Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri Hà Nội

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh cử tri Hà Nội đã quan tâm đến những vấn đề lớn, có tầm của đất nước.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, sáng nay (14/10) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri các Quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ để báo cáo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, lắng nghe ý kiến của cử tri và trả lời của các cơ quan chức năng về những kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc lần trước. 

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri đánh giá cao trong bối cảnh đại dịch covid-19 có tác động lớn đến kinh tế xã hội nước ta, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước sự chung tay của doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế nước ta vẫn có bước tăng trưởng dương; dịch bệnh được kiểm soát tốt...Đặc biệt, nhiều tỉnh thành, trong đó có Thủ đô Hà Nội đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội các cấp và thành phố, tạo được sự tin tưởng, đồng lòng của người dân và cử tri thành phố…Bên cạnh đó nhiều vấn đề “nóng” trong xã hội như công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; vấn đề ô nhiễm môi trường, quản lý đô thị, lựa chọn nhân sự trong các kỳ đại hội Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND khóa tới… đã được cử tri đề cập.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri Nguyễn Quyết Thắng, phường Hàng Mã cho biết: "Cử tri hết sức quan tâm và kỳ vọng lớn đến công tác nhân sự của Đảng, nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua vẫn còn tồn tại. Đó là 1 số tư lệnh ngành, lãnh đạo một số địa phương khi thực chủ trương cải cách, đổi mới hay xây dựng dự thảo luật…không phù hợp thực tiễn, chưa hiệu quả, gây dậy sóng dư luận; vẫn để xảy ra hiện tượng đấu thầu trang thiết bị y tế tiêu cực, gian lận thi cử, rửa tiền hay chiếm đoạt tài liệu bí mật quốc gia…dù là cá biệt nhưng cho thấy lỗ hổng trong công tác cán bộ cần phải rút kinh nghiệm lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Cử tri Đỗ Bá Quát, phường Quán Thánh và nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới đại hội các cấp của Hà Nội và việc lựa chọn nhận sự với mong muốn lựa chọn đúng, trúng những cán bộ có tâm, có tầm phải loại bỏ những cán bộ tham nhũng, bè phái, dòng tộc…

"Nếu ta chỉ nhìn nhận nhân dân không quan tâm đại hội, đến chính trị là không đúng, người ta nói không quan tâm nhưng rất quan tâm..Người dân quan tâm chủ trương có hợp lòng dân không, chính sách ra sao, có rào cản, thông thoáng không, ai làm bí thư…Nhân dân mong muốn cần loại bỏ ngay đối với cán bộ có tham vọng cá nhân, tham vọng quyền lực, lôi kéo gia đình họ hàng, lôi kéo đồng hương, cùng quê và bè cánh phe nhóm"- Cử tri Đỗ Bá Quát cho biết. 

Ghi nhận kết quả phát triển kinh tế xã hội và đấu tranh phòng chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực, các cử tri cũng tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ việc đẩy mạnh công tác chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cần làm mạnh hơn nữa, sâu hơn nữa, không có ngoại lệ với tinh thần “lò đã cháy thì không chỉ củi tươi mà sắt thép hạng sang cũng phải chảy”…

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết của cử tri, khẳng định những kết quả về kinh tế xã hội đạt được thời gian qua có sự đóng góp tích cực của mỗi cử tri và người dân cả nước cũng như Hà Nội. Tổng Bí thư cho rằng, buổi tiếp xúc hôm nay có nhiều nét mới đó là việc tổ chức tiếp xúc cùng lúc cử tri của 3 quận, đặc biệt có rất nhiều cử tri mới đủ các thành phần, không có tình trạng cử tri chuyên nghiệp như trước, các cử tri đóng góp nhiều ý kiến có giá trị.  

"Ý kiến của cử tri phát biểu rất ngắn ngắn gọn, tập trung, không phải đến để trình bày việc cá nhân, tập thể, đơn vị mình, thậm chí đưa đơn thư khiếu nại tố cáo nhưng hôm nay các ý kiến đề cập đến những vấn đề lớn, có tầm của đất nước như nhân sự và nói đến Hà Nội là văn minh, quy hoạch, quản lý đô thị, trât tự, an ninh văn hóa, xây dựng con người Hà Nội thế nào, kinh tế thì nhiều tỉnh đều bàn nhưng Hà Nội là bộ mặt quốc gia, là chính trị, là văn hóa là thủ đô của cả nước"- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận.

 

"Hà Nội cũng chưa bao giờ có được quy mô, sự phát triển với những thuận lợi như hiện nay, đây là động lực quan trọng để có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới"- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận đồng thời hoan nghênh những ý kiến cụ thể và nhiều ý kiến có tầm chiến lược như công tác điều hành đất nước, nhân sự các cấp của Thủ đô cũng như Đại hội 13 và Hội đồng nhân dân tới đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cử tri tiếp tục có đóng góp thực sự sâu sát về quản lý về trách nhiệm để Hà Nội khắc phục được những tồn tại hại chế,

"Rất nhiều trì trệ như vụ 8 Lê Trực, đường trên cao nhắc mãi vẫn chưa giải quyết xong, giải phóng mặt bằng thì ông nào cũng cậy quyền cậy thế không chịu đi, do đó cán bộ lãnh đạo ở Hà Nội phải có bản lĩnh, trí tuệ, phải có phương pháp, đặc biệt là đoàn kết, huy động được sức dân. Dân đoàn kết ủng hộ mới làm được"- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Lắng nghe ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng với tư cách là đại biểu Quốc hội, mỗi thành viên cần tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của cử tri, đồng thời mong muốn các cử tri tiếp tục đóng góp ý kiến để cùng nhau góp sức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra xây dựng Hà Nội xứng tầm Thủ đô của cả nước văn hóa, văn minh, hiện đại góp vào sự phát triển chung của cả nước

"Tôi đề nghị Hà Nội giáo dục tinh thần yêu nước, yêu Hà Nội, trách nhiệm với thủ đô. Muốn như thế đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội cũng phải làm gương, có trình độ để đóng góp với Quốc hội có chất lượng, không phải chỉ đấu tranh đòi cái này cái khác, cần phải vì cái chung của cả nước, đồng thời làm tốt trách nhiệm của đại biểu Quốc hội để xứng đáng là Đoàn đại biểu của Quốc hội thủ đô văn hiến và anh hùng. Muốn thế phải có nền, là lắng nghe nhân dân là cử tri, mỗi người đều có trách nhiệm xây dựng thủ đô và xây dựng đất nước"- Người đứng đầu Đảng và Nhà nước nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Nội
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Nội

VOV.VN - Hà Nội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ đề ra, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành trước 2 năm.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Nội

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Nội

VOV.VN - Hà Nội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ đề ra, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành trước 2 năm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVII
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVII

VOV.VN - Đảng bộ Hà Nội cần phải có tầm nhìn không chỉ một hay vài nhiệm kỳ, mà phải xa hơn thế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVII

VOV.VN - Đảng bộ Hà Nội cần phải có tầm nhìn không chỉ một hay vài nhiệm kỳ, mà phải xa hơn thế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự phiên khai mạc chính thức Đại hội khóa XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự phiên khai mạc chính thức Đại hội khóa XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025.