Tổng thống Azerbaijan chúc mừng Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan, Ilham Aliyev, mới đây gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lời chúc mừng nhân dịp Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tổng thống Ilham Aliyev gửi lời chúc cả với tư cách cá nhân lẫn tư cách Chủ tịch Đảng Azerbaijan Mới – đảng cầm quyền hiện nay tại Azerbaijan. Ông Aliyev cũng chúc Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công.

Trong bức điện gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm 25/1/2021, Tổng thống Aliyev đánh giá Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII là một sự kiện lịch sử trong đời sống chính trị xã hội của Việt Nam và ông tự tin nhận định rằng các thảo luận và nghị quyết thông qua trong tiến trình Đại hội này sẽ tạo ra xung lực mới cho hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam và sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, nâng cao mức sống của nhân dân.

Trong thư, Tổng thống Azerbaijan Aliyev ghi nhận truyền thống hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Azerbaijan, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ dân tộc Azerbaijan Heydar Aliyev đặt nền móng, đã phát triển không ngừng cho tới ngày nay. Ông cũng bày tỏ cảm ơn về quan điểm công bằng của Việt Nam trong các phiên thảo luận về xung đột Armenia-Azerbaijan tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào năm 2020.

Tổng thống Azerbaijan Aliyev nhấn mạnh mối quan hệ gần gũi giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Azerbaijan Mới, cho rằng mối quan hệ này đóng vai trò đặc biệt trong tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa hai dân tộc, làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Ông Ilham Aliyev nắm giữ chức vụ Tổng thống Azerbaijan từ năm 2003 cho đến nay. Ông kế thừa chức tổng thống này từ người cha ruột của mình, ông Heydar Aliyev – người từng làm Phó Thủ tướng Liên Xô và Chủ tịch Cơ quan an ninh-tình báo KGB của Azerbaijan thời trong Liên Xô.

Việt Nam và Azerbaijan có quan hệ hữu nghị từ thời Liên Xô, bắt đầu từ chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Azerbaijan vào năm 1959. Azerbaijan thời Xô viết đã giúp Việt Nam phát triển ngành dầu khí và đào tạo nhân lực bậc đại học.

Sau khi Liên Xô tan rã, Cộng hòa Azerbaijan độc lập ra đời và đã nhanh chóng thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa XHCN Việt Nam. Từ đó đến nay, quan hệ giữa hai nước diễn ra trên cả 3 kênh là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, và đối ngoại nhân dân. Tiềm năng hợp tác giữa 2 nước trong nhiều lĩnh vực được đánh giá là to lớn và cần đẩy mạnh khai thác hơn nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông phương Tây đưa tin về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII
Truyền thông phương Tây đưa tin về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII

VOV.VN - Trong hai ngày 25 và 26/1, nhiều các hãng truyền thông và thông tấn của phương Tây đã đăng tải tin bài về Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của sự kiện này.

Truyền thông phương Tây đưa tin về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII

Truyền thông phương Tây đưa tin về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII

VOV.VN - Trong hai ngày 25 và 26/1, nhiều các hãng truyền thông và thông tấn của phương Tây đã đăng tải tin bài về Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của sự kiện này.

Báo Hong Kong nhận định Việt Nam là ngôi sao đang lên của châu Á
Báo Hong Kong nhận định Việt Nam là ngôi sao đang lên của châu Á

VOV.VN - Tờ báo tiếng Anh có trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc) đánh giá thế và lực của Việt Nam tăng lên rất nhiều trong thập kỷ qua, trở thành “ngôi sao đang lên của châu Á”, đã đạt mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng kể cả giữa đại dịch toàn cầu.

Báo Hong Kong nhận định Việt Nam là ngôi sao đang lên của châu Á

Báo Hong Kong nhận định Việt Nam là ngôi sao đang lên của châu Á

VOV.VN - Tờ báo tiếng Anh có trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc) đánh giá thế và lực của Việt Nam tăng lên rất nhiều trong thập kỷ qua, trở thành “ngôi sao đang lên của châu Á”, đã đạt mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng kể cả giữa đại dịch toàn cầu.

Các bức ảnh quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mỏ dầu Azerbaijan
Các bức ảnh quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mỏ dầu Azerbaijan

VOV.VN - Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm Liên Xô cùng một loạt nước cộng hòa bên trong Liên bang Xô viết. Người đã tới thăm Azerbaijan, trung tâm dầu mỏ hàng đầu của Liên Xô.

Các bức ảnh quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mỏ dầu Azerbaijan

Các bức ảnh quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mỏ dầu Azerbaijan

VOV.VN - Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm Liên Xô cùng một loạt nước cộng hòa bên trong Liên bang Xô viết. Người đã tới thăm Azerbaijan, trung tâm dầu mỏ hàng đầu của Liên Xô.

Tổng thống Azerbaijan tuyên bố bảo vệ Shusha đến cùng, sẵn sàng đập gãy xương sống kẻ thù
Tổng thống Azerbaijan tuyên bố bảo vệ Shusha đến cùng, sẵn sàng đập gãy xương sống kẻ thù

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Azerbaijan Ilham Aliyev bày tỏ tham vọng khôi phục cái mà ông này gọi là “vùng đất tổ tiên Karabakh” trong thời gian ngắn. Ông cũng yêu cầu quân nhân Azerbaijan bảo vệ Shusha (mà họ vừa tái chiếm từ Armenia) như bảo vệ con ngươi.

Tổng thống Azerbaijan tuyên bố bảo vệ Shusha đến cùng, sẵn sàng đập gãy xương sống kẻ thù

Tổng thống Azerbaijan tuyên bố bảo vệ Shusha đến cùng, sẵn sàng đập gãy xương sống kẻ thù

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Azerbaijan Ilham Aliyev bày tỏ tham vọng khôi phục cái mà ông này gọi là “vùng đất tổ tiên Karabakh” trong thời gian ngắn. Ông cũng yêu cầu quân nhân Azerbaijan bảo vệ Shusha (mà họ vừa tái chiếm từ Armenia) như bảo vệ con ngươi.

Azerbaijan lấy thành phố Shusha vừa tái chiếm từ Armenia làm thủ đô văn hóa của mình
Azerbaijan lấy thành phố Shusha vừa tái chiếm từ Armenia làm thủ đô văn hóa của mình

VOV.VN - Hãng thông tấn Trend vừa đưa tin, Tổng thống Azerbaijan, ông Ilham Aliyev, tuyên bố thành phố Shusha là thủ đô văn hóa của Azerbaijan. Shusha là đô thị mà quân đội Azerbaijan vừa tái chiếm từ “Cộng hòa Artsakh” tự phong.

Azerbaijan lấy thành phố Shusha vừa tái chiếm từ Armenia làm thủ đô văn hóa của mình

Azerbaijan lấy thành phố Shusha vừa tái chiếm từ Armenia làm thủ đô văn hóa của mình

VOV.VN - Hãng thông tấn Trend vừa đưa tin, Tổng thống Azerbaijan, ông Ilham Aliyev, tuyên bố thành phố Shusha là thủ đô văn hóa của Azerbaijan. Shusha là đô thị mà quân đội Azerbaijan vừa tái chiếm từ “Cộng hòa Artsakh” tự phong.

Đối đầu Armenia-Azerbaijan 2020: Đột biến ngoài sức tưởng tượng
Đối đầu Armenia-Azerbaijan 2020: Đột biến ngoài sức tưởng tượng

VOV.VN - Cuộc đối đầu trên thực địa giữa Armenia và Azerbaijan trong năm 2020 chứng kiến những đột biến lớn đầu tiên sau 3 thập kỷ...

Đối đầu Armenia-Azerbaijan 2020: Đột biến ngoài sức tưởng tượng

Đối đầu Armenia-Azerbaijan 2020: Đột biến ngoài sức tưởng tượng

VOV.VN - Cuộc đối đầu trên thực địa giữa Armenia và Azerbaijan trong năm 2020 chứng kiến những đột biến lớn đầu tiên sau 3 thập kỷ...

Hợp tác giữa VOV và Đại sứ quán Azerbaijan hướng mạnh vào chiều sâu
Hợp tác giữa VOV và Đại sứ quán Azerbaijan hướng mạnh vào chiều sâu

VOV.VN - Sáng nay (7/12) Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Azerbaijan, ngài Anar Imanov.

Hợp tác giữa VOV và Đại sứ quán Azerbaijan hướng mạnh vào chiều sâu

Hợp tác giữa VOV và Đại sứ quán Azerbaijan hướng mạnh vào chiều sâu

VOV.VN - Sáng nay (7/12) Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Azerbaijan, ngài Anar Imanov.

Azerbaijan tha thiết kêu gọi đầu tư chéo với Việt Nam
Azerbaijan tha thiết kêu gọi đầu tư chéo với Việt Nam

VOV.VN - Mới đây, Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam đã kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với Azerbaijan đầu tư vào một số lĩnh vực thế mạnh…

Azerbaijan tha thiết kêu gọi đầu tư chéo với Việt Nam

Azerbaijan tha thiết kêu gọi đầu tư chéo với Việt Nam

VOV.VN - Mới đây, Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam đã kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với Azerbaijan đầu tư vào một số lĩnh vực thế mạnh…