Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden hoàn tất chọn thành viên nội các mới

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden ngày 07/01 đã chọn những thành viên cuối cùng trong nội các mới của mình. 

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã chỉ định Thống đốc bang Rhode Island Gina Raimondo làm Bộ trưởng Thương mại; Thị trưởng thành phố Boston Marty Walsh làm Bộ trưởng Lao động và Isabel Guzman - một quan chức phụ trách phát triển kinh tế bang Callifornia làm Chủ tịch Cục quản lý doanh nghiệp nhỏ.

Ngoài ra, ông Joe Biden cũng chọn Don Graves, một cựu cố vấn kinh tế của mình làm Thứ trưởng bộ Thương mại. 

Trong tuyên bố ngày 07/01, ông Biden nhấn mạnh, những người được chọn sẽ giúp nước Mỹ vượt qua khỏi cuộc khủng hoảng việc làm và kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại. 

Ngoài ra, ông Biden trong ngày cũng chỉ định các ứng cử viên phụ trách Bộ Tư pháp, bao gồm Chánh án Merrick Garland cho vị trí Tổng chưởng lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống đắc cử Biden cam kết sẽ khôi phục đúng chức năng của Bộ Tư pháp Mỹ
Tổng thống đắc cử Biden cam kết sẽ khôi phục đúng chức năng của Bộ Tư pháp Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết, ông sẽ nỗ lực để khôi phục "danh dự, tính toàn vẹn và độc lập" của Bộ Tư pháp Mỹ vốn bị "tổn hại nặng nề", trong 4 năm vừa qua.

Tổng thống đắc cử Biden cam kết sẽ khôi phục đúng chức năng của Bộ Tư pháp Mỹ

Tổng thống đắc cử Biden cam kết sẽ khôi phục đúng chức năng của Bộ Tư pháp Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết, ông sẽ nỗ lực để khôi phục "danh dự, tính toàn vẹn và độc lập" của Bộ Tư pháp Mỹ vốn bị "tổn hại nặng nề", trong 4 năm vừa qua.

Quốc hội Mỹ xác nhận chiến thắng của Joe Biden
Quốc hội Mỹ xác nhận chiến thắng của Joe Biden

VOV.VN - Sau khi đếm xong 3 phiếu đại cử tri của bang Vermont, ông Joe Biden và bà Kamala Harris đã đảm bảo đủ 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành những người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

Quốc hội Mỹ xác nhận chiến thắng của Joe Biden

Quốc hội Mỹ xác nhận chiến thắng của Joe Biden

VOV.VN - Sau khi đếm xong 3 phiếu đại cử tri của bang Vermont, ông Joe Biden và bà Kamala Harris đã đảm bảo đủ 270 phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành những người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.

Ngầm nhận thua trước Biden, vì sao Trump vẫn muốn thách thức kết quả bầu cử?
Ngầm nhận thua trước Biden, vì sao Trump vẫn muốn thách thức kết quả bầu cử?

VOV.VN - Mặc dù kín đáo thừa nhận đã thua trong cuộc bầu cử vừa qua nhưng Tổng thống Trump vẫn có những lý do riêng để thách thức kết quả bầu cử đến cùng.

Ngầm nhận thua trước Biden, vì sao Trump vẫn muốn thách thức kết quả bầu cử?

Ngầm nhận thua trước Biden, vì sao Trump vẫn muốn thách thức kết quả bầu cử?

VOV.VN - Mặc dù kín đáo thừa nhận đã thua trong cuộc bầu cử vừa qua nhưng Tổng thống Trump vẫn có những lý do riêng để thách thức kết quả bầu cử đến cùng.