Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Australia

19h tối nay (6/9) theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tới thủ đô Canberra bắt đầu  chuyến thăm chính thức Australia.  

Thủ tướng Australia Kevin Rudd đã ra tận chân cầu thang máy bay đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Ra sân bay đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh còn có Chủ tịch Thượng viện John Hogg, Chủ tịch Hạ viện Harry Jenkins cùng lãnh đạo một số đảng, lãnh thổ Thủ đô Canberra, Đại diện đoàn ngoại giao và đông đảo bà con, học sinh, sinh viên Việt Nam đang  học  tập, làm ăn và sinh sống tại Australia, cán bộ, nhân viên  Đại sứ quán Việt Nam tại nước bạn.

Thủ tướng Australia Kevin Rudd đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại cầu thang máy bay

Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể ngay tại sân bay quân sự FAIR BAIRN theo nghi thức cao nhất của Australia. 19 loạt đại bác nổ vang chào mừng nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam sang thăm Australia. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh duyệt đội danh dự.

Thủ tướng Australia Kevin Rudd nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sang thăm Australia lần đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư, mang đến cho Chính phủ và nhân dân Australia những tình cảm hữu nghị của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lần này sẽ thúc đẩy và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị nhiều mặt giữa hai nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, mến khách mà cá nhân Ngài Thủ tướng, Chính phủ và nhân dân Australia dành cho Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Tổng Bí thư vui mừng được trở lại thăm Australia sau 11 năm kể từ chuyến thăm vào tháng 11/1998 trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn mong muốn củng cố và mở rộng quan hệ với Australia; mong rằng chuyến thăm này sẽ đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển toàn diện, chặt chẽ.

Theo chương trình, chiều mai (theo giờ địa phương), tại trụ sở Quốc hội Australia, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sẽ hội đàm với Thủ tướng Australia Kevin Rudd./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên