Tổng cục Chính trị QĐND và Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND phối hợp hoạt động

VOV.VN -Thông qua các hoạt động, tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, thống nhất giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Sáng nay (9/6) tại Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân – Bộ Công an đã ký chương trình phối hợp hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Chủ trì lễ ký có có Đại tướng Trần Đại Quang- Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Ngô Xuân Lịch – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN -Trung tướng Mai Quang Phấn (phải) và Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND -Trung tướng Trần Bá Thiều ký chương trình phối hợp hoạt động

Chương trình phối hợp nhằm mục tiêu tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân; biểu dương, khích lệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân khắc phục mọi khó khăn gian khổ, tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong hai năm 2014-2015; tổ chức tọa đàm, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm về công tác nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo chiến lược; công tác xây dựng Đảng, công tác đào tạo đội ngũ cán bộ; công tác chính trị, tư tưởng; công tác tuyên truyền giáo dục; công tác thi đua khen thưởng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác dân vận, chính sách và phối hợp các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, xây dựng và gắn biển kỷ niệm các công trình văn hóa-xã hội ở các khu căn cứ cách mạng...

Thông qua các hoạt động, tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, thống nhất giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, phối hợp đấu tranh phòng, chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, ngăn chặn và làm thất bại âm mưu phi chính trị hóa, chia rẽ giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân của các thế lực thù địch.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương đánh giá cao sáng kiến phối hợp giữa hai bên, nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự và chủ quyền của đất nước đang bị đe dọa.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Đáng chú ý những ngày gần đây, tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến căng thẳng, phức tạp đe dọa nghiêm trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng ta. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa trên tất cả các mặt hoạt động, các lĩnh vực công tác, nhằm đáp ứng kịp thời, có hiệu quả trước mọi diễn biến của tình hình quốc tế, khu vực và trong nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên