Bí thư Tỉnh ủy Long An làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của tỉnh

VOV.VN - Chiều 13/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Long An gồm 15 thành viên.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Long An. 5 Phó Trưởng ban, gồm: ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Thành Vững, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Lê Thanh Nghiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; ông Lâm Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Ngoài ra, trong Ban chỉ đạo còn có 9 thành viên thuộc các sở ban ngành chức năng có liên quan.

Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy định 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; có con dấu riêng để phục vụ hoạt động. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm theo quy định.

Ngay trong phiên họp đầu tiên của Ban vào chiều 13/6, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu ban phải đặc biệt, chú trọng đến công tác chống tiêu cực, tham nhũng ở một số lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, xây dựng cơ bản... qua đó kịp thời ngăn ngừa, khắc phục hạn chế sai phạm, giảm sai sót. Cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu cần nêu cao ý thức, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng TP Đà Nẵng
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng TP Đà Nẵng

VOV.VN - Hôm nay (21/5), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4319-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên.

Ông Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng TP Đà Nẵng

VOV.VN - Hôm nay (21/5), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4319-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng

VOV.VN - Hôm nay (28/2), tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an tổ chức lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng

VOV.VN - Hôm nay (28/2), tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an tổ chức lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tân Phó trưởng Ban Nội chính TƯ có "kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng"
Tân Phó trưởng Ban Nội chính TƯ có "kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng"

VOV.VN - Theo đánh giá của ông Phan Đình Trạc, ông Nguyễn Văn Yên luôn nỗ lực, kiên trì trong công việc, đặc biệt đã có quá trình làm các nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tân Phó trưởng Ban Nội chính TƯ có "kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng"

Tân Phó trưởng Ban Nội chính TƯ có "kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng"

VOV.VN - Theo đánh giá của ông Phan Đình Trạc, ông Nguyễn Văn Yên luôn nỗ lực, kiên trì trong công việc, đặc biệt đã có quá trình làm các nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng
Kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 26/1/2022 kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo). Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng ban.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng

Kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 26/1/2022 kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo). Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng ban.