Tổng Bí thư dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015), chiều 15/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về dự và chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Cùng dự có Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Khu dân cư Tháp Thượng có 280 hộ với hơn 1.200 nhân khẩu. Tại ngày hội, nhân dân trong thôn vui mừng khi thấy trong những năm qua đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, đạt được nhiều kết quả trong xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn minh. 

Một trong những điểm nổi bật là hoạt động hiệu quả của các chi hội đoàn thể, trở thành nhân tố gắn kết người dân trong thôn giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. 

Người dân đã cùng nhau xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, phong phú, chăm lo việc học hành, y tế, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch , đẹp; giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo sự hài hòa, giữ nét đẹp truyền thống của một vùng quê đang đổi mới và phát triển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện thân mật với nhân dân thôn Tháp Thượng

Đến nay, tổng thu nhập của toàn thôn đạt gần 35 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người gần 29 triệu đồng/người. Số hộ giàu và khá chiếm 81%, trong đó có những hộ thu nhập hàng tỷ đồng nhờ trồng cam Canh. Cùng với đó, nhân dân trong thôn đoàn kết, phát huy dân chủ, chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Các công việc của thôn và việc xây dựng các công trình được nhân dân giám sát và bàn bạc công khai, nhất là quy hoạch phát triển kinh tế, giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận cao.

Nói chuyện với nhân dân thôn Tháp Thượng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng và biểu dương những kết quả thôn và xã Song Phượng đạt được trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 

Đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đạt 375 triệu đồng/ha; đến nay chỉ còn 5 hộ nghèo. Tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt. An ninh trật tự trong thôn được giữ vững.  

Tổng Bí thư rất ấn tượng về sự đổi thay mạnh mẽ của Đan Phượng nói chung, xã Song Phượng nói riêng qua những lần công tác và làm việc tại đây.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ, nhân dân thôn Tháp Thượng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Kết quả đó có được là nhờ bà con đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng nhất trí dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền. Qua quá trình đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta càng thấm thía giá trị của đoàn kết và lời dạy của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”.

Tổng Bí thư khẳng định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng vai trò trung tâm, là mái nhà chung để tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo sức mạnh to lớn để thực hiện thành công các mục tiêu cách mạng do Đảng khởi xướng và lãnh đạo thực hiện. Mặt trận Tổ quốc các cấp đang vận động nhân dân thực hiện các Phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” “Ngày vì người nghèo”. 

Mới nhất là phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” được phát động tại Lễ Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng mong rằng nhân dân, cán bộ, tổ chức mặt trận ở huyện Đan Phượng nói chung, xã Song Phượng riêng bám sát các phong trào này, phát huy tinh thần đoàn kết, bằng các hành động cụ thể, thiết thực để làm giàu cho đất nước, làm giàu cho quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp và nghĩa tình trong đời sống hôm nay.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư đã tặng quà cho một số gia đình của thôn Tháp Thượng. Cũng tại ngày hội,  3 tập thể, 5 hộ gia đình tiêu biểu của thôn được nhận khen thưởng của xã.

Tổng Bí thư cũng đến thăm thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và trồng cây lưu niệm tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ huyện Đan Phượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Trà Vinh
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Trà Vinh

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị người dân Ấp Hòa Lạc A, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh tiếp tục đoàn kết, giúp nhau sản xuất

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Trà Vinh

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Trà Vinh

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị người dân Ấp Hòa Lạc A, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh tiếp tục đoàn kết, giúp nhau sản xuất

Cách mạng Tháng Tám-thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Cách mạng Tháng Tám-thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

VOV.VN -Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm CMTT, Quốc khánh 2/9; Cả nước nô nức ngày hội “toàn dân đưa trẻ đến trường”; U19 Việt Nam tan giấc mộng vàng...

Cách mạng Tháng Tám-thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Cách mạng Tháng Tám-thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

VOV.VN -Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm CMTT, Quốc khánh 2/9; Cả nước nô nức ngày hội “toàn dân đưa trẻ đến trường”; U19 Việt Nam tan giấc mộng vàng...

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới

VOV.VN - Nhiều chuyên gia đã đề xuất các giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới

VOV.VN - Nhiều chuyên gia đã đề xuất các giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Lào Cai
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Lào Cai

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân động viên toàn thể bà con tiếp tục phát huy các thành quả hiện tại để xây dựng khu dân cư ngày một vững mạnh hơn nữa.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Lào Cai

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Lào Cai

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân động viên toàn thể bà con tiếp tục phát huy các thành quả hiện tại để xây dựng khu dân cư ngày một vững mạnh hơn nữa.