Tổng Bí thư: Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

VOV.VN - Tổng Bí thư nêu rõ, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thoả mãn với những kết quả bước đầu đạt được, tiếp tục chủ động các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống.

Sáng nay tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về tình hình phòng chống dịch COVID-19. Tham dự cuộc họp có các Ủy viên Bộ Chính trị, đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, các Bộ ngành có liên quan.

Theo báo cáo của Bộ Y tế đến nay, cả nước đã có trên 9000 ca mắc COVID-19, trong đó gần 4.000 ca đang điều trị, 55 trường hợp tử vong. Hiện nước ta đang phải ứng phó với đợt bùng phát dịch lần 4 với quy mô, mức độ lây lan nhanh, lớn nhất từ trước đến nay, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch và các hoạt động kinh tế - xã hội. Đáng chú ý, một số cấp ủy, chính quyền và một bộ phận người dân còn có hiện tượng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch.

Trên cơ sở lắng nghe báo cáo về tình hình dịch bệnh Covid 19, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, ý kiến của các cơ quan liên quan, thay mặt Bộ Chính trị kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, kể từ đầu năm ngoái đến nay, khi xảy ra dịch COVID-19, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều cuộc họp cho ý kiến công tác phòng, chống Covid, trong đó Ban Bí thư đã ban hành 6 Công điện chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch. Trước khi cuộc họp này diễn ra, Bộ Chính trị, Ban bí thư cũng đã họp 3 lần thảo luận để có những chỉ đạo căn cơ, hiệu quả hơn về phòng, chống dịch. Điều này cho thấy, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã rất chủ động chỉ đạo sát sao, quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, tích cực để ngăn chặn dịch bệnh.

"Vừa qua, chúng ta cũng khá nhạy bén, chủ động, có nhiều biện pháp quyết liệt, kịp thời, hiệu quả và có cái hay là cả hệ thống chính trị, toàn dân ủng hộ, đã khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Hình ảnh những cụ già, em bé đi ủng hộ, các đơn vị đóng góp, Mặt trận Tổ quốc đứng ra tổ chức kêu gọi toàn dân hưởng ứng, trước hết là tình cảm "Thương người như thể thương thân", "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Tình nghĩa đoàn kết dân tộc quan trọng lắm, để động viên tinh thần ấy lên, chứ không phải chỉ mấy cơ quan chuyên môn, tất cả đem lại sức mạnh tổng hợp từ lãnh đạo, các cơ quan chuyên môn, các ngành, các cấp, toàn dân vào cuộc.” - Tổng Bí thư lưu ý. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng y, bác sỹ, quân đội, công an và đội ngũ cán bộ ở cơ sở, nơi tuyến đầu chống dịch đã có nhiều quyết định, việc làm sáng tạo, hiệu quả, kiềm chế sự bùng phát của dịch bệnh, duy trì và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh và an toàn xã hội, bảo đảm cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Theo Tổng Bí thư, đây chính là tình đoàn kết, tinh thần nhân ái thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ, truyền thống yêu nước, đùm bọc lẫn nhau của nhân dân ta, qua đó chúng ta đã đúc rút thêm nhiều bài học kinh nghiệm về công tác phòng, chống dịch, đồng thời duy trì, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh và an toàn xã hội.

Nhấn mạnh, thời gian tới, dự báo tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, để chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống dịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn quốc hội, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid 19, các Bộ ngành địa phương tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, chỉ đạo sát sao, mạnh mẽ, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, nhất là tại các địa phương đang có tốc độ lây lan nhanh, xuất hiện các ổ dịch lớn, để sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác thoả mãn với những kết quả bước đầu đạt được, mà nhanh chóng triển khai chủ động các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống.

 

Tổng Bí thư yêu cầu Ban Cán sự Đảng Chính phủ tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực để đẩy nhanh việc mua và tiêm vaccine cho toàn dân, ưu tiên cho các đối tượng ở tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, vùng có nguy cơ cao, người lao động trực tiếp sản xuất tại các Khu công nghiệp, đồng thời tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển vaccine trong nước, đặc biệt cần xem xét và sớm tháo gỡ những khó khăn về mặt pháp lý liên quan đến việc lựa chọn, mua vaccine, khuyến khích xã hội hoá, thu hút mọi nguồn lực thông qua “Quỹ vaccine”.

"Riêng việc mua vaccine thì chúng ta quan hệ với tất cả các nước, những nước nào sản xuất được vaccine, chúng ta đều lựa chọn, tất nhiên phải có chất lượng, giá cả cũng phải chăng. Nhưng cũng hết sức chú ý tính chính trị của vấn đề. Nơi nào có điều kiện thuốc tốt, hiệu quả cao, phù hợp, ta mạnh dạn mua. Tinh thần là kiên quyết, chủ động, không để bị động trong vấn đề này.”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý, cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh trong bối cảnh dịch đang bùng phát mạnh như hiện nay. Các cơ quan chức năng cần bảo đảm an ninh, an toàn các lĩnh vực, địa bàn quan trọng, khu vực sản xuất tập trung nhiều lao động, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ gây lây nhiễm dịch bệnh và mất an ninh trật tự. Các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trên tinh thần phát triển sản xuất an toàn, chủ động phòng, chống dịch hiệu quả ở từng cơ sở, đặc biệt là các khu công nghiệp, nơi tập trung đông người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng chống dịch Covid-19
Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Kết luận nêu rõ, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tập trung phòng, chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất,...

Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng chống dịch Covid-19

Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Kết luận nêu rõ, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tập trung phòng, chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất,...

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

VOV.VN -Việt Nam đã phản ứng nhanh, kịp thời và chính xác, bước đầu đạt được được kết quả tốt, được nhân dân trong nước và quốc tế ghi nhận.

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

VOV.VN -Việt Nam đã phản ứng nhanh, kịp thời và chính xác, bước đầu đạt được được kết quả tốt, được nhân dân trong nước và quốc tế ghi nhận.

Bộ Chính trị và Chính phủ Trung Quốc họp về chống dịch và cứu kinh tế
Bộ Chính trị và Chính phủ Trung Quốc họp về chống dịch và cứu kinh tế

VOV.VN - Theo dự báo, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc có thể giảm từ 1 đến 2 điểm phần trăm trong quý I năm nay do dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Bộ Chính trị và Chính phủ Trung Quốc họp về chống dịch và cứu kinh tế

Bộ Chính trị và Chính phủ Trung Quốc họp về chống dịch và cứu kinh tế

VOV.VN - Theo dự báo, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc có thể giảm từ 1 đến 2 điểm phần trăm trong quý I năm nay do dịch bệnh Covid-19 bùng phát.