Tổng Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

VOV.VN -Đoàn làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Ðảng.

Để phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ðại hội XII của Ðảng, ngày 8/12, Ðoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Ðại hội XII của Ðảng do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong trong những năm qua của nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn kiện, cùng một số thành viên trong Tiểu ban, Tổ biên tập Văn kiện.

Tổng Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung buổi làm việc, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội báo cáo, phát biểu ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, quốc phòng, an ninh,… của thành phố trong nhiệm kỳ Đại hội XI; đánh giá những thành quả  và những hạn chế, khuyết điểm về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng hoạt động đối ngoại; về thực hiện ba khâu đột phá chiến lược và tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; về những chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước và sự vận dụng, thực hiện sáng tạo của thành phố, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia; những vướng mắc về tư duy phát triển, về cơ chế, chính sách cần tháo gỡ để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ đã tập trung phát biểu ý kiến đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, về xây dựng hệ thống chính trị; đề xuất những vấn đề cần nghiên cứu, hoàn thiện để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân thủ đô trong thời gian qua đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa,  bảo đảm quốc phòng - an ninh, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư, xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị.


Nhiệm kỳ XV của Đảng bộ thành phố Hà Nội trùng với giai đoạn phát triển rất đặc biệt sau khi thủ đô Hà Nội sáp nhập với Hà Tây. Đảng bộ vừa ổn định tổ chức bộ máy, vừa lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân 4 năm qua đạt 9,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm; đã có 100 xã nông thôn mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Thành ủy Hà Nội trong thời gian tới tiếp tục nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm còn lại của nhiệm kỳ, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đã đề ra.  

Đồng thời, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Hà Nội tích cực chuẩn bị Ðại hội đảng các cấp, tiến tới Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XVI. Khi xây dựng các văn kiện phải thấy hết những thành tựu và những khó khăn, khiếm khuyết để khắc phục, đưa Hà Nội ngày càng vươn lên mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa, vững chắc hơn nữa.

Đảng bộ Hà Nội là đảng bộ gương mẫu, mẫu mực cho cả nước như căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhất là trong đảng phải tăng cường và phát huy đoàn kết, nhất trí; công tác xây dựng đảng phải làm thật chặt chẽ, gương mẫu, thực chất. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Nhân dân cả nước vẫn kỳ vọng nhiều lắm ở thủ đô Hà Nội”.

Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm và những kiến nghị thiết thực của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Tiểu ban Văn kiện sẽ tổng hợp, phân loại, chắt lọc để góp phần hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ðại hội XII của Ðảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Belarus
Tổng Bí thư gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Belarus

VOV.VN-Tổng Bí thư mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở Belarus tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vừa hòa nhập vào xã hội sở tại vừa giữ gìn bản sắc dân tộc

Tổng Bí thư gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Belarus

Tổng Bí thư gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Belarus

VOV.VN-Tổng Bí thư mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở Belarus tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vừa hòa nhập vào xã hội sở tại vừa giữ gìn bản sắc dân tộc

Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus
Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus

VOV.VN -Tổng Bí thư tin tưởng kết quả của chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước.

Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus

Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus

VOV.VN -Tổng Bí thư tin tưởng kết quả của chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước.

Tổng Bí thư: Không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng
Tổng Bí thư: Không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Quan điểm của Đảng là rõ ràng phòng, chống tham nhũng ở tất cả các cấp, không có vùng cấm, kiên quyết làm, không có nhân nhượng.

Tổng Bí thư: Không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng

Tổng Bí thư: Không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Quan điểm của Đảng là rõ ràng phòng, chống tham nhũng ở tất cả các cấp, không có vùng cấm, kiên quyết làm, không có nhân nhượng.