Tọa đàm về Chiến lược phát triển vùng Tây Nguyên

VOV.VN -Các đại biểu đã đề xuất các ý tưởng xây dựng và hoàn thiện cơ cấu kinh tế cho các vùng sinh thái đặc thù của Tây Nguyên.

Hôm nay (15/10), tại Thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng với Trường đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) đã tổ chức buổi tọa đàm về "Chiến lược phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn 2030".

Dự tọa đàm có lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nguyên, đông đảo các nhà khoa học của các trường đại học, viện nghiên cứu ở TP HCM, Tây Nguyên, và lãnh đạo Sở, ban, ngành ở các tỉnh Tây Nguyên.


Tại buổi tọa đàm, nhiều lợi thế của Tây Nguyên đã được các đại biểu tập trung phân tích, như đất đai màu mỡ, thích hợp để phát triển cây công nghiệp; có nhiều danh lam thắng cảnh và nền văn hóa đặc sắc để phát triển du lịch, cùng với nhiều loại tài nguyên phục vụ công nghiệp khai khoáng…

Tuy vậy, Tây Nguyên cũng có những hạn chế rất cơ bản, như chất lượng nguồn nhân lực không cao, cơ sở hạ tầng thấp kém, đặc biệt là giao thông khó khăn.

Qua những nghiên cứu toàn diện trong bối cảnh phát triển chung của đất nước và thế giới, các nhà khoa học đã đề xuất nhiều giải pháp về chiến lược phát triển Tây Nguyên trong thời gian tới. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng là thực hiện các mô hình xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân tộc thiểu số, các địa phương trong khu vực. Chú trọng hơn nữa xây dựng nguồn nhân lực, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, huy động các nguồn lực gắn kết 4 nhà để tối ưu hóa từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị hàng hóa.

Bà H'Ngăm Niê Kđăm, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cho biết: “Cuộc tọa đàm này đưa ra những đánh giá, dự báo về biến động dân cư, xã hội, tài nguyên môi trường, và tác động của những biến động đó đến sự phát triển bền vững của Tây Nguyên, làm cơ sở cho việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển của các tỉnh và của toàn vùng trong những năm sắp tới, đồng thời để xuất các ý tưởng xây dựng và hoàn thiện cơ cấu kinh tế cho các vùng sinh thái đặc thù của Tây Nguyên. Chúng tôi hy vọng trong cuộc tọa đàm này, sự trao đổi, hiến kế về những giải pháp phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, để người nông dân giảm nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát huy sức mạnh, đồng thuận xóa tà đạo ở Tây Nguyên
Phát huy sức mạnh, đồng thuận xóa tà đạo ở Tây Nguyên

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang: Xóa bỏ triệt để tà đạo chỉ thành công khi phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị

Phát huy sức mạnh, đồng thuận xóa tà đạo ở Tây Nguyên

Phát huy sức mạnh, đồng thuận xóa tà đạo ở Tây Nguyên

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang: Xóa bỏ triệt để tà đạo chỉ thành công khi phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị

Đắk Lắk khởi công Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
Đắk Lắk khởi công Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Sáng 19/7, tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Y tế tỉnh Đắc Lắc tổ chức lễ khởi công Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự

Đắk Lắk khởi công Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Đắk Lắk khởi công Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Sáng 19/7, tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Y tế tỉnh Đắc Lắc tổ chức lễ khởi công Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự

Hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển vùng Tây Nguyên
Hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển vùng Tây Nguyên

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2020.

Hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển vùng Tây Nguyên

Hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển vùng Tây Nguyên

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2020.