Tổng Bí thư gặp gỡ bà con Cộng đồng Việt Nam tại LB Nga

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Bà con ta ở nước ngoài, đi đâu, làm gì cũng phải nghĩ ta là người Việt Nam, là “con Lạc cháu Hồng”.

Trưa 23/11 theo giờ Moscow, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin. Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại sân bay Vnukovo. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Trung tâm Văn hóa thương mại Hà Nội – Moscow, gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung tâm Văn hóa - Thương mại Hà Nội - Moscow

Trong không khí ấm cúng như giữa những người thân tại Trung tâm Văn hóa – Thương mại Hà Nội – Moscow, một biểu tượng của tình hữu nghị Nga – Việt, Tổng Bí thư đã chăm chú lắng nghe những thông tin mà Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn giới thiệu về tình hình bà con Cộng đồng đang sinh sống, làm ăn và học tập tại LB Nga; nghe ông Nguyễn Cảnh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Incentra, giới thiệu về Trung tâm Thương mại Hà Nội – Moscow mà tập đoàn là chủ đầu tư; nghe Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga Đỗ Xuân Hoàng nói về hoạt động của Hội và lắng nghe đại diện cộng đồng, bà Phạm Thanh Xuân, ủy viên Ban Chấp hành Hội người Việt tại LB Nga phát biểu.

Tổng Bí thư đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chào thân thiết tới toàn thể bà con cộng đồng mọi lứa tuổi ở LB Nga nói chung, thủ đô Mosva nói riêng. Tiếp đó, Tổng Bí thư thông tin tới bà con về tình hình trong nước, những vấn đề liên quan đến mọi mặt trong đời sống xã hội Việt Nam, mối quan hệ đối ngoại Việt Nam – Quốc tế nói chung và Việt Nam – LB Nga nói riêng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân mật chuyện trò với bà con Việt Nam tại LB Nga

Nói về quan hệ hai nước và đặc biệt là về chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Quan hệ Việt Nam – LB Nga đang ở giai đoạn phát triển rất tốt đẹp, sau 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhưng so với mong muốn, so với yêu cầu thì vẫn cần phát triển mạnh hơn nữa. Bây giờ trở thành quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện, mà chúng ta chỉ có quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện”, trong đó có với LB Nga. Lần này đi thăm, chúng ta có mục đích tiếp tục thúc đẩy, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện này lên một tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của cả đôi bên, hai bên cùng có lợi. Và cũng để góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới”.

Từ thực tế tình hình mỗi nước và những diễn biến chung của thế giới, để thúc đẩy quan hệ hai nước, Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng và mong rằng, các cán bộ Đại sứ quán, bà con Việt Nam tại LB Nga sẽ trở thành cầu nối để thúc đẩy mạnh mẽ hơn mối quan hệ vốn có truyền thống tốt đẹp Việt – Nga và xây dựng hình ảnh người Việt Nam đẹp trong lòng bạn bè Nga.

Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại LB Nga phát biểu tại buổi gặp mặt

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Tôi xin biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của bà con cộng đồng ta ở nước ngoài, các cháu, các em học sinh ở nước ngoài cũng thường là những em học tốt, học giỏi và những cố gắng, xây dựng cộng đồng của ta ở đây rất là tốt. Tôi chỉ muốn nói thêm là: Đi đâu thì cũng phải nghĩ ta là “con Lạc cháu Hồng”, làm gì thì cũng phải nghĩ mình là người Việt Nam... cho đàng hoàng, tự tin, tự trọng, không làm điều gì để người ta coi thường. Điều đó là vô cùng quan trọng với bất cứ ai, bất cứ ở đâu.

Còn riêng Trung tâm Văn hóa – Thương mại Hà Nội – Moscow của chúng ta thì tôi cũng chỉ mong thật sự là trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại và có thể nói là trung tâm chính trị, là nơi sinh hoạt cộng đồng, một biểu tượng của nước Việt Nam ở Moscow. Đến đây người ta cảm thấy như một đất nước Việt Nam: văn minh, lịch sự, hiện đại... Con người sống với nhau có tình, có nghĩa, nhân ái, đoàn kết và góp phần quảng bá Việt Nam, con người, văn hóa Việt nam ra nước ngoài và nước Nga. Và đồng thời cũng tiếp thu những tinh hoa, văn hóa, cái tốt của nước ngoài, của nước Nga mang về để giúp đất nước, xây dựng quê hương”.

Hơn 400 đại biểu, đại diện cho bà con Cộng đồng Việt Nam tại LB Nga tham dự buổi gặp mặt với Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm LB Nga

 

Tổng Bí thư lắng nghe ý kiến của đại diện bà con Cộng đồng Việt Nam tại LB Nga

 

Tổng Bí thư đón nhận món quà lưu niệm của Trung tâm Văn hóa - Thương mại Hà Nội - Moscow

 

Hội Người Việt tại LB Nga tặng Tổng Bí thư món quà lưu niệm chuyến thăm LB Nga

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con cộng đồng bày tỏ mong muốn trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác sẽ có những tác động phù hợp để phía bạn Nga tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa cho bà con làm ăn, sinh sống ổn định; đồng thời, hứa với Tổng Bí thư sẽ quyết tâm xây dựng Cộng đồng Việt Nam tại LB Nga thành một cộng đồng tiêu biểu trong khối đại đoàn kết dân tộc người Việt Nam toàn thế giới, để có thể ngẩng cao đầu: “ta là người Việt Nam, là “con Lạc, cháu Hồng” như ý kiến của Tổng Bí thư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Việt Nam tại Nga trình Quốc thư lên Tổng thống Putin
Đại sứ Việt Nam tại Nga trình Quốc thư lên Tổng thống Putin

VOV.VN - Lễ trình quốc thư lên Tổng thống Vladimir Putin của 15 vị Đại sứ các nước, trong đó có Đại sứ Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn diễn ra vào 19/11.

Đại sứ Việt Nam tại Nga trình Quốc thư lên Tổng thống Putin

Đại sứ Việt Nam tại Nga trình Quốc thư lên Tổng thống Putin

VOV.VN - Lễ trình quốc thư lên Tổng thống Vladimir Putin của 15 vị Đại sứ các nước, trong đó có Đại sứ Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn diễn ra vào 19/11.

Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác đối tác chiến lược toàn diện
Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Việt Nam và Liên bang Nga trong rất nhiều thập kỷ vừa qua đã khẳng định được là mối quan hệ truyền thống hữu nghị có nền tảng cơ bản.

Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác đối tác chiến lược toàn diện

Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Việt Nam và Liên bang Nga trong rất nhiều thập kỷ vừa qua đã khẳng định được là mối quan hệ truyền thống hữu nghị có nền tảng cơ bản.

Tổng Bí thư lên đường thăm chính thức Liên bang Nga và Belarus
Tổng Bí thư lên đường thăm chính thức Liên bang Nga và Belarus

VOV.VN - Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus từ ngày 23 đến ngày 28/11.

Tổng Bí thư lên đường thăm chính thức Liên bang Nga và Belarus

Tổng Bí thư lên đường thăm chính thức Liên bang Nga và Belarus

VOV.VN - Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus từ ngày 23 đến ngày 28/11.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Nga và Belarus
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Nga và Belarus

VOV.VN - Lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thăm chính thức hai nước Nga và Belarus từ 23-28/11.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Nga và Belarus

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Nga và Belarus

VOV.VN - Lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thăm chính thức hai nước Nga và Belarus từ 23-28/11.

Việt Nam- Nga thúc đẩy hợp tác kiểm toán
Việt Nam- Nga thúc đẩy hợp tác kiểm toán

VOV.VN - Quan hệ song phương trong lĩnh vực kiểm toán giữa Nga và Việt Nam đang ngày càng phát triển, góp phần củng cố quan hệ giữa hai nước.

Việt Nam- Nga thúc đẩy hợp tác kiểm toán

Việt Nam- Nga thúc đẩy hợp tác kiểm toán

VOV.VN - Quan hệ song phương trong lĩnh vực kiểm toán giữa Nga và Việt Nam đang ngày càng phát triển, góp phần củng cố quan hệ giữa hai nước.

Chuyến thăm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga
Chuyến thăm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga

VOV.VN - Hiện nay, quan hệ hai nước có bước phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Chuyến thăm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga

Chuyến thăm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga

VOV.VN - Hiện nay, quan hệ hai nước có bước phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư trả lời phỏng vấn TASS trước chuyến thăm Liên bang Nga
Tổng Bí thư trả lời phỏng vấn TASS trước chuyến thăm Liên bang Nga

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nga là một trong những đối tác quan trọng và tin cậy hàng đầu

Tổng Bí thư trả lời phỏng vấn TASS trước chuyến thăm Liên bang Nga

Tổng Bí thư trả lời phỏng vấn TASS trước chuyến thăm Liên bang Nga

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nga là một trong những đối tác quan trọng và tin cậy hàng đầu

Hội thảo Triển vọng phát triển quan hệ Việt - Nga trong giai đoạn mới
Hội thảo Triển vọng phát triển quan hệ Việt - Nga trong giai đoạn mới

VOV.VN - Hội thảo là sự kiện quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác của mối quan hệ hai nước.

Hội thảo Triển vọng phát triển quan hệ Việt - Nga trong giai đoạn mới

Hội thảo Triển vọng phát triển quan hệ Việt - Nga trong giai đoạn mới

VOV.VN - Hội thảo là sự kiện quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác của mối quan hệ hai nước.

 “Việt Nam là đối tác quan trọng, chiến lược của Nga“
“Việt Nam là đối tác quan trọng, chiến lược của Nga“

VOV.VN - Thủ tướng Medvedev cho biết Việt Nam sẽ là đối tác đầu tiên ký kết Hiệp định thương mại tự do với Liên minh hải quan theo lộ trình đã thỏa thuận.

 “Việt Nam là đối tác quan trọng, chiến lược của Nga“

“Việt Nam là đối tác quan trọng, chiến lược của Nga“

VOV.VN - Thủ tướng Medvedev cho biết Việt Nam sẽ là đối tác đầu tiên ký kết Hiệp định thương mại tự do với Liên minh hải quan theo lộ trình đã thỏa thuận.

Đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng, an ninh Việt-Nga lần 7
Đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng, an ninh Việt-Nga lần 7

VOV.VN-Hai bên nhấn mạnh việc tiếp xúc và đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước góp phần quan trọng không ngừng nâng cao độ tin cậy Việt-Nga.

Đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng, an ninh Việt-Nga lần 7

Đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng, an ninh Việt-Nga lần 7

VOV.VN-Hai bên nhấn mạnh việc tiếp xúc và đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước góp phần quan trọng không ngừng nâng cao độ tin cậy Việt-Nga.

Tổng Bí thư đến Thủ đô Moscow bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga
Tổng Bí thư đến Thủ đô Moscow bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm LB Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin.  

Tổng Bí thư đến Thủ đô Moscow bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga

Tổng Bí thư đến Thủ đô Moscow bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm LB Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin.