nin
Theo dấu chân Nguyễn Ái Quốc trên đất nước của Lê-nin

VOV.VN - Chuyến đi đến đất nước Liên Xô của Nguyễn Ái Quốc là bước ngoặt lịch sử đối với cách mạng Việt Nam.

Theo dấu chân Nguyễn Ái Quốc trên đất nước của Lê-nin

Theo dấu chân Nguyễn Ái Quốc trên đất nước của Lê-nin

VOV.VN - Chuyến đi đến đất nước Liên Xô của Nguyễn Ái Quốc là bước ngoặt lịch sử đối với cách mạng Việt Nam.

Chương trình phát thanh đặc biệt “Hành trình tìm tương lai dân tộc”
Chương trình phát thanh đặc biệt “Hành trình tìm tương lai dân tộc”

VOV.VN - Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Ban Thời sự - VOV1 thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt: “Hành trình tìm tương lai dân tộc”.

Chương trình phát thanh đặc biệt “Hành trình tìm tương lai dân tộc”

Chương trình phát thanh đặc biệt “Hành trình tìm tương lai dân tộc”

VOV.VN - Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Ban Thời sự - VOV1 thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt: “Hành trình tìm tương lai dân tộc”.