Toàn cảnh chuyến thăm Belarus của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

VOV.VN - Chuyến thăm Belarus của Chủ tịch nước góp phần tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại đa phương hóa, tăng cường mối quan hệ với bạn bè truyền thống.

Vào lúc 13h50 ngày 26/6 (theo giờ địa phương), tức 17h50 theo giờ Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Minsk, bắt đầu chuyến thăm chính thức CH Belarus theo lời mời của Tổng thống Alexander Lukashenko.

Ra đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Minsk có Phó Thủ tướng Belarus Vladimir Semashko, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Valentin Rybakov, Đại sứ Belarus tại Việt Nam Vladimir Goshin, cùng nhiều quan chức Chính phủ, Bộ Ngoại giao Belarus. (Ảnh: Việt Cường)

Tại chân cầu thang máy bay, hai thiếu nữ trong trang phục truyền thống của Belarus mời Chủ tịch nước và Phu nhân bánh mỳ và muối - một phong tục thể hiện sự trọng thị và hiếu khách của người Belarus dành cho những vị khách quý đến thăm. (Ảnh: Việt Cường)

Hoạt động đầu tiên sau khi tới Belarus, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp đại diện Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam và các cựu chiến binh Belarus. (Ảnh: Việt Cường)

Chiều tối 26/6 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Minsk, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus và đại diện cộng đồng, lưu học sinh tại Belarus. (Ảnh: Việt Cường)

Chủ tịch nước cho rằng, cộng đồng Việt Nam tuy số lượng không đông, nhưng mỗi người bằng những việc làm thiết thực đã góp phần quảng bá về đất nước, văn hoá và con người Việt Nam, đưa hai dân tộc Việt Nam và Belarus xích lại gần nhau. (Ảnh: Việt Cường)

Đúng 10h sáng 27/6, theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Belarus được tổ chức trọng thể tại Cung độc lập ở Thủ đô Minsk, Cộng hòa Belarus. Tổng thống Cộng hòa Belarus Lukashenko chủ trì lễ đón. (Ảnh: TTXVN)

Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Belarus Lukashenko. Tổng thống Belarus A. Lukashenko bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức tới Belarus của Chủ tịch nước Trần Đại Quang chắc chắn sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác Việt Nam – Belarus trên mọi lĩnh vực, tạo cơ sở vững chắc để nâng quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới. (Ảnh: TTXVN)

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Belarus Lukashenko đã ký Tuyên bố chung của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Tổng thống Cộng hòa Belarus về phát triển toàn diện và sâu rộng quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Belarus. Hai vị Lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước. Trong ảnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Cộng hòa Belarus A. Lukashenko chủ trì họp báo, thông báo kết quả hội đàm.(Ảnh: Việt Cường)

Sáng 27/6, tại Tọa đàm kinh tế Việt Nam - Belarus, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tạo điều kiện để các sản phẩm công nghiệp, cơ khí, năng lượng, khoáng sản của Belarus tiếp cận thị trường Việt Nam với sức mua ngày càng tăng. Đồng thời, Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Belarus hợp tác, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả, ổn định lâu dài gắn với sự phát triển bền vững của Việt Nam. (Ảnh: Việt Cường)

Chiều 27/6 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến với Thủ tướng Belarus Andrei Kobyakov. (Ảnh: Việt Cường)

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Viện Đại biểu Quốc hội Belarus, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao hợp tác hiệu quả giữa Quốc hội hai nước trong lĩnh vực lập pháp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Liên minh nghị viện ASEAN (AIPA), hợp tác giữa các Ủy ban và Nhóm Nghị sỹ hữu nghị của Quốc hội hai nước... (Ảnh: Việt Cường)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá việc thành lập Liên doanh đầu tiên giữa hai nước về lắp ráp sản xuất ô tô là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra một giai đoạn mới trong hợp tác kinh tế  giữa Việt Nam – Belarus; khẳng định hai bên sẽ quyết tâm để doanh nghiệp hai nước sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm có để tiếp cận thị trường của nhau, bứt phá, tiến những bước dài và vững chắc trong hợp tác kinh tế - thương mại. 
Trưa 28/6, theo giờ địa phương (chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Minsk, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Belarus A. Lukashenko tại Lễ ký Tuyên bố chung Về phát triển toàn diện và sâu rộng giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Belarus. (Ảnh: TTXVN)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam mong muốn tiếp nhận thêm các dòng vốn đầu tư từ Belarus
Việt Nam mong muốn tiếp nhận thêm các dòng vốn đầu tư từ Belarus

VOV.VN - Sáng 27/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Belarus - Alexander Lukashenko đồng chủ trì Tọa đàm kinh tế Việt Nam - Belarus. 

Việt Nam mong muốn tiếp nhận thêm các dòng vốn đầu tư từ Belarus

Việt Nam mong muốn tiếp nhận thêm các dòng vốn đầu tư từ Belarus

VOV.VN - Sáng 27/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Belarus - Alexander Lukashenko đồng chủ trì Tọa đàm kinh tế Việt Nam - Belarus. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Thủ tướng Belarus
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Thủ tướng Belarus

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus, chiều 27/6 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến với Thủ tướng Belarus Andrei Kobyakov.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Thủ tướng Belarus

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Thủ tướng Belarus

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus, chiều 27/6 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến với Thủ tướng Belarus Andrei Kobyakov.

Quan hệ Việt Nam – Belarus sẽ có những bước phát triển tích cực
Quan hệ Việt Nam – Belarus sẽ có những bước phát triển tích cực

VOV.VN - Chủ tịch nước tin tưởng, với quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam – Belarus sẽ có những bước phát triển tích cực.

Quan hệ Việt Nam – Belarus sẽ có những bước phát triển tích cực

Quan hệ Việt Nam – Belarus sẽ có những bước phát triển tích cực

VOV.VN - Chủ tịch nước tin tưởng, với quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam – Belarus sẽ có những bước phát triển tích cực.

Tuyên bố chung Việt Nam - Belarus
Tuyên bố chung Việt Nam - Belarus

VOV.VN - VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về phát triển toàn diện và sâu rộng quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Belarus.

Tuyên bố chung Việt Nam - Belarus

Tuyên bố chung Việt Nam - Belarus

VOV.VN - VOV trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về phát triển toàn diện và sâu rộng quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Belarus.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Chủ tịch Hạ viện Belarus
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Chủ tịch Hạ viện Belarus

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Belarus, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Viện Đại biểu Quốc hội Belarus.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Chủ tịch Hạ viện Belarus

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Chủ tịch Hạ viện Belarus

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Belarus, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Viện Đại biểu Quốc hội Belarus.