Toàn cảnh chuyến thăm của Chủ tịch nước tới CH Nhân dân Bangladesh

VOV.VN - Hai bên đã ra Tuyên bố chung, bày tỏ hài lòng về những trao đổi thẳng thắn, chân thành, trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau. 

 Đúng 16 giờ chiều ngày 4/3 theo giờ địa phương (tức 17h, giờ Hà Nội) Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Hazrat Shahjalal, thủ đô Dhaka, bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước Cộng hòa nhân dân Bangladesh theo lời mời của Tổng thống Mohammad Abdul Hamid. (Ảnh: Việt Cường)

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân được tổ chức tại sân bay Hazrat Shahjalal với nghi thức trọng thể dành đón Nguyên thủ quốc gia. Tổng thống Mohammad Abdul Hamid và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại cầu thang máy bay trong tiếng âm vang của 21 loạt đại bác chào mừng chuyến thăm. (Ảnh: Việt Cường)

Trong ảnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Bangladesh Mohammad Abdul Hamid tại sân bay Hazrat Shahjalal. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Bangladesh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, trong đó luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Bangladesh. (Ảnh: Việt Cường)

Tối ngày 5/3, theo giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid. Hai nhà Lãnh đạo nhấn mạnh cần gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước; đánh giá cao việc hai nước đã nhất trí về nhiều biện pháp cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, đào tạo và khoa học công  nghệ nhằm khai thác các tiềm năng và thế mạnh để tăng cường hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Tổng thống Bangladesh.(Ảnh: TTXVN)

Hội đàm với Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Sheikh Hasina nhất trí đề ra phương hướng và biện pháp nhằm mở rộng và tăng cường hơn nữa chiều sâu hợp tác song phương trên các lĩnh vực hai bên cùng có lợi, nhất trí tăng cường quan hệ gần gũi và sự tin cậy chính trị giữa hai nước, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng, thương mại và đầu tư, phát triển nông-ngư nghiệp bền vững…. Hai bên cũng nhất trí hợp tác và phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. (Ảnh: Việt Cường)

Ngay sau buổi hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đồng chủ trì họp báo. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, về hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, hai bên nhất trí khuyến khích các bộ, ngành hữu quan và doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khai thác tiềm năng và lợi thế và đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm đưa kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng hơn nữa và gia tăng đầu tư hai chiều. Trong ảnh, Chủ tịch nước phát biểu tại cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Cường)

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước, gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực thủy sản và chăn nuôi; Bản ghi nhớ về lĩnh vực hợp tác chế tạo và  Thỏa thuận về chương trình trao đổi văn hóa, thể thao. (Ảnh: Việt Cường)

Chiều ngày 5/3, tiếp Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Shamin Chaodhury, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, hai bên cần duy trì và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; trước mắt, tích cực thúc đẩy sớm triển khai tổ chức họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ ba nhằm rà soát và đề xuất phương hướng, giải pháp thúc đẩy hợp tác cụ thể cho từng lĩnh vực. (Ảnh: Việt Cường)

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hoà Nhân dân Bangladesh, sáng 5/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm quốc gia tại Savar. (Ảnh: Việt Cường) 

Chủ tịch nước cũng thăm Bảo tàng tưởng niệm Người cha Dân tộc của Bangladesh Bangabandhu - cố Tổng thống đầu tiên của Bangladesh  (Ảnh: Việt Cường)

Tại thủ đô Dhaka, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Bangladesh. (Ảnh: Việt Cường)

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đến CH Nhân dân Bangladesh diễn ra từ 4-6/3. Nhân chuyến thăm này, hai bên ra Tuyên bố chung, bày tỏ hài lòng về những trao đổi thẳng thắn, chân thành, trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau cũng như những kết quả quan trọng đã đạt được trong chuyến thăm. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và mến khách của Chính phủ và nhân dân Bangladesh dành cho Đoàn và trân trọng mời cả Thủ tướng và Tổng thống Bangladesh sang thăm Việt Nam vào thời điểm thuận tiện cho cả hai bên. (Ảnh: Việt Cường)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước và Thủ tướng Bangladesh đồng chủ trì họp báo sau hội đàm
Chủ tịch nước và Thủ tướng Bangladesh đồng chủ trì họp báo sau hội đàm

VOV.VN -Ngay sau buổi hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đồng chủ trì họp báo thông báo kết quả hội đàm.

Chủ tịch nước và Thủ tướng Bangladesh đồng chủ trì họp báo sau hội đàm

Chủ tịch nước và Thủ tướng Bangladesh đồng chủ trì họp báo sau hội đàm

VOV.VN -Ngay sau buổi hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đồng chủ trì họp báo thông báo kết quả hội đàm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Bangladesh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Bangladesh

VOV.VN - Hai Nhà Lãnh đạo cho rằng, hai nước đều là những thị trường tiềm năng với dân số lớn, lực lượng lao động trẻ và cộng đồng doanh nghiệp năng động.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Bangladesh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Bangladesh

VOV.VN - Hai Nhà Lãnh đạo cho rằng, hai nước đều là những thị trường tiềm năng với dân số lớn, lực lượng lao động trẻ và cộng đồng doanh nghiệp năng động.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham quan di tích tại Bangladesh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham quan di tích tại Bangladesh

VOV.VN - Chủ tịch nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm quốc gia tại Savar, thăm Bảo tàng tưởng niệm Người cha Dân tộc của Bangladesh Bangabandhu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham quan di tích tại Bangladesh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham quan di tích tại Bangladesh

VOV.VN - Chủ tịch nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm quốc gia tại Savar, thăm Bảo tàng tưởng niệm Người cha Dân tộc của Bangladesh Bangabandhu.