Tổng biên tập báo Nhân dân Lê Quốc Minh kiêm nhiệm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương

VOV.VN - Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân dân được trao quyết định kiêm nhiệm vị trí Phó Ban Tuyên giáo Trung ương và Bí thư Đảng Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam.

Chiều 6/8, tại trụ sở Ban Tuyên giáo Trung ương (Hà Nội) đã diễn ra lễ Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân dân kiêm nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng thời giữ chức vụ Bí thư Đảng Đoàn của Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh bày tỏ xúc động khi được giao trọng trách quan trọng. Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó Ban Tuyên giáo Lê Quốc Minh nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành trọng trách được Đảng và nhân dân giao phó.

Nhấn mạnh ông Lê Quốc Minh là một cán bộ có bản lĩnh, năng lực đã được chứng minh qua từng vị trí công tác, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu: “Từ TTXVN về một đơn vị mới là báo Nhân dân, đồng chí Lê Quốc Minh đã sớm nắm bắt tình hình, lãnh đạo chỉ đạo báo Nhân dân, kế thừa, phát triển và giữ vững truyền thống vẻ vang của báo Nhân dân, đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.”

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, với uy tín và năng lực của mình, ông Lê Quốc Minh sẽ đảm nhận tốt các trọng trách mới được giao.

Cũng tại buổi lễ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố việc ông Bùi Trường Giang, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ thôi giữ chức vụ tại Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Bùi Trường Giang được điều động giữ vị trí Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký hội đồng lý luận Trung ương.

Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Lê Quốc Minh sinh năm 1969, quê quán xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông công tác tại Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) từ năm 1990.

Năm 2017, ông Lê Quốc Minh được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc TTXVN.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 1/2/2021, ông Lê Quốc Minh đã được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 29/4/2021, Bộ Chính trị ra Quyết định điều động, phân công ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc TTXVN, thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc TTXVN để bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân Dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lê Quốc Minh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập báo Nhân Dân
Ông Lê Quốc Minh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập báo Nhân Dân

VOV.VN - Ông Lê Quốc Minh sinh năm 1969, quê quán xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn Cử nhân Anh văn và Cử nhân Báo chí. Ông Lê Quốc Minh đã có hơn 30 năm công tác tại Thông tấn xã Việt Nam

Ông Lê Quốc Minh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập báo Nhân Dân

Ông Lê Quốc Minh được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập báo Nhân Dân

VOV.VN - Ông Lê Quốc Minh sinh năm 1969, quê quán xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn Cử nhân Anh văn và Cử nhân Báo chí. Ông Lê Quốc Minh đã có hơn 30 năm công tác tại Thông tấn xã Việt Nam

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng

VOV.VN - Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng.

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng

VOV.VN - Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Báo chí phải cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Báo chí phải cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các cơ quan báo chí cần chủ động, quán triệt nhất quán những chỉ đạo tại Đại hội Đảng lần thứ XIII đối với công tác báo chí. Đó là: Báo chí phải là cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, hiệu quả.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Báo chí phải cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Báo chí phải cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, các cơ quan báo chí cần chủ động, quán triệt nhất quán những chỉ đạo tại Đại hội Đảng lần thứ XIII đối với công tác báo chí. Đó là: Báo chí phải là cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, hiệu quả.