Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm thành phố Busan, Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Thành phố Busan tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hợp tác với TP HCM và các địa phương khác

Tiếp tục chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc, ngày hôm nay (3/10), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm thành phố Busan. Nằm ở phía Đông Nam của Hàn Quốc, Busan là trung tâm kinh tế lớn thứ 2 của Hàn Quốc và là thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc.    

Lãnh đạo thành phố Busan chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thị trưởng Thành phố Busan Suh Gyung Soo đã tổ chức tiếp đón trọng thể Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Viêt Nam.

Tại buổi tiếp, Thị trưởng Thành phố Busan bày tỏ sự vui mừng và vinh dự được tiếp kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian quí báu đến thăm Busan; cho rằng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc lần này của Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là sự kiện đặc biệt quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt – Hàn và quan hệ hợp tác, giao lưu giữa các địa phương của hai nước, trong đó có Thành phố Busan, thành phố lớn thứ hai sau Seoul với các địa phương của Việt Nam, nhất là với Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của Việt Nam.

Thị trưởng Thành phố Busan đã trân trọng thông báo với Tổng Bí thư về vai trò và sự đóng góp của Thành phố này vào sự phát triển chung của Hàn Quốc trong những năm qua và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Busan với Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương khác của Việt Nam. 

Thị trưởng thành phố Busan tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Thị trưởng Thành phố, tập thể Lãnh đạo và nhân dân Thành phố Busan đã dành cho Tổng Bí thư và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp hết sức trọng thị, nồng ấm, thân tình và mến khách, thể hiện tình cảm chân thành của người dân Thành phố Busan nói riêng và của người Hàn Quốc nói chung đối với nhân dân Việt Nam; bày tỏ ấn tượng và nhiệt liệt chúc mừng về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội vượt bậc mà chính quyền và nhân dân Thành phố đạt được trong những năm qua.

Sau khi thông báo khái quát một số nét về tình hình Việt Nam và quan hệ Việt – Hàn cũng như kết quả chuyến thăm trong thời gian tại Thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Thành phố Busan tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác của Việt Nam trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục… Đồng thời Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Hàn Quốc nói chung và của thành phố Busan nói riêng tiếp tục mở rộng đầu tư sang Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác của Việt Nam, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, năm 2015 sẽ là dịp hai Thành phố Hồ Chí Minh và Busan và kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị. Đây sẽ là dấu mốc quan trọng trong giao lưu giữa hai thành phố. Các hoạt động tăng cường hợp tác trong dịp này, cùng với những thành quả hợp tác trong những năm qua, sẽ góp phần đưa hai Thành phố trở thành hình mẫu trong mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các địa phương hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, góp phần tích cực tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, củng cố quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực nhất là trong quan hệ kinh tế-thương mại song phương Việt – Hàn.

Thị trưởng và tập thể lãnh đạo Thành phố Busan đã long trọng tổ chức tiệc chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân dịp tới thăm và làm việc tại Thành phố này.

 Tiếp đó, chiều nay, 3/10, tại Thành phố Busan, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm trụ sở và gặp gỡ ông Park Soo-kwan, Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan. Tổng Bí thư cảm ơn tình cảm yêu mến mà ông Park Soo-kwan dành cho Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp, sáng kiến thiết thực của ông trong việc tăng cường hữu nghị giữa hai nước.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan.

Tổng Bí thư mong rằng ông Park Soo-kwan  với kinh nghiệm và tâm huyết của mình thực sự là đại sứ của tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc. Xúc động trước những tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Park Soo-kwan hứa sẽ làm hết sức mình tiếp tục là cầu nối giữa nhân dân hai nước như mong muốn của Tổng Bí thư.

Cuối buổi chiều nay (ngày 3/10), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam. Hội được thành lập từ năm 2002 tại Busan. Chúc mừng và hoan nghênh những hoạt động hiệu quả của Hội trong thời gian qua, Tổng Bí thư mong rằng Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam tiếp tục các hoạt động hỗ trợ, đồng hành giúp đỡ người Việt Nam đang làm việc, học tập và sinh sống tại Hàn Quốc; không ngừng thúc đẩy các hoạt động giao lưu giữa các học giả và doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đi tham quan cảng mới Busan. Cảng này có thể tiếp nhận các tàu có tải trọng 10.000 tấn trở lên. Cảng này vận hành 6 cầu cảng, mỗi cầu càng dài 2km, có quy mô lớn nhất Hàn Quốc.

Trước đó, sáng nay, tại Seoul, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lần lượt tiếp Lãnh đạo các Tập đoàn CJ, Hoysung và Charmvit đến chào. Đây là  những Tập đoàn đã và đang có những dự án đầu tư, sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam.

** Nằm trong khuôn khổ chương trình thăm thành phố Busan của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chiều nay, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã đến thăm Công ty Piêng Sang – công ty chuyên sản xuất phụ tùng ô tô – nơi có gần 100% lao động là công dân Việt Nam.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền thăm Công ty Piêng Sang.
Bộ trưởng đã trò chuyện với công nhân về điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và  các chế độ được thụ hưởng. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mong rằng người lao động Việt Nam phải phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; tuân thủ pháp luật Hàn Quốc và tích cực lao động để đem lại thu nhập cho bản thân vừa đóng góp vào sự phát triển của công ty và nước sở tại; đồng thời hướng về quê hương đất nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và luôn tự hào là người Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền trao quà tặng lãnh đạo và công nhân của công ty./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc

VOV.VN - Hàn Quốc hết sức coi trọng và đánh giá cao vị trí và vai trò của Việt Nam tại khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc

VOV.VN - Hàn Quốc hết sức coi trọng và đánh giá cao vị trí và vai trò của Việt Nam tại khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư phát biểu tại Đại học Nghiên cứu quốc tế Hàn Quốc
Tổng Bí thư phát biểu tại Đại học Nghiên cứu quốc tế Hàn Quốc

VOV.VN -Tổng Bí thư đề cập những vấn đề liên quan tới sự phát triển của hai nước, sự gắn bó giữa hai dân tộc khi bước sang giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư phát biểu tại Đại học Nghiên cứu quốc tế Hàn Quốc

Tổng Bí thư phát biểu tại Đại học Nghiên cứu quốc tế Hàn Quốc

VOV.VN -Tổng Bí thư đề cập những vấn đề liên quan tới sự phát triển của hai nước, sự gắn bó giữa hai dân tộc khi bước sang giai đoạn phát triển mới.

Tuyên bố chung Việt Nam - Hàn Quốc
Tuyên bố chung Việt Nam - Hàn Quốc

VOV.VN-Hai bên cùng nhận thức rằng, giao lưu nhân dân tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ song phương và nhất trí tăng cường trên các lĩnh vực.

Tuyên bố chung Việt Nam - Hàn Quốc

Tuyên bố chung Việt Nam - Hàn Quốc

VOV.VN-Hai bên cùng nhận thức rằng, giao lưu nhân dân tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ song phương và nhất trí tăng cường trên các lĩnh vực.