Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 9

VOV.VN - Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Chính uỷ Quân khu 9, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ trước tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ mới.

Sau 3 ngày làm việc, chiều nay (7/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 9 lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) đã thành công tốt đẹp.

cats_yqkq.jpg

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng

Đại hội đã bầu 21 ủy viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 9 nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã bầu 7 người vào Ban Thường vụ.

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Chính uỷ Quân khu, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ trước tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ mới. Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu tái đắc cử Phó Bí thư.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Quân khu đã thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020, làm sáng tỏ những nguyên nhân của ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 9  lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) với những mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, làm lòng cốt xây dựng nên Quốc phòng toàn dân, xây dựng Khu vực phòng thủ vững chắc.

cats2_cnom.jpg

Đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Tiếp tục đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trình độ sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu; đảm bảo tốt các mặt công tác hậu cần, tài chính và công tác kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng các cấp ủy, Tổ chức cơ sở đang trong Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bảo đảm đủ sức lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong giai đoạn mới. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương những thành tích của Đảng bộ Quân khu 9 đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tiêu biểu như LLVT Quân khu xây dựng 100% xã, phường, thị trấn có Chi bộ Quân sự, trong đó 95% Chi bộ Quân sự có cấp uỷ; Ban CHQS cấp xã có trụ sở làm việc riêng đạt trên 85%...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Đảng bộ Quân khu, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh thế bố trí chiến lược trên địa bàn Quân khu... Lãnh đạo phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hoà bình, hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Campuchia... Tập trung lãnh đạo LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung tướng Trần Võ Dũng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 4
Trung tướng Trần Võ Dũng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 4

VOV.VN - Trung tướng Trần Võ Dũng được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tướng Trần Võ Dũng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 4

Trung tướng Trần Võ Dũng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 4

VOV.VN - Trung tướng Trần Võ Dũng được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đặng Minh Thông tái đắc cử Bí thư Thành uỷ Bà Rịa
Ông Đặng Minh Thông tái đắc cử Bí thư Thành uỷ Bà Rịa

VOV.VN - Ông Đặng Minh Thông, 43 tuổi, được Đại hội bầu trực tiếp và tái đắc cử Bí thư Thành uỷ Bà Rịa.

Ông Đặng Minh Thông tái đắc cử Bí thư Thành uỷ Bà Rịa

Ông Đặng Minh Thông tái đắc cử Bí thư Thành uỷ Bà Rịa

VOV.VN - Ông Đặng Minh Thông, 43 tuổi, được Đại hội bầu trực tiếp và tái đắc cử Bí thư Thành uỷ Bà Rịa.

Đại tá Nguyễn Ngọc Vân tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La
Đại tá Nguyễn Ngọc Vân tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La

VOV.VN - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 22 đồng chí. Đại tá Nguyễn Ngọc Vân tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La

Đại tá Nguyễn Ngọc Vân tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La

Đại tá Nguyễn Ngọc Vân tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La

VOV.VN - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 22 đồng chí. Đại tá Nguyễn Ngọc Vân tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La