Tổng Bí thư dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018 của Chính phủ.

Hôm nay (28/12), Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018 khai mạc. Theo chương trình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị có khoảng gần 6.000 đại biểu từ các điểm cầu Hà Nội, 63 tỉnh thành, các đồng chí trong Ban Chấp hành TW, Bí thư các tỉnh thành, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành trong cả nước theo dõi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương.

Thành thông lệ, nhiều năm qua, Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tuyến với tất cả các địa phương trong cả nước để đánh giá những kết quả, hạn chế trong năm vừa qua và triển khai nhiệm vụ năm tiếp theo.

Việc lần đầu tiên Tổng Bí thư tham dự cuộc họp quan trọng này của Chính phủ, theo đánh giá của các chuyên gia, đây là sự kiện cho thấy sự nhất quán về quan điểm của Đảng, Nhà nước và trực tiếp là Chính phủ về cách thức tổ chức điều hành, phát triển nền kinh tế, tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cũng là thể hiện sự ủng hộ của Tổng Bí thư, các cơ quan của Đảng với Chính phủ.

Mặt khác, việc Tổng Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị này trong bối cảnh có nhiều vụ việc vừa xảy ra tại các địa phương đang thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân và dư luận./.

Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố báo cáo kinh tế - xã hội năm 2017. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 ước tính tăng 6,81% so với năm 2016, trong đó quý 1 tăng 5,15%; quý 2 tăng 6,28%; quý 3 tăng 7,46%; quý 4 tăng 7,65%.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh ĐBSCL cần 120.000 tỷ đồng
Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh ĐBSCL cần 120.000 tỷ đồng

VOV.VN - Nguồn lực để đảm bảo nhu cầu đầu tư công cho tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 và 2021 - 2025 toàn vùng ĐBSCL cần đến 120.000 tỷ đồng.

Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh ĐBSCL cần 120.000 tỷ đồng

Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh ĐBSCL cần 120.000 tỷ đồng

VOV.VN - Nguồn lực để đảm bảo nhu cầu đầu tư công cho tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 và 2021 - 2025 toàn vùng ĐBSCL cần đến 120.000 tỷ đồng.

“Sáng tạo” phải được coi là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng
“Sáng tạo” phải được coi là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng

VOV.VN - Theo cố vấn cao cấp UNDP tại Việt Nam, kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, “sáng tạo” là yếu tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng.

“Sáng tạo” phải được coi là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng

“Sáng tạo” phải được coi là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng

VOV.VN - Theo cố vấn cao cấp UNDP tại Việt Nam, kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, “sáng tạo” là yếu tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng.

Tăng trưởng xuất khẩu: Điểm sáng, không phụ thuộc khai thác tài nguyên
Tăng trưởng xuất khẩu: Điểm sáng, không phụ thuộc khai thác tài nguyên

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu 11 tháng qua đã có tốc độ tăng trưởng ngoạn mục trong bối cảnh Việt Nam có sự điều chỉnh giảm xuất khẩu về tài nguyên.

Tăng trưởng xuất khẩu: Điểm sáng, không phụ thuộc khai thác tài nguyên

Tăng trưởng xuất khẩu: Điểm sáng, không phụ thuộc khai thác tài nguyên

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu 11 tháng qua đã có tốc độ tăng trưởng ngoạn mục trong bối cảnh Việt Nam có sự điều chỉnh giảm xuất khẩu về tài nguyên.