Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Hà Nam

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nam đạt được thời gian qua.

Hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Hà Nam về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng đảng. Cùng đi với Tổng Bí thư có lãnh đạo nhiều Bộ, ban, ngành Trung ương.

 Tổng Bí thư lắng nghe ý kiến của cán bộ, nhân dân xã Vũ Bản
Sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm xã Vũ Bản, huyện Bình Lục. Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm gia đình chị Trần Thị Tuyết ở thôn Nam với mô hình chăn nuôi theo phương pháp sử dụng đệm lót sinh học; thăm mô hình chăn nuôi gà và cá của cựu chiến binh Nguyễn Duy Dậu ở thôn Hậu.

Chăn nuôi theo hướng kinh doanh hàng hóa hiện là một trong những hướng phát triển kinh tế nông nghiệp chủ yếu của xã Vũ Bản. Tổng giá trị về chăn nuôi đạt 136 tỷ đồng. Cùng với chăn nuôi, Vũ Bản vẫn giữ vững diện tích trồng lúa, các nghề thủ công truyền thống để tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho lao động trong xã. Tất cả các thôn đều được công nhận là làng văn hóa; trạm y tế và trường học giữ vững danh hiệu chuẩn quốc gia; tất cả các hộ trong xã đã được sử dụng điện và nước sạch…Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là phong trào làm đường giao thông nông thôn, dồn điền đổi thửa gắn với quy hoạch giao thông thủy lợi nội đồng. Xã được tỉnh Hà Nam công nhận đạt xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Tổng Bí thư trò chuyện với cán bộ và nhân dân xã Vũ Bản
Nói chuyện với cán bộ và nhân dân xã Vũ Bản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ấn tượng về việc xã đang trong quá trình phát triển theo hướng văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét truyền thống của làng quê Bắc Bộ; đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt, sử dụng nhiều thiết bị hiện đại trong sinh hoạt hàng ngày. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị thời gian tới xã tiếp tục chú ý chuyển đổi mô hình kinh tế;  cân đối các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; xóa đói giảm nghèo bền vững; xây dựng tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ xã.

Chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh. Báo cáo với Tổng Bí thư, đồng chí Trần Xuân Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cho biết trong giai đoạn 2011-2013 cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp. Tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng năm 2013 đạt trên 53%. Tốc độ tăng GDP bình quân đạt xấp xỉ 13%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/người vào năm 2013. Tỉnh đã triển khai các đột phá về trong xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phát triển đô thị; phát triển nguồn nhân lực; phát triển khu du lịch Tam Chúc – Ba Sao. Một điểm đáng chú ý nữa là tỉnh đang tích cực xây dựng hạ tầng thu hút các trường đại học, bệnh viện lớn của Hà Nội mở cơ sở 2 tại Hà Nam. Trong công tác xây dựng đảng, Hà Nam triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); đổi mới và nâng cao chất lượng các khâu của công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Tổng Bí thư phát biểu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Hà Nam
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nam đạt được thời gian qua. Cụ thể là tỉnh duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao so với cả nước. Cơ cấu kinh tế có nhiều thay đổi. Từ một tỉnh thuần nông nhưng đến nay tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn 16%; bứt phá theo hướng chất lượng, hiệu quả; phát triển các loại hình dịch vụ. Bộ mặt đô thị và nông thôn thay đổi rõ rệt. Công tác xây dựng đảng bài bản, có hiệu quả, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tự phê bình và phê bình, nội bộ đoàn kết. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cho rằng Hà Nam vẫn là tỉnh nhỏ và nghèo, còn nhiều khó khăn; đất chật người đông, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 6%, bình quân thu nhập đầu người chưa bằng với bình quân chung của cả nước.

Nhất trí với những phương hướng và nhiệm vụ sắp tới mà tỉnh đề ra, Tổng Bí thư cho rằng Hà Nam còn nhiều triển vọng và khí thế phát triển; đề nghị tỉnh Hà Nam cần có cái nhìn lâu dài trên cơ sở phân tích một cách thấu đáo những thuận lợi, khó khăn, tiềm năng, thế mạnh, dự báo được tình hình trong nước và thế giới. Ý kiến của các Bộ, ban, ngành tại buổi làm việc hôm nay rất có giá trị cho Hà Nam nghiên cứu, tham khảo khi thực hiện điều này. Theo Tổng Bí thư Hà Nam cần khai thác lợi thế là cửa ngõ phía Nam của thủ đô Hà Nội; phát huy ưu thế về sản xuất vật liệu xây dựng; nguồn nhân lực; chú trọng mở rộng liên kết vùng, liên kết với các khu vực khác trong cả nước trên tinh thần bổ sung, hỗ trợ cho nhau... Trên cơ sở này rà lại, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch phát triển cả trước mắt và lâu dài.

Cùng với đó đảng bộ Hà Nam tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, xây dựng con người; chấn chỉnh mọi mặt. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 phải làm thường xuyên, liên tục, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

Tổng Bí thư gợi ý nhân dịp Đại hội sắp tới Hà Nam nên tổng kết những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội 18 và từ khi tái lập tỉnh.

Tổng Bí thư thăm mô hình chăn nuôi của gia đình chị Trần Thị Tuyết, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, Hà Nam

Cuối buổi sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm người lao động ở nhà máy nước giải khát Number 1 Hà Nam đặt tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm. Hiện nay có 2.000 lao động đang làm việc tại nhà máy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới
Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

VOV.VN - Chiều 17/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ông Jim Yong Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

VOV.VN - Chiều 17/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ông Jim Yong Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng
Tổng Bí thư chủ trì phiên họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chủ đề của Đại hội cũng là tiêu đề của Báo cáo chính trị. Vì vậy tiêu đề phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, chủ đề của Đại hội cũng là tiêu đề của Báo cáo chính trị. Vì vậy tiêu đề phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm

Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng thăm Khu Kinh tế Nghi Sơn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Khu Kinh tế Nghi Sơn

VOV.VN - Sáng nay (1/8), trong chuyến công tác tại tỉnh Thanh Hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm và làm việc tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng thăm Khu Kinh tế Nghi Sơn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Khu Kinh tế Nghi Sơn

VOV.VN - Sáng nay (1/8), trong chuyến công tác tại tỉnh Thanh Hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm và làm việc tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Tổng Bí thư giao nhiệm vụ cho các Đại sứ, Trưởng đại diện ở nước ngoài
Tổng Bí thư giao nhiệm vụ cho các Đại sứ, Trưởng đại diện ở nước ngoài

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu quán triệt đầy đủ và nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đường lối đối ngoại

Tổng Bí thư giao nhiệm vụ cho các Đại sứ, Trưởng đại diện ở nước ngoài

Tổng Bí thư giao nhiệm vụ cho các Đại sứ, Trưởng đại diện ở nước ngoài

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu quán triệt đầy đủ và nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đường lối đối ngoại

Tổng Bí thư thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa
Tổng Bí thư thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN -Tổng Bí thư mong muốn Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới.

Tổng Bí thư thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Tổng Bí thư thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN -Tổng Bí thư mong muốn Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới.