Tổng Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị
VOV.VN -
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quảng Trị tổ chức và chăm lo cho nhân dân đón Tết Ất Mùi vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quảng Trị tổ chức và chăm lo cho nhân dân đón Tết Ất Mùi vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.
Tiếp tục chuyến công tác tại Quảng Trị, sáng 5/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.
Năm 2014, tình hình kinh tế- xã hội của Quảng Trị cơ bản ổn định. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,7%; thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người. Tổng thu ngân sách của tỉnh đạt 2.380 tỷ đồng, vượt hơn 47% dự toán cả năm.
Tỉnh đang nghiên cứu đề xuất cơ chế phù hợp để khai thác, phát huy hiệu quả Hành lang Kinh tế Đông – Tây, hình thành khu kinh tế Đông Nam để tạo động lực cho phát triển. Cả tỉnh có 3 xã được công nhận là xã nông thôn mới. Tỉnh cũng đã thực hiện nhiều chính sách với các đối tượng chính sách như phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ người có công về nhà ở và ưu đãi đối với lực lượng thanh niên xung phong.
Năm vừa qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục được đổi mới, nhất là việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng đảng. Việc bố trí, sắp xếp, luân chuyển, đào tạo cán bộ sát với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của tỉnh trước mắt và lâu dài.
Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tỉnh ủy Quảng Trị đã thông qua Đề cương chi tiết và xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị lần 1; rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng quy trình. Dự kiến, Đại hội đảng bộ tỉnh sẽ tiến hành vào nửa cuối tháng 9/2015. Đến nay, tất cả 16 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội và ban hành các văn bản lãnh đạo, hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ cấp dưới về công tác chuẩn bị theo đúng kế hoạch. Khoảng 10% chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở đã tiến hành xong đại hội.
Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận. Tổng Bí thư nêu rõ: Quảng Trị có vị trí chiến lược rất quan trọng và có truyền thống cách mạng kiên cường. Trong những năm qua, dù còn nhiều khó khăn, Quảng Trị nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng.
Theo Tổng Bí thư, điều đáng mừng là trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng và của đảng bộ tỉnh, Quảng Trị đã rút ra nhiều kinh nghiệm tốt; đổi mới tư duy, thấy rõ hơn hướng đi, phối hợp tốt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đội ngũ cán bộ tâm huyết và mong muốn đưa tỉnh vươn lên.
Phân tích về tầm quan trọng của các sự kiện diễn ra trong năm 2015 trên cả nước và ở Quảng Trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ cùng với việc chuẩn bị tốt cho Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh cần cố gắng thực hiện được cao nhất các mục tiêu mà Đại hội XV đảng bộ Quảng Trị đã đề ra; quyết liệt khắc phục những khâu còn yếu. Đặc biệt trong những năm tới cần tập trung làm tốt phát triển kinh tế dựa trên những lợi thế và điều kiện sẵn có của địa phương.
Tỉnh phải tăng dần công nghiệp trong cơ cấu kinh tế nhưng phải có tỷ lệ phù hợp vì xuất phát của Quảng Trị vẫn là đi lên từ nông nghiệp, lâm nghiệp; phát huy tối đa lợi thế tiềm năng nông, lâm nghiệp, kinh tế biển, kinh tế du lịch, trong đó phát triển nông nghiệp lâm nghiệp toàn diện thì phải năng suất, chất lượng cao, đưa khoa học công nghệ vào, chú ý đầu ra và công nghiệp chế biến; phát triển đảo Cồn Cỏ gắn với kinh tế biển và du lịch.
Tổng Bí thư cũng yêu cầu cùng với phát triển kinh tế, Quảng Trị phải đặc biệt quan tâm tới công tác xã hội, chăm lo cho những người có công, các đối tượng chính sách. Ở một nơi chiến tranh lâu dài, bà con chịu nhiều đau khổ tổn thất, rất xứng đáng được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. Không chỉ hỗ trợ bằng tiền và vật chất mà còn cả tinh thần, chăm sóc cho bà con.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở Quảng Trị quan tâm tới việc giữ gìn an ninh trật tự, ổn định chính trị; bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với nước bạn Lào.
Về Đại hội đảng các cấp, Tổng Bí thư đánh giá công tác chuẩn bị của tỉnh Quảng Trị diễn ra đúng kế hoạch, tiến độ. Yêu cầu mà Tổng Bí thư nêu ra là Quảng Trị phải tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Nhân dịp này kết hợp để tăng cường, củng cố, đổi mới, chỉnh đốn đảng, thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Công việc xây dựng đảng phải tiến hành lâu dài, kiên trì. Trong đó có việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chống lại sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biến chất; làm cho Đảng bộ Quảng Trị thực sự là một đảng bộ trong sạch, vững mạnh
Gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, quân và dân Quảng Trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tỉnh chăm lo cho nhân dân đón Tết Ất Mùi vui tươi, lành mạnh, đầm ấm, tình nghĩa, tiết kiệm, an lành, hạnh phúc.
Thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
Chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thắp hương và đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9 và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 tại phường 4, thành phố Đông Hà là một trong hai nghĩa trang lớn nhất cả nước, nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sỹ hy sinh trên các chiến trường, chủ yếu là các chiến trường dọc theo Đường 9 và trên nước bạn Lào.
Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh là nơi an nghỉ đời đời của hơn 10 nghìn chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kì chống Mỹ cứu nước. Hàng năm, hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia này là điểm đến thiêng liêng của thân nhân các liệt sĩ, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Không chỉ là điểm đến “tâm linh”, hai nghĩa trang quốc gia còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục cho thế hệ hôm nay về truyền thống và lý tưởng cách mạng, sự xả thân vì nước của cha anh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất của dân tộc.
Lưu bút tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: “Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Chúng tôi nguyện mãi mãi giữ gìn và phát huy những thanh quả của cách mạng mà các đồng chí đã để lại, tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam muôn vàn yêu quý của chúng ta”.
Trước đó, cuối buổi sáng 5/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và tặng quà gia đình ông Hoàng Kim Phùng, đang sinh sống tại thành phố Đông Hà là tù chính trị yêu nước bị địch giam cầm tại nhà tù Côn Đảo./.