Đà Nẵng bầu 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố

VOV.VN - Sáng nay (1/9) HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa X tiến hành Kỳ họp thứ 3 nghe báo cáo các chủ trương, chính sách của Thường trực HĐND thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19; bầu 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Với kết quả đa số phiếu bầu, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã bầu ông Trần Phước Sơn, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu và bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Phước Sơn sinh năm 1972, quê quán, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế và Phát triển, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Trần Phước Sơn từng làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố. Tháng 9/2018, ông Sơn được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố. Tháng 11/2020, ông Trần Phước Sơn được điều động làm Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Bà Ngô Thị Kim Yến sinh năm 1969, quê xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, trình độ Thạc sĩ Kinh tế Y tế, cao cấp lý luận Chính trị. Tháng 7/2015, từ Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, bà Yến được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho đến nay.

Tại kỳ họp thứ 3, các vị đại biểu đã nghe Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng báo cáo các chủ trương, chính sách Thường trực HĐND thành phố đã thông qua liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ Kỳ họp thứ 2 đến nay theo ủy quyền của HĐND thành phố. Thời gian này, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng đã xem xét, quyết định 3 chính sách liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, ngày 18/8, HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua gói hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm cho hơn 50.000 hộ nghèo, hộ chính sách, trị giá 500.000 đồng/hộ. Tiếp theo, ngày 21/8, Thường trực HĐND thành phố quyết định khoản kinh phí hơn 91 tỷ đồng hỗ trợ hơn 142.000 hộ khó khăn. Ngày 22/8, HĐND thành phố đã thông qua Tờ trình về việc hỗ trợ lực lượng Ban Điều hành khu dân cư, khu chung cư, tổ dân phố thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 với mức hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi người, trừ lực lượng đang hưởng lương ngân sách.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách Thường trực HĐND thành phố đã thông qua, UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định các chính sách này đã được triển khai kịp thời, công khai, đúng đối tượng.

Kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa X cũng dành thời gian thảo luận về công tác phòng chống dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND nhiệm kỳ mới
Đà Nẵng bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ mới.

Đà Nẵng bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND nhiệm kỳ mới

Đà Nẵng bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ mới.

Ngày bầu cử đặc biệt trong các khu cách ly ở Đà Nẵng
Ngày bầu cử đặc biệt trong các khu cách ly ở Đà Nẵng

VOV.VN - Với cử tri là bệnh nhân đang điều trị trong các bệnh viện, người đang phải cách ly y tế, ngày bầu cử lần này là một kỷ niệm đặc biệt, đáng nhớ trong cuộc đời.

Ngày bầu cử đặc biệt trong các khu cách ly ở Đà Nẵng

Ngày bầu cử đặc biệt trong các khu cách ly ở Đà Nẵng

VOV.VN - Với cử tri là bệnh nhân đang điều trị trong các bệnh viện, người đang phải cách ly y tế, ngày bầu cử lần này là một kỷ niệm đặc biệt, đáng nhớ trong cuộc đời.

Đà Nẵng rực rỡ, yên bình trước ngày bầu cử
Đà Nẵng rực rỡ, yên bình trước ngày bầu cử

VOV.VN - Mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội toàn dân ở Đà Nẵng đã cơ bản hoàn tất.

Đà Nẵng rực rỡ, yên bình trước ngày bầu cử

Đà Nẵng rực rỡ, yên bình trước ngày bầu cử

VOV.VN - Mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội toàn dân ở Đà Nẵng đã cơ bản hoàn tất.