Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp xã giao Đại sứ Trung Quốc

VOV.VN -Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành quả giao lưu, hợp tác giữa hai nước thời gian qua.

Chiều nay (21/1), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp xã giao ông Hùng Ba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp xã giao Đại sứ Trung Quốc

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành quả giao lưu, hợp tác giữa hai nước thời gian qua; nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi sông liền một dải, cùng do Đảng Cộng sản lãnh đạo, tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đích thân xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo dày công vun đắp, là tài sản vô cùng quý báu mà hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước phải kế thừa và phát huy.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện nay, hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc cần tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, xử lý thỏa đáng những vấn đề còn tồn tại giữa hai nước trên cơ sở tuân thủ nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và tuân thủ luật pháp quốc tế, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, cùng đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đại sứ Trung Quốc

Đại sứ Hùng Ba bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ Đại sứ tại Việt Nam, vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước những năm gần đây, chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp Đại sứ; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp tích cực cho quan hệ hai Đảng, hai nước.

Đại sứ Hùng Ba nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam, mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu cấp cao, thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước, đi sâu hợp tác hiệu quả, thực chất trên mọi lĩnh vực, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam phát triển ổn định, lành mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc
Đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Hai bên trao đổi về các vấn đề biên giới lãnh thổ thời gian qua và bàn phương hướng hợp tác, giải quyết các vấn đề biên giới lãnh thổ còn tồn đọng.

Đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc

Đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc

VOV.VN - Hai bên trao đổi về các vấn đề biên giới lãnh thổ thời gian qua và bàn phương hướng hợp tác, giải quyết các vấn đề biên giới lãnh thổ còn tồn đọng.

Kỷ niệm 69 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc
Kỷ niệm 69 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc

VOV.VN - Việt Nam hết sức coi trọng, mong muốn cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Kỷ niệm 69 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc

Kỷ niệm 69 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc

VOV.VN - Việt Nam hết sức coi trọng, mong muốn cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Tổng Bí thư: Năm 2018, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt trên 30%
Tổng Bí thư: Năm 2018, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt trên 30%

VOV.VN -Tổng Bí thư: Năm 2018 đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thu hồi trên 33.000 tỷ đồng; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt trên 30%

Tổng Bí thư: Năm 2018, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt trên 30%

Tổng Bí thư: Năm 2018, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt trên 30%

VOV.VN -Tổng Bí thư: Năm 2018 đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thu hồi trên 33.000 tỷ đồng; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt trên 30%