Tọa đàm trực tuyến giữa Việt Nam và Trung Quốc về phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, học giả Trung Quốc đã tập trung giới thiệu về kinh nghiệm và biện pháp của Trung Quốc trong phòng chống dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch.

Ngày 21/10, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Việt Nam đã phối hợp với Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức Tọa đàm trực tuyến chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Về phía Việt Nam có lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, đại diện các cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Y tế và các địa phương giáp biên giới với Trung Quốc. Về phía Trung Quốc, có lãnh đạo Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương, các chuyên gia, học giả thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Ủy ban Y tế Sức khỏe Quốc gia, Bộ Thương mại.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, học giả Trung Quốc đã tập trung giới thiệu về kinh nghiệm và biện pháp của Trung Quốc trong phòng chống dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động duy trì sản xuất trong tình hình dịch bệnh.

Hai bên cũng trao đổi về triển vọng hợp tác trong công tác phòng chống dịch và các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: "Sao chép sáng kiến, ý tưởng, đất nước làm sao phát triển được"
Chủ tịch Quốc hội: "Sao chép sáng kiến, ý tưởng, đất nước làm sao phát triển được"

VOV.VN - Bày tỏ quan điểm khi thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh điều này đồng thời nêu rõ, cần phải làm nghiêm đất nước mới phát triển.

Chủ tịch Quốc hội: "Sao chép sáng kiến, ý tưởng, đất nước làm sao phát triển được"

Chủ tịch Quốc hội: "Sao chép sáng kiến, ý tưởng, đất nước làm sao phát triển được"

VOV.VN - Bày tỏ quan điểm khi thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh điều này đồng thời nêu rõ, cần phải làm nghiêm đất nước mới phát triển.

Chủ tịch Quốc hội: Chống dịch tránh việc nóng vội, chủ quan
Chủ tịch Quốc hội: Chống dịch tránh việc nóng vội, chủ quan

VOV.VN - Vấn đề quan trọng đầu tiên hiện nay là phải đặt trọng tâm vào việc thích ứng an toàn, linh hoạt và có hiệu quả với dịch bệnh. Đặc biệt phải hết sức tránh việc nóng vội, chủ quan, chuyển từ cực này sang cực khác quá nhanh.

Chủ tịch Quốc hội: Chống dịch tránh việc nóng vội, chủ quan

Chủ tịch Quốc hội: Chống dịch tránh việc nóng vội, chủ quan

VOV.VN - Vấn đề quan trọng đầu tiên hiện nay là phải đặt trọng tâm vào việc thích ứng an toàn, linh hoạt và có hiệu quả với dịch bệnh. Đặc biệt phải hết sức tránh việc nóng vội, chủ quan, chuyển từ cực này sang cực khác quá nhanh.

Hơn 8.000 bài dự thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Hơn 8.000 bài dự thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 65 cá nhân và 10 tập thể để trao giải.

Hơn 8.000 bài dự thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hơn 8.000 bài dự thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 65 cá nhân và 10 tập thể để trao giải.

Việt Nam lên tiếng về việc tàu ngầm Mỹ gặp sự cố ở Biển Đông
Việt Nam lên tiếng về việc tàu ngầm Mỹ gặp sự cố ở Biển Đông

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, mọi hoạt động trên biển cần tuân thủ các quy định UNCLOS 1982 và các quy định, thông lệ liên quan khác đóng góp một cách tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Việt Nam lên tiếng về việc tàu ngầm Mỹ gặp sự cố ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng về việc tàu ngầm Mỹ gặp sự cố ở Biển Đông

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, mọi hoạt động trên biển cần tuân thủ các quy định UNCLOS 1982 và các quy định, thông lệ liên quan khác đóng góp một cách tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.